xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

VTV Bình Điền Long An: Tượng đài sụp đổ

Đào Tùng

Thi đấu sa sút ở cả vòng 1 lẫn vòng 2 Giải Vô địch quốc gia 2020, VTV Bình Điền Long An (BĐLA) đã tự đóng sập cánh cửa vòng chung kết, điều chưa từng xảy ra trong giai đoạn 7 năm hoàng kim của đội bóng nữ Tây Nam Bộ.

Chỉ giành được 2 trận thắng tại giai đoạn lượt đi hồi tháng 6 vừa qua, VTV BĐLA đang đối mặt với tương lai bất định, không hứa hẹn điều lạc quan nào dành cho đội bóng từng giành đến 3 danh hiệu cao nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam trong vòng 4 năm qua (2 chức vô địch quốc gia năm 2017, 2018; HCV Đại hội Thể thao toàn quốc 2018).

Buộc phải thắng cả 4 trận đấu giai đoạn lượt về (vòng 2) mới hy vọng lật ngược được tình thế cũng như giành một trong hai suất vé của bảng D tham dự vòng chung kết xếp hạng, thế nhưng chút hy vọng mong manh của thầy trò HLV Nguyễn Quốc Vũ sớm bị dập tắt.

Bộ ba tuyển thủ Thanh Thúy, Kim Thanh, Kim Liên không thể "xốc" đội bóng đứng vững trên đôi chân của mình khi để thua trắng 3 ván ở trận mở màn gặp Kinh Bắc Bắc Ninh. Kết quả này khiến cựu vô địch VTV BĐLA bị hất văng khỏi vòng chung kết lần đầu tiên kể từ năm 2013 và là lần thứ nhì trong lịch sử 16 năm của giải đấu hàng đầu Việt Nam.

VTV Bình Điền Long An: Tượng đài sụp đổ - Ảnh 1.

VTV BĐLA tụt dốc không phanh ở đấu trường quốc gia (Ảnh: ĐÔNG LINH)

Sự xuống dốc của VTV BĐLA đã manh nha xuất hiện từ mùa trước khi đội bóng này thua liểng xiểng tại vòng 2 cũng như vòng chung kết Giải Vô địch quốc gia 2019 diễn ra trên sân nhà. Vắng tay đập chủ lực Trần Thị Thanh Thúy, khi đó đang chơi bóng ở giải nhà nghề Nhật Bản. Mùa này họ mất cả tuyển thủ Dương Thị Hên lẫn trụ cột Nguyễn Hoàng Ánh Ngọc khi hai mũi tấn công này đồng loạt giải nghệ.

Theo HLV Nguyễn Quốc Vũ, không đội bóng nào tránh khỏi cảnh khủng hoảng trong giai đoạn chuyển giao lực lượng nhưng VTV BĐLA có lẽ "thiệt hại" nghiêm trọng nhất bởi trong đội hình không còn cầu thủ chủ chốt nào để làm đầu tàu sau khi thủ quân Ngọc Hoa chuyển sang công tác huấn luyện.

Công tác đào tạo dù vẫn được CLB duy trì tốt nhưng các cầu thủ trẻ đang bị "đốt giai đoạn" khi được tung ra trận quá sớm. Chưa đến mức phải "xóa đi làm lại" nhưng có lẽ VTV BĐLA sẽ phải mất vài mùa để tìm lại vị thế của mình.

Thông tin LV Post Bank (bảng C) và Hóa chất Đức Giang (bảng D) lập kỳ tích 7 trận toàn thắng từ đầu mùa, sớm có vé vào bán kết giải nữ. Sẽ có thêm bất ngờ nếu đương kim á quân Ngân hàng Công Thương mất vé dự bán kết vào tay Đắk Lắk, trong khi Kinh Bắc Bắc Ninh sớm bảo đảm cơ hội dự bán kết lần thứ nhì liên tiếp sau hai mùa đầu tiên góp mặt ở Giải VĐQG.

Giải nam, bốn đội Tràng An Ninh Bình, Biên Phòng, Sanest Khánh Hòa và đương kim vô địch TP HCM sẽ tranh tài ở bán kết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo