xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

VFF “hẹn” cầu thủ Việt kiều, nhập tịch

MẠNH DUY

HLV Phan Thanh Hùng và HLV Lư Đình Tuấn tiếp quản những chiếc ghế “nóng” trong bối cảnh khá nhiều chuyện tế nhị chưa được làm rõ như mức lương, cầu thủ Việt kiều, nhập tịch chưa có cơ hội vào tuyển...

HLV Phan Thanh Hùng và Lư Đình Tuấn đã nhậm chức từ ngày 22-5 nhưng mức lương chưa được thỏa thuận cụ thể. Trong khi đó, sự vội vàng trong việc loại các cầu thủ Việt kiều có khát khao cống hiến cho đội tuyển làm nhiều người ngỡ ngàng về tuyên bố của VFF muốn tái thiết đội tuyển để chinh phục những đỉnh cao mới.

Xử lý nghiêm cầu thủ từ chối lên tuyển

Là bộ mặt của bóng đá nước nhà, đội tuyển quốc gia (ĐTQG) và đội tuyển U22 sắp tới sẽ đề cao tinh thần cống hiến, vì màu cờ sắc áo. Vì thế, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung nhấn mạnh: “Các cầu thủ được gọi phải ý thức được trách nhiệm và vinh dự lớn lao khi được khoác áo ĐTQG. Vì thế, mọi trường hợp lấy lý do không chính đáng để từ chối lên tuyển đều sẽ bị xử lý thích đáng”.

Tuy nhiên, ngay tại lễ công bố, chuyện 2 cầu thủ Việt kiều là Nguyễn Thanh Giang và Mạc Hồng Quân bị loại khỏi danh sách U22 được đại diện VFF giải thích khá qua loa và không thuyết phục. Ông Nguyễn Lân Trung cho biết: “VFF vẫn hoan nghênh mọi cầu thủ Việt kiều. Tuy nhiên, đây là định hướng lâu dài và phục vụ cho những mục tiêu dài hơi.
img
Tân HLV trưởng đội tuyển quốc gia Phan Thanh Hùng (phải) và tân HLV tuyển U22 Lư Đình Tuấn. Ảnh: HẢI ANH
Còn trong đợt U22 tham gia vòng loại châu Á sắp tới, VFF tạm thời chỉ gọi những người mà chúng tôi đã biết rõ”. Ngay sau khi tiếp quản ghế HLV trưởng U22 mà HLV Mai Đức Chung để lại, HLV Lư Đình Tuấn đã nhận được một bảng danh sách cầu thủ. Ông không phàn nàn nhưng cũng tỏ ra không vui: “Nếu tôi có quyền được chọn thì vẫn tốt hơn.
Việc không trực tiếp được chọn cầu thủ ít nhiều ảnh hưởng đến việc xây dựng lối chơi của đội bóng. Còn 2 vòng đấu nữa ở V-League và Giải Hạng nhất, tôi sẽ cố gắng bổ sung những nhân tố tốt nhất cho đội”.

HLV Phan Thanh Hùng có những băn khoăn quanh chuyện triệu tập cầu thủ nhập tịch, những người vẫn đang vướng phải một rào cản vô hình để có thể khoác áo đội tuyển. Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cũng thừa nhận cầu thủ nhập tịch có thể đem lại những điều tích cực nhưng cũng chỉ “hẹn” họ cơ hội lên tuyển trong… tương lai!

Nỗi niềm Mai Đức Chung

HLV Mai Đức Chung là người trong suốt 3 tháng “giữ lửa” cho các đội tuyển U19, U22. Giờ chót ông không thể góp mặt làm HLV trưởng vì chưa có bằng B HLV do AFC cấp. Đại diện VFF cho biết ông Chung đi học để lấy bằng và sẽ phục vụ đội tuyển trong tương lai gần. “Đó là việc bình thường chứ giữa VFF và HLV Mai Đức Chung hoàn toàn không có mâu thuẫn gì quanh chuyện lương bổng” - ông Nguyễn Lân Trung khẳng định.

Dù vậy, theo HLV Mai Đức Chung, mức lương mà ông nhận được trong mấy tháng qua là khá thấp, chưa được cải thiện so với trước đây chứ đừng nói đến chuyện HLV nội nhận 200 triệu đồng/tháng. Ngay cả HLV Phan Thanh Hùng và HLV Lư Đình Tuấn sắp tới cũng sẽ chỉ nhận được mức lương “tượng trưng”.
VFF lý giải rằng đây mới chỉ là triệu tập HLV và các tuyển thủ chứ chưa phải thời điểm chính thức ký hợp đồng HLV nên mức lương mà ông Hùng và ông Tuấn được nhận sẽ được tính theo quy định Nhà nước. Có lẽ cả hai tân HLV cũng không phải bận tâm nhiều về mức lương bởi từ nay đến khi chính thức ký hợp đồng với VFF, họ sẽ vẫn được “thử việc” qua những giải đấu trước mắt.
HLV Mai Đức Chung vẫn tỏ ý không hài lòng với việc 2 cầu thủ Việt kiều được ông tiến cử bị VFF gạch tên. Ông Chung cho biết: “Hai cầu thủ Việt kiều bị loại là một sự lãng phí lớn tài năng và nó cũng tạo ra tâm lý không tốt với những cầu thủ còn muốn về nước cống hiến cho đội tuyển”.
Cũng theo ông Chung, những nhận xét cho rằng năng lực của 2 cầu thủ Nguyễn Thanh Giang, Mạc Hồng Quân chưa được kiểm chứng là không chính xác. “Tôi đã kiểm tra kỹ cả chiến thuật và thể lực của hai cầu thủ. Họ cũng rất khát khao được cống hiến. Tôi sẽ có ý kiến với lãnh đạo VFF về chuyện loại 2 cầu thủ này” - ông Chung nói.

Trợ lý có bằng cấp cao

Ba trợ lý của HLV Phan Thanh Hùng là các HLV Nguyễn Văn Sỹ (V.Ninh Bình), Hoàng Anh Tuấn (K.Khánh Hòa) và Nguyễn Văn Phụng (Sài Gòn Xuân Thành). Trong khi đó, HLV Lư Đình Tuấn mới chỉ chọn được 2 trợ lý là HLV Nguyễn Thanh Sơn (đang là trợ lý HLV ở B.Bình Dương) và cựu hậu vệ Hà Nội T&T Phạm Minh Đức.

Không mời được hai HLV trẻ nổi danh là Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng) và Nguyễn Hữu Thắng (SLNA) nhưng tân HLV trưởng tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng đã khiến dư luận ngạc nhiên khi đích thân ông mời được đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn của K.Khánh Hòa lên làm trợ lý. Ông Tuấn là một trong số ít những HLV Việt Nam có bằng A do FIFA chứng nhận, đủ tiêu chuẩn hành nghề ở nước ngoài, nên việc ông được mời giúp sức cho tuyển Việt Nam là điều rất thú vị.

Năm ngoái khi HLV Henrique Calisto từ chức, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng từng được giới chuyên môn nhắm cho một vị trí trong ban huấn luyện U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 2011. Tuy nhiên, thời điểm đó VFF đã chọn HLV người Đức Falko Goetz, đồng thời cũng đề xuất luôn bộ khung trợ lý gồm Phan Thanh Hùng, Nguyễn Văn Sỹ, Phùng Thanh Phương và Nguyễn Văn Phụng. Cũng vì vậy mà ông Tuấn đành lỡ hẹn với đội tuyển và tiếp tục công việc quen thuộc ở K.Khánh Hòa, nơi ông giúp đội nhà trụ hạng sớm 3 vòng đấu.

Bất ngờ là mùa này, ở thời điểm K.Khánh Hòa đang trầy trật trong cuộc chiến trụ hạng, ông Tuấn lại được HLV Phan Thanh Hùng thuyết phục lên giúp sức. Không giấu được vinh dự, ông Tuấn nói: “Tôi từng nói nếu được mời lên tuyển, đó là vinh dự mà tôi không bao giờ muốn từ chối. Hiện K.Khánh Hòa đang tập trung toàn lực với mục tiêu trụ hạng, dù vậy, hy sinh vì lợi ích quốc gia thì tôi luôn sẵn sàng. Đồng nghiệp nào ở trường hợp như tôi cũng đều làm như vậy!”. Việc ông Tuấn giúp sức cho HLV Phan Thanh Hùng hứa hẹn sẽ tạo thêm nhiều nét mới cho đội tuyển bởi năng lực chuyên môn của vị trợ lý bằng cấp cao này đã được chứng minh ở cấp CLB.

A. Dũng - M.Duy

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo