xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

U22 Việt Nam - Philippines 4-0: Xây chắc ngôi đầu

Châu Tuấn - Ảnh: Đức Anh - Clip: VTV

(NLĐO) - Thắng đậm U22 Phlilippines 4-0 tối 20-8, U22 Việt Nam tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng B với 9 điểm sau 3 lượt trận.

U22 Việt Nam - Philippines 4-0: Xây chắc ngôi đầu - Ảnh 1.

Công Phượng thể hiện phong độ ghi bàn xuất sắc với 3 bàn sau 2 lượt trận

Toàn thắng cả 2 trận đầu, U22 Việt Nam - nhất bảng B - bước vào trận gặp Philippines với tâm lý thoải mái nên hứa hẹn sẽ được kết quả tốt nhất trước khi chạm trán 2 đối thủ "nặng ký" U22 Indonesia và Thái Lan.

Trong khi đó, đối thủ của U22 Việt Nam - Philippines - sau trận thua U22 Indonesia sẽ quyết tâm có điểm trận này để tiếp tục nuôi hy vọng. Vì vậy, dự đoán sẽ diễn ra một trận đấu đôi công sòng phẳng của cả hai đội, đặc biệt khi HLV Hữu Thắng sẽ dưỡng chân một số trụ cột bên cạnh Xuân Trường và Văn Hậu vắng mặt vì thẻ phạt.

Cơ hội giành 3 giải thưởng 2 triệu đồng

Trước khi hiệp 1 của trận U22 Việt Nam - U22 Philippines kết thúc, bạn đọc có cơ hội trúng 3 giải thưởng gồm 1 giải nhất 1 triệu đồng, 2 giải nhì 500.000 đồng/giải khi dự đoán tỉ số trận đấu nằm trong Cuộc thi dự đoán tỉ số bóng đá SEA Games 29 - 2017 do HDBank tài trợ.

Mời bạn đọc dự đoán Tại đây

So với trận thắng Campuchia trước đó, đội hình xuất phát của U22 Việt Nam có nhiều sự thay đổi, đáng chú ý Văn Kiên, Văn Khánh, Đông Triều, Tuấn Tài lần đầu được đá chính. Trong đó, Văn Khánh sẽ đá cặp trung vệ với Tiến Dũng, còn Đông Triều đá cặp tiền vệ với Tuấn Anh, Văn Kiên đảm nhận vị trí phòng ngự hành lang cánh phải, Văn Thanh trở lại cánh trái sở trường. Tuấn Tài đá tiền đạo cắm, Công Phượng vẫn giữ vị trí hộ công.

Với đội hình này, HLV Nguyễn Hữu Thắng muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ dự bị thể hiện mình cũng như dưỡng sức cho các trụ cột cho 2 trận đấu quyết định tiếp theo.

U22 Việt Nam - Philippines 4-0: Xây chắc ngôi đầu - Ảnh 3.

Đội hình xuất phát:

U22 Việt Nam: Minh Long, Văn Kiên, Văn Khánh, Tiến Dũng, Văn Thanh, Văn Toàn, Tuấn Anh, Đông Triều, Hồng Duy, Công Phượng, Tuấn Tài.

U22 Philippines: Ray Joyel, Jeremiah Rocha, Julian Clarino, Joshua Crommen, Talaroc Richard, Reymart Cubon, Dylan Bruycker, Kou Belgira, Christian Lapas, Jeremiah Borlongan, Roberto Corsame.


Hiệp 1:

Sau tiếng còi khai cuộc, U22 không cần thăm dò mà tổ chức ngay những đợt tấn công về phía khung thành đối phương. Đã có vài pha uy hiểm và dứt điểm do các cầu thủ chúng ta tạo ra sau 15 phút đầu tiên nhưng chưa thật sự gây nguy hiểm.

U22 Philippines sau đó đã đáp trả bằng cú sút xa đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành.

U22 Việt Nam vẫn duy trì thế áp đảo sau 30 phút nhưng vấp phải sự phòng thủ có tổ chức tốt từ đối phương. Các phương án tấn công đều được học trò HLV Hữu Thắng áp dụng như đánh biên, tạt cánh, chuyền vượt tuyến cho Tuấn Tài tăng tốc nhưng đều chưa mang lại hiệu quả. Việt Nam cần kiên nhẫn với đấu pháp của mình để tìm được đường vào khung thành U22 Philippines.

U22 Việt Nam - Philippines 4-0: Xây chắc ngôi đầu - Ảnh 5.

Tuấn Tài với cú sút thiếu chính xác

Trong lúc U22 Việt Nam bế tắc trong những phối hợp đồng đội thì nỗ lực các nhân của Công Phượng đã mang về bàn mở tỉ số trận đấu. Phút 37, Phượng đi bóng kỹ thuật vượt qua sự truy cản của 3 hậu vệ Philippines và dứt điểm quyết đoán dù góc sút khá hẹp. Đây là pha lập công thứ tư của tiền đạo xứ Nghệ tại SEA Games lần này.

U22 Việt Nam - Philippines 4-0: Xây chắc ngôi đầu - Ảnh 6.

Công Phượng đột phá và sút bóng dũng mãnh

U22 Việt Nam - Philippines 4-0: Xây chắc ngôi đầu - Ảnh 7.

Ở trận đấu cùng giờ, U22 Thái Lan cũng đang dẫn trước U22 Campuchia 1-0 với bàn thắng của Weerawatnodom.

Trước khi hiệp 1 khép lại, hậu vệ Văn Thanh đã kịp nhân đôi cách biệt bằng cú sút mạnh vào góc gần khung thành.

U22 Việt Nam - Philippines 4-0: Xây chắc ngôi đầu - Ảnh 10.

Văn Thanh khai súng tại SEA Games 29

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng cuối cùng U22 Việt Nam cũng hoàn thành mục tiêu của mình là ghi bàn trong 45 phút đầu tiên. Hai bàn thắng của Công Phượng và Văn Thanh đã giải tỏa áp lực rất lớn cho các cầu thủ trước khi bước vào hiệp 2.

Hiệp 2:

Phút 50, U22 Việt có bàn nâng tỉ số lên 3-0 do công của Văn Toàn, bàn thắng đầu tiên của anh tại SEA Games 29. Người kiến tạo là Tuấn Anh.

U22 Việt Nam - Philippines 4-0: Xây chắc ngôi đầu - Ảnh 12.

Phút 58, U22 Việt Nam có sự thay đổi người bất đắc dĩ khi Đông Triều chấn thương phải nhường chỗ cho Quang Hải.

Phút 66, Công Phượng được cho ra nghỉ, vào thay là Thanh Bình, tiền đạo lần đầu được ra sân ở SEA Games 29.

Ở trận đấu giữa Thái Lan và Campuchia, Thái Lan nâng tỉ số lên 2-0 sau khi được hưởng phạt đền.

Phút 77, U22 Việt Nam có sự thay đổi người cuối cùng khi Lâm Ti Phông vào sân thay cho Tuấn Anh.

U22 Việt Nam - Philippines 4-0: Xây chắc ngôi đầu - Ảnh 13.

Một CĐV nhí đáng yêu trên khán đài Shah Slam

Phút 88, Tuấn Tài với cú dứt điểm chéo góc nâng tỉ số lên 4-0 cho U22 Việt Nam.

Thắng chung cuộc 4-0, U22 Việt Nam giành trọn 9 điểm sau 3 lượt trận và tiếp tục dẫn đầu bảng B.

Ở trận đấu cùng giờ, U22 Thái Lan thắng U22 Campuchia 3-0.

Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ gặp U22 Indonesia vào ngày 22-8 và Thái Lan (24-8). Đây là trận đấu quyết định cho tấm vé vào bán kết của U22 Việt Nam.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo