xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ứng viên chủ tịch FIFA bị tố tra tấn giới bóng đá Bahrain

Đ.Linh (theo Guardian)

(NLĐO) – Được xem là ứng viên sáng giá trong cuộc bầu cử chức vụ chủ tịch FIFA, Hoàng thân Sheikh Salman bin Ebrahim al-Khalifa bị báo chí châu Âu tố cáo là người cầm đầu trong vụ vi phạm nhân quyền năm 2011 tại Bahrain, liên quan đến nhiều nhân vật bóng đá nước này.

Thời trẻ từng chơi bóng cho CLB Riffa ở giải Hạng Nhất Bahrain, Sheikh Salman bin Khalifa trở thành người đứng đầu LĐBĐ nước này năm 2002 trước khi nhận được sự ủng hộ của Sepp Blatter để ngồi vào chiếc ghế lãnh đạo LĐBĐ châu Á (AFC) năm 2013. Vị hoàng thân này cũng từng đảm nhiệm vị trí trưởng tiểu ban kỷ luật tại các kỳ World Cup, World Cup các CLB, giải bóng đá bãi biển FIFA và là phó tiểu ban kỷ luật của FIFA tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008.

 


Chủ tịch LĐBĐ châu Á Salman bin Khalifa (trái) có mối quan hệ thân thiết với Michel Platini

Chủ tịch LĐBĐ châu Á Salman bin Khalifa (trái) có mối quan hệ thân thiết với Michel Platini

 

Là thành viên Hoàng gia Bahrain, việc Sheikh Salman bin Khalifa có làm mọi việc để bảo vệ chính thể, bảo vệ hoàng tộc của ông ta cũng không phải là điều gì bất thường. Tuy nhiên, thật khó chấp nhận việc Sheikh Salman bin Khalifa trở thành người đứng đầu tổ chức bóng đá toàn cầu như FIFA khi trong quá khứ, ông lại là người ủng hộ việc trấn áp, bắt giữ nhiều người hoạt động thể thao, nhất là bóng đá, ở Bahrain tham gia cuộc tuần hành đòi dân chủ năm 2011.

Theo hãng tin AP, Chủ tịch Ủy ban Olympic, Chủ tịch Hội đồng tối cao Thanh niên và Thể thao Bahrain Sheikh Nasser Ben Hamad al-Khalifa đã bổ nhiệm Tổng thư ký Hội đồng tối cao Thanh niên và Thể thao, cũng là Chủ tịch LĐBĐ Sheikh Salman bin Khalifa đứng đầu bộ phận điều tra. Chỉ từ việc ngồi nhận diện những người tham gia tuần hành qua ảnh chụp, Sheikh Salman bin Khalifa đã ra lệnh bắt giữ hơn 150 VĐV, HLV, trọng tài bóng đá, trong đó có ít nhất 6 tuyển thủ quốc gia, mà 79 người đến nay vẫn phải ngồi tù và bị tra tấn. Ông này cũng đồng thời ban hành án phạt tiền đến 20.000 USD/đội đối với 6 CLB bóng đá của người Shiite, cấm các đội này tham dự giải vô địch quốc gia hai năm và buộc các đội này phải xuống chơi ở giải Hạng Nhì sau đó.

 


Sheikh Salman bin Khalifa (giữa) là thành viên hoàng tộc, có trách nhiệm bảo vệ chính thể Bahrain

Sheikh Salman bin Khalifa (giữa) là thành viên hoàng tộc, có trách nhiệm bảo vệ chính thể Bahrain

 

Còn theo nhật báo The Guardian, họ có trong tay văn bản của Viện Nghiên cứu quyền và dân chủ Bahrain (BIRD) được soạn thảo năm 2014, yêu cầu luật sư Michael Garcia, người sau đó được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận điều tra thuộc Tiểu ban Đạo đức FIFA, tiến hành điều tra đối với Sheikh Salman bin Khalifa về việc “theo dõi và ngược đãi có hệ thống các thể thao gia Bahrain tham gia tuần hành phản đối chính phủ”. Luật sư Michael Garcia được biết đến với tư cách người tổ chức điều tra toàn bộ quá trình vận động đăng cai và bỏ phiếu chọn các quốc gia tổ chức World Cup 2018 và 2022. Ông này cho biết, yêu cầu kể trên của BIRD hoàn toàn không liên quan gì đến việc điều tra World Cup của ông và các cộng sự.

Trong tuyên bố tranh cử chủ tịch FIFA, Sheikh Salman bin Khalifa hùng hồn tuyên bố: “Tôi không thể phủ nhận những gì tôi không làm” liên quan đến những lời tố cáo ông vi phạm nhân quyền. Theo cách giải thích của báo chí châu Âu, phát biểu này đồng nghĩa với việc Sheikh Salman bin Khalifa “có thể phủ nhận những gì đã làm”!

 


Salman bin Khalifa phủ nhận việc chủ trương bắt giữ các cầu thủ, HLV, trọng tài bóng đá ở Bahrain

 

Salman bin Khalifa phủ nhận việc chủ trương bắt giữ các cầu thủ, HLV, trọng tài bóng đá ở Bahrain

 

Sheikh Salman bin Khalifa khăng khăng cho rằng, ông ta không liên quan đến các hành vi trấn áp, ngược đãi những người biểu tình kể trên. Tuy nhiên, The Guardian nhanh chóng “lật tẩy” vị hoàng thân “miệng nhà quan có gang có thép” này bằng việc trưng ra bằng chứng, rằng những văn bản bằng tiếng Arabic xuất bản từ năm 2011 hiện còn lưu trữ trên webiste của Hãng thông tấn quốc gia Bahrain khẳng định người đứng đầu bộ phận điều tra không ai khác hơn Sheikh Salman bin Khalifa! Đó là lý do để các tổ chức nhân quyền ở quốc gia vùng Trung Đông này đòi cấm Sheikh Salman bin Khalifa tham gia tranh cử chủ tịch FIFA.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo