xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

U23 Việt Nam không có Đoàn Văn Hậu

Anh Dũng

Một ngày sau trận chung kết SEA Games 2019, hậu vệ Đoàn Văn Hậu trở lại Hà Lan thi đấu cho Heerenveen và chắc chắn sẽ không tham dự VCK U23 châu Á vào tháng 1-2020

Còn chưa có thời gian để nếm trải cảm giác được chào đón như người hùng của trận chung kết SEA Games 2019, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã phải tạm biệt các đồng đội U22 Việt Nam vào chiều 11-12 để đáp chuyến bay trong buổi tối từ Philippines đi Hà Lan. Đoàn Văn Hậu sẽ không dự VCK U23 châu Á 2020 để tập trung tìm kiếm cơ hội đá chính ở CLB Heerenveen.

Theo xác nhận của các thành viên ban huấn luyện, U23 Việt Nam sẽ thi đấu ở Thái Lan vào đầu tháng 1-2020 mà không có sự phục vụ của Văn Hậu. Điều này là một tổn thất lớn cho hàng phòng ngự U23 Việt Nam, nhất là trong bối cảnh đội bóng sẽ phải làm quen với sự thiếu vắng cùng lúc 3 nhân tố rất quan trọng trong hành trình giành HCV SEA Games 30 là Văn Hậu, Trọng Hoàng và Hùng Dũng. Nếu tiền vệ trung tâm Hùng Dũng và cầu thủ chạy cánh Trọng Hoàng là những trường hợp quá tuổi chỉ bổ sung để đá SEA Games thì Văn Hậu tuy đủ tuổi nhưng không được CLB Heerenveen tạo điều kiện cho về dự VCK U23 châu Á 2020 vì giải đấu này không thuộc FIFA Days.

U23 không có Đoàn Văn Hậu - Ảnh 1.

U23 Việt Nam tập quen dần với việc vắng hậu vệ Đoàn Văn Hậu (số 5) Ảnh: Quang Liêm

Ngay cả SEA Games 2019 cũng không nằm trong hệ thống giải đấu của FIFA nên các đội bóng châu Âu không có nghĩa vụ phải trả quân cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, Văn Hậu được Heerenveen tạo điều kiện về thi đấu tại SEA Games 2019 với điều kiện CLB Hà Nội phải chi trả phần lương cho Văn Hậu trong thời gian 1 tháng vắng mặt. Bây giờ thì cầu thủ trẻ của Heerenveen đã hoàn thành nhiệm vụ SEA Games, buộc phải trở lại châu Âu vì HLV Johnny Jansen đã có kế hoạch sử dụng anh ở giai đoạn 2 của Giải Vô địch quốc gia Hà Lan.

Buộc phải chấp nhận khoảng trống mà Văn Hậu để lại nên ngay sau khi giành HCV SEA Games 30, HLV Park Hang-seo lập tức lên danh sách sơ bộ U23 Việt Nam chuẩn bị cho chuyến tập huấn 10 ngày tại Hàn Quốc từ ngày 13-12. Các cầu thủ chỉ có 2 ngày để trở về nước mừng công rồi sau đó phải chuẩn bị tư trang để kịp dự chuyến tập huấn ở xứ sở kim chi. Trong bảng danh sách 28 cầu thủ được tập trung lần này, nhiều gương mặt quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam sẽ trở lại như trung vệ Trần Đình Trọng hay tiền vệ Nguyễn Trọng Đại, 2 gương mặt từng cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân ở Thường Châu - Trung Quốc cách đây 2 năm.

Bên cạnh Đình Trọng hay Trọng Đại, nhiều cầu thủ trẻ khác được HLV Park Hang-seo trao cơ hội. Ở vị trí thủ môn, Y Eli Niê được triệu tập cùng với Nguyễn Văn Toản và Bùi Tiến Dũng. Trên hàng công, ngôi sao U19 Việt Nam là Trần Danh Trung được gọi.

VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 26-1. U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với U23 Jordan, U23 Triều Tiên và U23 UAE. Thầy trò HLV Park Hang-seo gặp lần lượt U23 UAE (ngày 10-1), U23 Jordan (13-1) và U23 Triều Tiên (16-1). Mục tiêu của U23 Việt Nam là tái lập chiến tích vào chung kết U23 châu Á và quan trọng là giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo