xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

V-pop và nỗi khát khao về ca khúc cổ động bóng đá

Thùy Trang

"Nếu hàng chục ngàn CĐV Việt Nam ở sân vận động cùng hát để ủng hộ đội tuyển quốc gia thì sẽ rất ấn tượng". Đó là khát khao của giới V-pop khi đề cập đến chủ đề ca khúc cổ động bóng đá

Người Việt thích hát và yêu bóng đá vô bờ bến. Thế nên, niềm khát khao có những bài hát không lẫn vào đâu, đủ để cả sân vận động cùng cất tiếng hát từ trái tim để cổ vũ cho các cầu thủ đang và thể hiện tinh thần đoàn kết thực sự vì một tình yêu chung: bóng đá. Ðó là lý do nhiều ca khúc cổ động bóng đá đã ra đời.

Cổ động bằng tình yêu

Thực tế, Việt Nam đã có không ít ca khúc cổ động bóng đá, có thể kể tới: "Niềm tin chiến thắng" (Mỹ Tâm hát), "U23 Việt Nam" (Minh Trang Lyly), "Việt Nam, Việt Nam ơi" (Nguyễn Hải Yến), "Tôi yêu bóng đá" (Trần Tiến), "Chiến thắng" (Vũ Cát Tường), "Về nhà thôi" (Rocker Nguyễn), "Hãy cho chúng tôi thấy" (Phan Mạnh Quỳnh), "Thăng hoa cùng U23" (Khánh Phương), "Ðường đến ngày vinh quang" (Bức Tường), "Việt Nam ơi" (Minh Beta), "Những ngôi sao vàng" (Hợp ca)… Bên cạnh đó, một ca khúc rất xưa nhưng luôn xuất hiện trong tất cả các dịp bởi tính cộng đồng và cổ vũ rất cao là "Nối vòng tay lớn" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

"Theo tôi, những ca khúc bóng đá luôn cần thiết và có vai trò quan trọng trong mục tiêu phát triển bóng đá nước nhà. Các ca khúc bóng đá vừa thể hiện niềm tự hào riêng của đội bóng, tạo nên khí thế chiến đấu vì màu cờ sắc áo, cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, tạo nên sự sôi động cho cả giải đấu!" - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhìn nhận.

V-pop và nỗi khát khao về ca khúc cổ động bóng đá - Ảnh 1.

Ca sĩ Mỹ Tâm và các tuyển thủ U23 Việt Nam hát một ca khúc bóng đá trong buổi mừng công tại sân Thống Nhất vào tháng 2-2018 Ảnh: Quang Liêm

Ðây cũng là nhận định của nhiều người trong giới khi nhìn nhận sự cần thiết của một ca khúc cổ động cho môn thể thao "vua". Vậy nên, đến ngay cả Phan Mạnh Quỳnh (gây sốt với ca khúc "Vợ người ta"), người tuyên bố ở ẩn, tránh xa showbiz một thời gian cũng đã sáng tác ca khúc "Hãy cho chúng tôi thấy" khi chứng kiến trận cầu của đội tuyển U23 Việt Nam trước đây. "Ca khúc ra đời bằng niềm hạnh phúc, tự hào và tình mến thương của bản thân với các cầu thủ" - Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ.

Ðây cũng là trường hợp ra đời của rất nhiều ca khúc cổ vũ bóng đá trước đó. Thậm chí, có nhạc sĩ còn kêu gọi và thực hiện một MV hợp ca (hơn 20 ca sĩ thể hiện) để cổ vũ tình thần các cầu thủ. "Bóng đá thật kỳ diệu. Mỗi ca khúc cổ động là một lời chúc chiến thắng cho các cầu thủ bước vào sân với tinh thần tốt nhất. Điều đó khẳng định sự cần thiết tuyệt đối của một ca khúc cổ động" - ca sĩ Phương Thanh nhấn mạnh.

Thách thức cho người sáng tác

Sự cần thiết của một ca khúc cổ động là chắc chắn nhưng để có một ca khúc cổ động thực sự tạo hứng khởi là cả vấn đề lớn. Có những ca khúc ra đời bằng niềm tin vào sức mạnh của các cầu thủ, có ca khúc xuất hiện một cách ngẫu hứng sau một đêm đi bão để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển… Tất cả đều có ý nghĩa riêng và đáng trân trọng vì ít nhiều thể hiện sự "ủng hộ vô điều kiện" đối với bóng đá.

"Thậm chí, ai làm công việc sáng tác cũng khát khao có một ca khúc cổ động bóng đá được yêu thích" - ca sĩ Anh Tuấn (thành viên nhóm MTV) khẳng định. Anh lý giải: "Một ca khúc cổ động, nếu trở nên phổ biến, thì thực sự là cơ hội nổi tiếng cho chính người sáng tác. Ðó là sự thật và bản thân tôi cũng khát khao có một ca khúc như thế. Nhưng nói thật, viết một ca khúc cổ động bóng đá thực sự "khó nhằn" bởi nó không chỉ hoàn thành sứ mệnh cổ vũ mà còn phải tạo nên một không khí hứng khởi thực sự. Làm được điều này thì quả là thách thức".

Trên thế giới, ca khúc cổ động bóng đá cũng ra mắt rất nhiều nhưng chỉ vài tác phẩm có thể trở thành "thánh kinh" của túc cầu giáo. Việt Nam cũng không ngoại lệ. Dù ca khúc cổ động ra mắt rất nhiều nhưng năm nào khán giả cũng đặc biệt dành tình cảm cho "Niềm tin chiến thắng", "Nối vòng tay lớn" hay mới đây nhất là "Việt Nam, Việt Nam ơi".

Giới chuyên môn khẳng định các yếu tố cần thiết của một ca khúc bóng đá là nhịp điệu sôi nổi, giai điệu ngắn gọn, bắt tai, ca từ đơn giản, dễ nhớ, tạo sự hào hứng và lan tỏa, nội dung gợi nên sự tự hào và khát khao chiến thắng của đội bóng! 

Phải rất yêu bóng đá

"Không có sự bắt buộc rằng người viết ca khúc bóng đá phải am hiểu bóng đá nhưng họ phải là những người yêu bóng đá, ít nhất vài lần đã cùng hòa vào không khí rực lửa trên sân, từng thấp thỏm hy vọng trước những pha bóng gay cấn, từng hòa mình vào sự hân hoan vỡ òa với chiến thắng của đội nhà hoặc đã từng rơi nước mắt trước những thất bại nghiệt ngã đầy tiếc nuối! Trải qua tất cả cung bậc cảm xúc ấy mới có thể giúp họ viết nên một ca khúc bóng đá tuyệt vời" - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung phân tích.

Nhiều ý kiến cho rằng để có một sáng tác hay, người viết bài phải có những trải nghiệm thực tế, những cảm xúc chân thật. Đồng thuận với quan điểm này, nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy nói: "Một ca khúc cổ động bóng đá muốn được biết đến phải có ca từ, giai điệu, tiết tấu hào hứng. Nhưng sự hào hứng ấy không sáo rỗng. Với bóng đá, phải có niềm đam mê thực sự thì khi viết, ca khúc mới có hồn".

Nhưng điều đó không có nghĩa hành trình tìm kiếm một ca khúc cổ động xuất sắc bị bế tắc. Chỉ cần một tình yêu đủ lớn, sỏi đá cũng thành đường!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo