xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

U22 Việt Nam - U22 Brunei: Chờ chiến thắng kiểu Park Hang-seo

Anh Dũng

Gặp Brunei ở trận mở màn SEA Games 2019 lúc 15 giờ ngày 25-11, HLV Park Hang-seo tuyên bố không sử dụng lực lượng mạnh nhất nhưng vẫn bảo đảm chiến thắng và dưỡng sức cho cuộc đua đường trường

Tại vòng bảng SEA Games 29 tổ chức ở Malaysia 2 năm trước, U22 Việt Nam giành một loạt chiến thắng tưng bừng nhưng cuối cùng lại thảm bại 0-3 trước Thái Lan, phải ngậm ngùi về nước sớm. Đó là bài học nhắc nhở cho HLV Park Hang-seo ngay trước trận mở màn gặp U22 Brunei trên sân Binan lúc 15 giờ ngày 25-11 (VTV6 trực tiếp).

Nguyễn Quang Hải hẳn hiểu rõ nhất nỗi đau bị loại ngay từ vòng bảng của tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29. Đó là giải đấu mà Quang Hải phải thường xuyên ngồi dự bị do HLV Nguyễn Hữu Thắng hiếm khi chịu thay đổi đội hình xuất phát, bất kể đối thủ mạnh hay yếu. Chứng kiến những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... xuống sức ở trận quyết định với Thái Lan, người hâm mộ càng tiếc cho Quang Hải vì nếu được vào sân từ đầu thay vì chỉ được vào ở nửa cuối hiệp 2, mọi chuyện có lẽ đã không tồi tệ với U22 Việt Nam, còn HLV Hữu Thắng đã không phải từ chức.

U22 Việt Nam - U22 Brunei: Chờ chiến thắng kiểu Park Hang-seo - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam tập luyện tại PhilippinesẢnh: Đức Anh

Bây giờ thì Quang Hải đã là đội trưởng của tuyển U22, còn trên ghế huấn luyện là nhà cầm quân lão luyện và rất hiểu bóng đá Việt Nam Park Hang-seo. Họ đã cùng nhau chinh chiến và thành công suốt 2 năm qua. Vì vậy, nếu trận mở màn với Brunei, thầy Park không cho Quang Hải ra sân từ đầu thì đội trưởng U22 Việt Nam cũng chẳng còn ngạc nhiên. Chẳng ai muốn giẫm lại vết xe đổ từ cựu HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Để chuẩn bị cho chiến dịch "săn vàng SEA Games", HLV Park Hang-seo đã mang sang Philippines 20/21 cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu V-League. Thậm chí Quang Hải, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Tiến Linh, Đoàn Văn Hậu... còn là những trụ cột ở CLB, trong khi những cầu thủ trẻ hơn đã được HLV Park tạo điều kiện cho tập luyện, tìm hiểu lối chơi của nhau thông qua 9 đợt tập trung ngắn hạn của lứa U22 Việt Nam kể từ tháng 5 đến nay. Rõ ràng, ban huấn luyện U22 Việt Nam đã có được sự chuẩn bị rất tốt mà mục tiêu chính là để thu hẹp khoảng cách trình độ giữa đội hình chính và đội hình dự bị.

"Tùy tình huống trên sân, tôi sẽ có sự thay đổi phù hợp. Tôi lo ngại nếu chỉ vì hiệu số bàn thắng mà đưa cầu thủ trụ cột vào sân thi đấu có thể dẫn đến chấn thương. Trong vòng 10 ngày phải đấu 5 trận, chúng tôi phải xoay tua cầu thủ thật tốt để tất cả đều duy trì phong độ cao nhất. Không để cầu thủ nào chấn thương cũng là điều chúng tôi hết sức chú ý" - HLV Park Hang-seo tự tin phát biểu với báo chí, khẳng định U22 Việt Nam đã sẵn sàng đánh bại Brunei nhưng không để các trụ cột phải tốn sức.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo