xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyển Việt Nam tự tin sẽ thắng Thái Lan

Anh Dũng

HLV Park Hang-seo đánh giá Thái Lan là đội bóng mạnh nhưng tuyển Việt Nam vẫn tự tin sẽ giành chiến thắng

Với tư cách là đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam tự tin hướng đến cuộc so tài đáng xem nhất giải đấu với khắc tinh Thái Lan ở trận bán kết lượt đi diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 23-12 trên sân quốc gia Singapore (VTV6 trực tiếp).

Mọi thông số 2 đội bóng thể hiện ở vòng bảng đều khá tương đồng nhau. Thái Lan giành trọn 12 điểm, ghi 10 bàn thắng sau 4 trận đấu và chỉ thủng lưới 1 lần. Đội tuyển Việt Nam ghi ít hơn 1 bàn nhưng lại không để thủng lưới, giành được 10 điểm sau 4 trận đấu. Vấn đề mà người hâm mộ Việt Nam lo lắng là liệu các cầu thủ có còn tâm lý ngại người Thái như thế hệ cầu thủ đàn anh từng gặp mỗi lần chạm trán với Thái Lan hay không?

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Park Hang-seo đánh giá Thái Lan là đội bóng mạnh nhưng tuyển Việt Nam vẫn tự tin sẽ giành chiến thắng để vào chơi chung kết. "Thái Lan là ứng cử viên hàng đầu của ngôi vô địch. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy họ chưa có đặc điểm gì nổi trội và cũng không mạnh hơn nhiều so với các ứng viên khác" - nhà cầm quân người Hàn Quốc đã nói như vậy khi được hỏi nhận định về đối thủ ở trận bán kết.

Trong các buổi tập, HLV Park Hang-seo và đội trưởng Quế Ngọc Hải đã dành thời gian trò chuyện để tiếp thêm tự tin cho các cầu thủ. "Chúng tôi luôn tôn trọng đối thủ và trận đấu với Thái Lan càng không ngoại lệ. Thực sự tôi cũng không chắc về một chiến thắng của các học trò nhưng tôi dám cam đoan rằng các tuyển thủ của mình sẽ vào trận với quyết tâm cao nhất" - HLV Park Hang-seo cho biết.

Tuyển Việt Nam tự tin sẽ thắng Thái Lan - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo tự tin giúp học trò đánh bại được Thái Lan ở trận bán kết lượt đi AFF Cup. Ảnh: VFF

Sẽ là bất ngờ nếu HLV Park Hang-seo chọn chiến thuật phòng ngự phản công trước Thái Lan, dù ai cũng hiểu mỗi khi chạm trán các đội mạnh, tuyển Việt Nam thường áp dụng chiến thuật này. Với bộ đôi Tuấn Anh - Hoàng Đức đang chơi cực kỳ ăn ý với Quang Hải để tạo thành những mũi tấn công đa dạng ở vòng bảng, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể áp đặt thế trận, chiếm lĩnh khu trung tuyến. Thực tế đã cho thấy có những thời điểm người Thái gặp khó khăn trước Philippines hay Singapore, các học trò HLV Mano Polking không kiểm soát được tuyến giữa do Channathip Songkrasin dâng lên quá cao.

Dù đứng cách tuyển Việt Nam đến hơn 20 bậc trên bảng xếp hạng FIFA và cũng chỉ là đội đứng hạng 3 so với vị trí số 1 của thầy trò ông Park Hang-seo ở AFF Cup 2018 nhưng người Thái tuyên bố sẽ đôi công để giành chiến thắng. Thái Lan đặt niềm tin vào ngòi nổ "Messi J" Channathip và tiền đạo 33 tuổi Teerasil Dangda, mũi nhọn đang đóng góp 4/10 bàn thắng của Thái Lan ở giải năm nay. Ở chiều ngược lại, hàng phòng ngự tuyển Việt Nam với thủ môn Nguyên Mạnh, bộ ba trung vệ Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Đỗ Duy Mạnh chắc chắn là bức tường thép không dễ xuyên phá, nhất là khi các học trò HLV Park Hang-seo chưa biết thủng lưới từ đầu giải. Với sức mạnh nơi hàng phòng ngự, HLV Park Hang-seo có thể tự tin "giăng bẫy" tuyển Thái Lan, tạo cơ hội để những mũi nhọn như Công Phượng, Tiến Linh hay Quang Hải tỏa sáng.

Indonesia cầm hòa Singapore

Ở trận lượt đi bán kết thứ nhất diễn ra tối 22-12, đội tuyển Indonesia với tư cách chủ nhà đã hòa Singapore 1-1. Ngày 25-12, cả hai đội sẽ tái đấu và lần này, Singapore được xem là chủ nhà.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo