xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Về HAGL để đến Arsenal

Bài và ảnh: Minh Ngọc

Tiền vệ Lee Nguyễn cho biết khi nhận lời bầu Đức về đầu quân cho HAGL năm 2008, anh tin đó sẽ là “bệ phóng” để đến với Arsenal…

Xem HAGL như đoạn đường vòng cần phải đi nếu muốn có cơ hội thử sức ở CLB lừng danh Arsenal, Lee Nguyễn đã đồng ý đầu quân cho bầu Đức, người có mối quan hệ khá tốt với “pháo thủ” thời điểm đó. Trong buổi gặp gỡ giới truyền thông Việt Nam sáng 19-12, Lee Nguyễn một lần nữa nhắc lại kỷ niệm đáng nhớ đó.

Dù chỉ gắn bó với HAGL hơn một năm trước khi bị bầu Đức thanh lý hợp đồng vì mâu thuẫn với HLV trưởng Kiatisuk ở đầu mùa giải V-League 2010, tuy nhiên, ước mơ của Lee Nguyễn cũng được đội bóng phố núi giúp hoàn thành một nửa. Trong phụ lục của bản hợp đồng mà Lee Nguyễn ký với HAGL, có điều khoản bầu Đức phải tận dụng mối quan hệ tốt với CLB Arsenal để gửi cầu thủ người Mỹ gốc Việt sang thử việc ngay sau khi V-League 2009 kết thúc. Lee Nguyễn đã được đi Anh đúng theo nguyện vọng nhưng tiếc là không thể lọt vào mắt xanh của HLV Arsene Wenger.

 

Lee Nguyễn (trái) trong buổi giao lưu với người hâm mộ hôm 19-12
Lee Nguyễn (trái) trong buổi giao lưu với người hâm mộ hôm 19-12

 

Tiền vệ gốc Việt chia sẻ: “Tôi có 2 tuần tập luyện cùng các cầu thủ của Arsenal như Fabregas, Ramsey, Wilshere, Rosicky hay Carlos Vela. Điều đó thật thú vị. Đáng tiếc là trong thời điểm đó, hàng tiền vệ Arsenal có rất nhiều tài năng hứa hẹn và đồng đều, tôi không thể chen chân nổi. Bây giờ, lứa cầu thủ tập chung với tôi đều đã thành danh khắp châu Âu, còn tôi cũng đang có khoảng thời gian hạnh phúc ở Giải Bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS)”.

Trong buổi giao lưu, Lee Nguyễn cho biết mục đích trở về Việt Nam là để giới thiệu cho bạn bè ở Mỹ biết thêm về văn hóa, ẩm thực ở quê hương. Khi được hỏi về khả năng trở lại V-League, ngôi sao của MLS cho biết luôn để ngỏ khả năng đầu quân cho các đội bóng trong nước nhưng lúc này, mọi chuyện do người đại diện xử lý. “Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi và khi nào trở lại Mỹ mới bàn đến việc này. Tôi từng nói V-League toàn đá chặt chém nhưng nếu trở lại, tôi sẽ cố gắng thích nghi, giống như đã làm được ở MLS” - Lee Nguyễn tâm sự.

 

Lee Nguyễn vẫn còn hấp dẫn

Thi đấu ở MLS trong 4 năm, chạm trán với nhiều cầu thủ nổi tiếng như David Beckham, David Villa, Pirlo, Thiery Henry..., cái tên Lee Nguyễn nổi như cồn và nếu trở lại V-League, ngôi sao 29 tuổi chắc chắn cũng giống như HAGL, sớm trở thành cái tên bảo đảm sốt vé ở nhiều sân đấu.

Hiện tại, một đội bóng đã gặp gỡ đại diện của Lee Nguyễn để thương thảo và rất có thể chỉ vài ngày nữa, tương lai của cầu thủ đang giữ kỷ lục “Tiền vệ ghi bàn nhiều nhất một mùa” của giải MLS sẽ được xác định.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo