xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

V-League ngày càng “dã man”

Phạm Ngọc

Tình trạng chơi bóng bạo lực, triệt hạ đối phương ở V-League 2014 đang được chính những nhà tổ chức nhận định rằng không giúp giải đấu thêm quyết liệt, hấp dẫn mà có thể khiến giải bị xem như sân chơi của những kẻ nghiệp dư, đá bóng ít mà triệt hạ đồng nghiệp thì nhiều.

Nạn nhân mới nhất, cầu thủ Nguyễn Anh Hùng của Hùng Vương An Giang, bị gãy xương ống chân sau pha vào bóng của Đình Đồng (SLNA) giữa tuần qua. Bất cứ ai nhìn pha vào bóng của Đình Đồng cũng phải lạnh sống lưng vì đó là một tình huống không đáng để cầu thủ của SLNA phải “chặt chém” dã man như vậy.

Trước vòng đấu thứ 7 của V-League, các trọng tài đã phải rút ra 178 thẻ vàng và 9 thẻ đỏ. Vòng đấu nào nạn chơi bóng thô bạo cũng bị lên án nhưng sau đó mức độ thô bạo có vẻ lại cao hơn. Ngay ở vòng đấu thứ 7, HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng khi chứng kiến các cầu thủ của mình liên tục bị phạm lỗi thô bạo trên sân Lạch Tray ở Hài Phòng đã xin trọng tài bàn được thua 0-3!

Từ đầu mùa giải, án phạt dành cho những pha tung kungfu trên sân cỏ đã được đưa ra. Tiêu biểu phải kể đến trường hợp của Đinh Văn Ta của V.Ninh Bình bị treo giò 5 trận và phạt 15 triệu đồng. Thế nhưng, các cầu thủ dường như coi việc chơi bóng kiểu “chặt chém” như một thứ “đặc sản”. Theo Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Phạm Ngọc Viễn, tình trạng thi đấu quyết liệt đến mức quá khích ở các đội bóng phía Bắc diễn ra phổ biến, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà.

Một cầu thủ được cáng ra sân sau những pha vào bóng thô bạo của đồng nghiệp Ảnh: Hải Anh
Một cầu thủ được cáng ra sân sau những pha vào bóng thô bạo của đồng nghiệp Ảnh: Hải Anh

Cầu thủ Nguyễn Anh Hùng của Hùng Vương An Giang vốn là người Nghệ An, trưởng thành từ lò đào tạo xứ Nghệ nhưng khi về đến sân Vinh đã bị gãy chân bởi pha vào bóng của một người đồng hương. HLV Nhan Thiện Nhân của Hùng Vương An Giang đã phải thốt lên: “Đá bóng kiểu này dã man quá!” sau khi chứng kiến người học trò nằm sân rồi được chở thẳng vào bệnh viện cấp cứu.

Mùa giải V-League 2014 với Nguyễn Anh Hùng đã chấm hết. Hậu quả lâu dài về tâm lý cũng như sự nghiệp sau này của anh thì không ai biết trước được. Ông Nhân khẳng định: “CLB sẽ làm hết sức để chăm lo giúp Hùng trở lại sân cỏ sớm nhất nhưng phong độ của cầu thủ này khi trở lại liệu có được như trước hay không thì không ai dám nói. Ai đền bù được cho Hùng hoặc các cầu thủ “nạn nhân” phải nghỉ thi đấu lâu dài?”.

Ông Phạm Ngọc Viễn khẳng định: “Pha vào bóng thô bạo của Đình Đồng sẽ được xem xét như một “án điểm”, BTC giải và Ban Kỷ luật sẽ xử lý rất nghiêm khắc vụ này”. Khả năng Đình Đồng bị treo giò đến hết mùa bóng là không nhỏ bởi Trưởng Ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho rằng đây không phải là lần đầu tiên Đình Đồng chơi bóng thô bạo với đối phương. Án phạt dành cho Đình Đồng sẽ có vào đầu tuần tới, ở mức độ cao nhất.

Chứng kiến pha vào bóng rợn người của Đình Đồng trên sân Vinh còn có trưởng giải Tanaka Koji. Có lẽ trong quãng thời gian nắm bắt tình hình ở V-League, việc xử lý nạn bạo lực là một bài toán hóc búa với trưởng giải ngoại đầu tiên của V-League.

Đã từng có những ý kiến cho rằng để chấm dứt bạo lực ở V-League, BTC giải và Ban Kỷ luật VFF phải có những quy định răn đe ở mức độ cao nhất còn cách xử lý hiện nay vẫn chỉ là giải quyết hậu quả. Chẳng hạn, phạt treo giò cầu thủ phạm lỗi thô bạo bằng thời gian cầu thủ nạn nhân phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Tuy nhiên, cả ông Viễn và ông Hường đều cho rằng biện pháp trừng phạt này là bất khả thi vì không có chuyện “quy đổi” không theo bất cứ quy định kỷ luật nào. Ông Hương cho biết: “Các quy định kỷ luật của VFF hiện nay dựa theo những hướng dẫn và khuyến cáo của FIFA, AFC, tất nhiên luôn có những tình tiết tăng nặng chứ ban kỷ luật cũng chưa có cơ chế để phạt vượt khung”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo