xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

UEFA sẽ tung 7 tỉ USD cứu bóng đá châu Âu

T.Phước

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nhiều CLB bóng đá châu Âu rơi vào khủng hoảng tài chính, nợ nần và có nguy cơ nghỉ thi đấu.

LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã công bố quỹ cứu trợ có kinh phí lên đến 7 tỉ USD để giúp các đội bóng vượt qua khó khăn.

Hơn 1 năm rưỡi qua, hầu hết các CLB châu Âu mất nguồn thu từ bán vé vào sân và bản quyền truyền hình, do ảnh hưởng của dịch bệnh. Các hoạt động thương mại khác của bóng đá châu Âu bị đình trệ, hàng loạt cầu thủ, HLV bị giảm lương. Từ đầu năm 2021, tổng doanh thu các đội bóng châu Âu giảm 13%, còn 29,6 tỉ USD.

UEFA sẽ tung 7 tỉ USD cứu bóng đá châu Âu - Ảnh 1.

CLB Barcelona sẽ giải quyết được nhiều vấn đề về tài chính khi nhận gói hỗ trợ từ UEFA.(Ảnh: REUTERS)

Barcelona và Inter Milan là 2 trong số những đội bóng lớn nhất châu Âu rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính. Không thể cân bằng cán cân tài chính, đội bóng xứ Catalan phải chấp nhận để siêu sao Lionel Messi sang đầu quân cho CLB Paris Saint-Germain. Ngoài ra, trung vệ kỳ cựu Gerard Pique chấp nhận giảm lương và nhiều trụ cột như Sergio Busquets, Jordi Alba... cũng sẵn sàng làm điều tương tự để giúp Barcelona có thể đăng ký thi đấu cho những tân binh ở mùa giải mới.

Đội chủ sân Nou Camp đang vật lộn với món nợ lên đến 1,57 tỉ USD và Chủ tịch Barcelona, ông Joan Laporta dự đoán Barcelona có thể sẽ lỗ hơn 500 triệu USD trong năm nay. Với số nợ khổng lồ, đội bóng giàu truyền thống Tây Ban Nha này hoàn toàn có nguy cơ phá sản nếu không có phương án tái thiết hợp lý để trả lãi và giảm dần số nợ.

Cùng lúc, nhà đương kim vô địch Serie A Inter Milan cũng rơi vào thảm cảnh phải bán hàng loạt trụ cột như Achraf Hakimi, Romelu Lukaku... để có kinh phí hoạt động trong mùa giải 2021-2022. Thậm chí, ông chủ người Trung Quốc Steven Zhang nhiều khả năng phải bán Inter vì khó kiếm được 840 triệu USD trả nợ trong 3 năm tới.

Theo kế hoạch, UEFA sẽ lập danh sách cứu trợ theo báo cáo tài chính của gần 200 CLB hàng đầu châu Âu. Sau đó sẽ cho vay dài hạn trong 5-7 năm với lãi suất thấp để các đội bóng giải quyết khó khăn trước mắt. Đối với những CLB đang tham dự đấu trường Champions League, mức vay có thể lên đến gần 120 triệu USD.

UEFA cho biết sẽ ưu tiên cứu trợ cho các CLB "nghèo" đang tham dự 3 giải đấu hàng đầu châu Âu, gồm: Champions League, Europa League và Europa Conference League. Ngoài gói cứu trợ, UEFA cũng lên kế hoạch dự trữ một khoản tiền để đề phòng các cuộc khủng hoảng trong tương lai và đưa ra các quy định mới về công bằng tài chính.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo