xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

U19 Việt Nam thua Úc vì không dám chơi đôi công

Anh Dũng

Nhận xét này không phải do giới chuyên môn đánh giá mà là chính HLV trưởng đội tuyển U19 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đúc kết sau khi khép lại trận thua 1-2 trước U19 Úc vào chiều tối 22-10.

Thất bại cũng đồng nghĩa U19 Việt Nam chính thức bị loại bởi đã toàn thua 2 trận dù vẫn còn lượt cuối gặp U19 Hàn Quốc vào ngày 25-10.

Được kỳ vọng rất lớn nối tiếp thành tích lứa đàn anh từng giành vé dự World Cup U20 năm 2016, U19 Việt Nam năm nay sớm dừng bước tại vòng bảng làm khán giả hâm mộ hụt hẫng. Tuy nhiên, đối với bóng đá trẻ thì điều quan trọng hơn cả chính là sự trưởng thành của các cầu thủ. Còn nhớ, tại VCK U19 châu Á 2014, U19 Việt Nam với dàn cầu thủ xuất sắc như Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Quang Hải… cũng phải chịu những thất bại nặng nề trước Hàn Quốc (0-6) và Nhật Bản (1-3).

U19 Việt Nam thua Úc vì không dám chơi đôi công - Ảnh 1.

Thurgate trong pha mở tỉ số cho U19 Úc Ảnh: AFC

Song chính những thất bại này cũng đã tôi luyện họ trở nên mạnh mẽ, tiến bộ hơn, để rồi sau đó trở thành trụ cột của lứa U23 quốc gia giành ngôi á quân châu lục và vào đến bán kết Á vận hội 2018. Do đó, thất bại của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại Indonesia trong những ngày này cũng cần được nhìn nhận ở khía cạnh hoàn thành mục tiêu cọ xát, học hỏi trước các nền bóng đá mạnh của châu lục.

Cần nhắc lại, đây là lứa cầu thủ sẽ hướng tới SEA Games 2021. Chính vì vậy, sau trận thua 1-2 trước U19 Úc, HLV Hoàng Anh Tuấn đã thừa nhận đối thủ mạnh hơn, còn các học trò của ông chưa có sự tự tin cần thiết để chơi bóng theo bản sắc của mình.

Tuy nhiên, ông thầy quê Khánh Hòa cũng cho biết mình tự hào về các học trò với những gì đã thể hiện trong hiệp 2. "Thật ra các em đã hết sức rồi, khả năng mỗi người cũng có giới hạn. Hôm nay, các em thực sự đã thua một đội mạnh hơn nhưng nói chung là tôi hài lòng về tinh thần thi đấu của cả đội. Trong kế hoạch chuẩn bị, chúng tôi không chú trọng lối chơi phòng ngự như vậy nhưng khi vào trận đấu, rõ ràng U19 Úc đã vượt trội trong việc kiểm soát bóng nên chúng tôi phải thay đổi, tranh chấp nhiều hơn, tắc bóng nhiều hơn. Ngoài ra, khi bắt đầu bước vào trận đấu, tôi biết các em có chút tự ti, không dám chơi tấn công theo những gì đã tập luyện. Muốn tấn công thì phải có những con người thật tốt nhưng Văn Tới chấn thương, Mạnh Dũng vẫn bị sốt chưa bình phục hoàn toàn, một số cầu thủ khác cũng không có trạng thái tốt nhất. Dẫu sao hiệp 2 các em cũng đã chơi tốt hơn nhiều và có bàn danh dự ở những phút cuối" - ông Tuấn cho biết. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo