xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vòng loại Euro 2016: Tuyển Anh gặp đá tảng

Trần Đoàn

Ngay trong trận mở màn vòng loại Euro 2016 vào rạng sáng 9-9, đội tuyển Anh phải làm khách trước Thụy Sĩ, ứng viên sẽ tranh chấp ngôi đầu bảng E.

Trên lý thuyết, Anh đủ sức giành 3 điểm tại sân Basel vì có đầy đủ binh hùng tướng mạnh, trong lúc chủ nhà vừa đổi HLV (V. Petkovic thay O. Hitzfeld), chỉ có mỗi tiền vệ trẻ X. Shaqiri (đang chơi cho Bayern Munich) là nổi bật (bên cạnh cựu trung vệ Arsenal P. Senderos). Tuy nhiên, thực tế cho thấy “tam sư” chỉ mới là tập thể nhiều sao chứ chưa tạo thành một đội tuyển đẳng cấp hàng đầu.

 

Rooney (10) là đội trưởng nhưng Sterling (phải) mới là niềm hy vọng lớn nhất của hàng công tuyển Anh Ảnh: REUTERS
Rooney (10) là đội trưởng nhưng Sterling (phải) mới là niềm hy vọng lớn nhất của hàng công tuyển Anh Ảnh: REUTERS

 

Thầy trò R. Hodgson vừa trải qua VCK World Cup 2014 đầy tệ hại với vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận ở bảng D “tử thần”, còn Thụy Sĩ với lối chơi gắn kết chỉ dừng bước tại vòng 2 trước Argentina ở hiệp phụ sau pha phối hợp tuyệt đẹp của bộ đôi Messi - Di Maria. Vị trí trong bảng xếp hạng FIFA phản ánh phần nào sức mạnh thực sự của hai đội: Thụy Sĩ hạng 9, trên 11 bậc so với Anh.

Vì thế, nói như trung vệ Senderos, sức ép đang đè nặng lên tuyển Anh, đặc biệt khi 3 chiến thắng của Thụy Sĩ trước “tam sư” sau 22 lần gặp gỡ đều trên sân nhà, gần nhất là vòng loại World Cup 1982 vào ngày 30-5-1981 cũng tại Basel. Dù vậy, cũng trên quê nhà của tay vợt Federer, Thụy Sĩ thua Anh trong lần gặp nhau gần nhất tại vòng loại Euro 2012. Trận đó, Rooney là 1 trong 3 cầu thủ lập công, đem về chiến thắng 3-1.

Rooney sẽ là 1 trong 3 cầu thủ Anh đáng chú ý nhất ở trận này sau khi hàng công Anh mất chân sút chủ lực D. Sturridge vì chấn thương. HLV Hodgson hẳn đang phân vân giữa 2 sơ đồ chiến thuật: Đưa tân đội trưởng lên đá cắm, Sterling hộ công còn Welbeck chơi tiền vệ trái hoặc trung phong, Rooney chơi lùi còn Sterling dạt trái.

Như tuyển Anh, đương kim vô địch châu Âu là Tây Ban Nha cũng cần 1 chiến thắng trong trận ra quân ở bảng C để quên đi cúp thế giới đầy tủi hồ (đoàn quân của ông Del Bosque bị loại ngay từ lượt trận thứ hai ở vòng bảng World Cup 2014 sau 2 trận toàn thua trước Hà Lan và Chile). Vấn đề của HLV Del Bosque trong trận tiếp Macedonia rạng sáng 9-9 là ông đang thiếu 1 trung phong đích thực khi Diego Costa chấn thương và trong tay hiện chỉ có tiền đạo biên Pedro, P. Alcacer mới 1 lần lên tuyển và tân binh 19 tuổi Munir el Haddadi mới thi đấu 1 trận cho Barcelona! Ở trận giao hữu thua chủ nhà Pháp 0-1 hồi giữa tuần, Tây Ban Nha không có nổi 1 cú sút trúng đích dù Costa chơi được 66 phút!

Hai trận đấu đáng chú ý khác: Áo - Thụy Điển, Ukraine - Slovakia.

 

Lịch truyền hình trực tiếp

- Tối 8-9: Nga - Liechtenstein (23 giờ, HTV Thể thao).

- Rạng sáng 9-9: Thụy Sĩ - Anh (1 giờ 45 phút, HTV9).

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo