xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt Nam không ngại "hang hùm"

Anh Dũng

HLV Tan Cheng Hoe cho rằng tuyển Việt Nam không chịu nổi áp lực từ 87.000 khán giả ở sân Bukit Jalil nhưng để hạ được bậc thầy chiến thuật Park Hang-seo, sức ép khán đài là chưa đủ cho Malaysia

Từng thua Việt Nam 0-2 ở vòng bảng nhưng HLV trưởng Tan Cheng Hoe vẫn tự tin Malaysia sẽ đánh bại được thầy trò ông Park Hang-seo ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 diễn ra lúc 19 giờ 45 phút ngày 11-12 (VTV6, K+PM, VTC3, THVL). Cơ sở để HLV người Malaysia tin tưởng nằm ở khán đài sân Bukit Jalil, có sức chứa 87.000 khán giả. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo lại không nghĩ như vậy...

Đá không cần chỉ đạo bằng lời

Từng thua 0-2 trên sân Mỹ Đình ở vòng bảng nên ông Tan Cheng Hoe có lý do để tự tin rằng Malaysia sẽ không mắc lại sai lầm khi tái ngộ tuyển Việt Nam ở chung kết. Thậm chí trong buổi họp báo, HLV đội chủ nhà còn tin rằng các học trò trẻ của HLV Park Hang-seo sẽ vỡ trận vì không chịu được sức ép khủng khiếp từ khán đài: "Chúng tôi sẽ hạn chế sai lầm hàng thủ và tận dụng triệt để cơ hội để ghi bàn. Tôi biết Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ, khó có thể chịu được áp lực từ 87.000 khán giả trên sân Bukit Jalil. Chúng tôi sẽ biết cách khắc chế Việt Nam để giành chiến thắng".

HLV Park Hang-seo cũng đã lường được yếu tố khán giả nhưng ông cũng đã có những sự chuẩn bị chi tiết cho mọi tình huống. Chắc chắn tuyển Việt Nam đã được trang bị phương pháp liên lạc với nhau tốt nhất khi phải đá trong một sân quá ồn.

Nói như giới chuyên môn, tuyển Việt Nam đã sẵn sàng áp dụng lối đá không cần nghe chỉ đạo bằng lời, chỉ cần ra hiệu là các cầu thủ biết phải áp dụng chiến thuật theo từng thời điểm như thế nào.

HLV Park cho biết ông không quá lo lắng trước sức ép từ khán đài mà chỉ tập trung vào chuyên môn: "Khi tập luyện, tôi đã nói với các cầu thủ phải bình tĩnh khi thi đấu trên sân nhiều CĐV như vậy. Chúng tôi cũng có nhiều phương pháp để truyền tải tới các cầu thủ khi sân ồn ào. Việc thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng giúp đội tự tin hơn".

Việt Nam không ngại hang hùm - Ảnh 1.

Chỉ cần tự tin vượt qua sức ép, Đình Trọng (21) và đồng đội có thể giành kết quả thuận lợi Ảnh: HẢI ANH

Chờ bất ngờ từ thầy Park

HLV Park Hang-seo nhìn nhận Malaysia đã chơi khác rất nhiều so với vòng bảng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng đội bóng có biệt danh "những chú hổ" là đội có lối chơi kỹ thuật nhất AFF Cup 2018 nên sẽ không ngạc nhiên nếu như Malaysia cố gắng giành quyền kiểm soát bóng nhiều nhất có thể khi tái đấu Việt Nam. "Chúng tôi phải có kế hoạch đề phòng diễn biến xấu nhất xảy ra. Tuy nhiên, hàng phòng ngự đang chơi ổn định thì không có lý do gì phải thay đổi" - HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Xuyên suốt từ vòng bảng cho đến trận bán kết lượt về thắng Philippines, HLV Park Hang-seo luôn cho thấy cách dùng người rất đặc biệt. Có những trận đấu, khi đối thủ tấn công rất mạnh thì thay vì ưu tiên phòng ngự, nhà cầm quân người Hàn lại sử dụng các tiền vệ trung tâm thiên về tấn công. Đơn cử như chính trận thắng Malaysia 2-0, tuyển Việt Nam sử dụng cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường - Quang Hải, điều nằm ngoài dự đoán của chính HLV Tan Cheng Hoe.

Chỉ cần tuyển Việt Nam vượt qua được giai đoạn đầu trận khi sức ép từ khán đài chắc chắn rất lớn, thầy trò Park Hang-seo có quyền tự tin về một kết quả thuận lợi khi tái đấu ở sân Mỹ Đình 4 ngày sau đó. 

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Thủ môn Đặng Văn Lâm; hậu vệ Văn Hậu, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Trọng Hoàng; tiền vệ Đức Huy, Hùng Dũng, Văn Đức, Quang Hải; tiền đạo Anh Đức.

Cần giữ sạch lưới trong 30 phút đầu

Cựu trung vệ Vũ Như Thành, nhà vô địch AFF Cup 2008, cho rằng chỉ cần không thủng lưới trong 30 phút đầu tiên, tuyển Việt Nam có thể hòa hoặc đánh bại được chủ nhà Malaysia. Tám năm trước ở trận bán kết lượt đi AFF Cup, Như Thành và đồng đội ở tuyển Việt Nam cũng nhận thất bại 0-2 trên sân Bukit Jalil. Trận thua này khiến thầy trò HLV Henrique Calisto bị biến thành cựu vương. Trong cuộc tái đấu lượt về trên sân Mỹ Đình, 2 đội tuyển đã cầm hòa nhau không bàn thắng.

"Khoảng thời gian từ 20 đến 30 phút đầu cực kỳ quan trọng với tuyển Việt Nam. Đó là thời điểm nhạy cảm của các đội làm khách. Nếu vượt được sức ép và bắt nhịp tốt trong khoảng thời gian trên, chúng ta sẽ lấy lại được trạng thái cân bằng" - Như Thành khẳng định.

Như Thành lo lắng là hậu vệ Đoàn Văn Hậu đôi khi chưa biết cách kiềm chế cảm xúc, điều đặc biệt nguy hiểm khi chạm trán Malaysia rất tinh quái, còn được chơi trên sân nhà. "Chắc chắn, cầu thủ và CĐV sẽ tìm mọi cách gây ức chế. Văn Hậu nên kiểm soát bản thân" - nhà vô địch AFF Cup 2008 nhấn mạnh.



Thăm dò ý kiến

Kết quả chung kết lượt đi AFF Cup, Malaysia - Việt Nam:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH:


Việt Nam không ngại hang hùm - Ảnh 5.
Việt Nam không ngại hang hùm - Ảnh 6.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo