xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ bán độ ở V. Ninh Bình: Chủ mưu Mạnh Dũng ít nói, bí hiểm

Phạm Ngọc

Theo một số cầu thủ của Ninh Bình, tiền vệ Trần Mạnh Dũng - biệt danh Dũng “con”, chủ mưu vụ làm độ ở trận Kelantan - V.Ninh Bình - là người không giống với vẻ bề ngoài hiền lành, nhút nhát...

Theo những gì được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình tiết lộ, cầu thủ Trần Mạnh Dũng (số áo 21) là người đã chủ động liên hệ với đường dây ngầm trong giới cá độ để móc ngoặc dàn xếp tỉ số trận Kelantan - V.Ninh Bình 2-3 ở AFC Cup 2014 vào ngày 18-3 và rủ 8 cầu thủ khác tham gia, đồng thời chi tiền để 2 đồng đội còn lại không báo ban huấn luyện. Trong mắt các HLV - những người luôn nghĩ Mạnh Dũng là cầu thủ “lành tính”, Dũng “con” không thể là người “cầm đầu bán độ”.

Cầu thủ “mẫu mực”

Một năm trước, Trần Mạnh Dũng là cái tên ấn tượng và nổi bật ở cả đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam lẫn U23. Cầu thủ quê gốc Nam Định là người ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Arsenal trên sân Mỹ Đình trong chuyến du đấu đình đám của CLB nước Anh ở Việt Nam. Dù trận đấu đó tuyển Việt Nam thua 1-7 nhưng Mạnh Dũng vẫn được ca ngợi như người giữ danh dự cho ĐTQG.

Năm 2013 cũng là năm Mạnh Dũng được bầu làm đội phó của tuyển U23 tham dự SEA Games 27 - 2013 tại Myanmar. Với kinh nghiệm dày dạn 3 lần liên tiếp dự SEA Games, Dũng “con” được các cầu thủ U23 coi là đàn anh, một trong những thủ lĩnh thực sự trên sân.

Thậm chí, HLV Nguyễn Văn Sỹ - người gắn bó với Mạnh Dũng từ ngày đầu cầu thủ này đến với bóng đá và phát hiện ra tài năng của cậu học trò đồng hương - không ít lần còn dùng từ “mẫu mực” để nói về cả tinh thần và phong độ của Dũng “con” trong các trận đấu mang màu cờ sắc áo quốc gia lẫn của V.Ninh Bình.

Mạnh Dũng (trái) trong trận gặp Yangon United ở AFC Cup 2014 Ảnh: Hải Anh

Mạnh Dũng (phải) trong trận gặp Yangon United ở AFC Cup 2014 Ảnh: Hải Anh

Đến với bóng đá từ năm 13 tuổi, Mạnh Dũng là một trong những cầu thủ trẻ tài năng nhất của thế hệ 9X bóng đá thành Nam. Bóng đá Nam Định chìm sâu xuống Hạng nhất rồi Hạng hai khiến Mạnh Dũng cũng phải tìm sang tỉnh láng giềng là Ninh Bình để lập nghiệp.

Những tưởng đến với Ninh Bình, Mạnh Dũng sẽ tìm được mảnh đất để nuôi dưỡng sự nghiệp và giúp mình thăng hoa nhưng không ngờ, cầu thủ này lại là kẻ chủ mưu của vụ làm độ gây sốc không chỉ ở nền bóng đá Việt Nam.

Không ai biết mới sốc...

Theo một cầu thủ V.Ninh Bình đề nghị giấu tên, Dũng “con” là cầu thủ rất ít nói, luôn hòa nhã với các đồng đội. Tuy vậy, Dũng khá bí hiểm khi chỉ nói chuyện với nhóm đồng đội được coi là thân thiết ở V.Ninh Bình. Cầu thủ nêu trên cho biết: “Chỉ ai không biết về Dũng “con” mới sốc về vụ việc”.

HLV Hoàng Văn Phúc, người từng trao chức đội phó U23 Việt Nam tại SEA Games 2013 cho Mạnh Dũng, tỏ ra khá thận trọng: “Chưa thể kết tội một cầu thủ khi chưa có những kết luận chính thức và vụ án vẫn đang được điều tra. Nếu những gì mà các cầu thủ trong danh sách được báo chí tiết lộ khai nhận ở cơ quan công an là đúng thì đây là một cú sốc và một vết đen với nền bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để cả V-League và đội tuyển làm rõ những gì được coi là bí ẩn”. 

Môi trường phức tạp

Nhiều cầu thủ V. Ninh Bình thừa nhận: “Môi trường ở Ninh Bình khá phức tạp, chưa bao giờ nơi đây là một mảnh đất lành với các cầu thủ”. Vũ Như Thành, trung vệ thép một thời của ĐTQG và V.Ninh Bình, trong giai đoạn đầu quân cho đội bóng cố đô Hoa Lư thậm chí còn bị người được cho là của giới “xã hội đen” tìm đến tận đại bản doanh của đội để “hỏi thăm”.

Việc trung vệ tuyển thủ quốc gia Gia Từ (6) tham gia vụ làm độ là thông tin chấn động Ảnh: Hải Anh
Việc trung vệ tuyển thủ quốc gia Gia Từ (6) tham gia vụ làm độ là thông tin chấn động Ảnh: Hải Anh

HLV Nguyễn Văn Sỹ tỏ ra bàng hoàng trước những gì mà các học trò của ông khai nhận ở cơ quan công an. Song, ông vẫn kỳ vọng: “Tôi vẫn hy vọng các cầu thủ chỉ trót dại chứ không phải là những tay làm độ chuyên nghiệp. Cầu trời cho bóng ma tiêu cực này không có ở ĐTQG và U23, dù rất nhiều cầu thủ bị điều tra đã và đang là tuyển thủ”.

 

Quyết tâm bóc tách “tảng băng chìm”

Đến thời điểm này, cơ quan CSĐT vẫn chưa có quyết định khởi tố vụ án làm độ, dàn xếp tỉ số ở trận Kelantan - V.Ninh Bình dù chứng cứ đã khá rõ ràng. Ông bầu Hoàng Mạnh Trường của CLB tiếp tục khẳng định: “Không thể nhìn nhận đây là một vụ tiêu cực đơn lẻ mà nó rất nghiêm trọng. Từ lâu nay, những điều chúng tôi nghi ngờ, thậm chí đã biết, vẫn chỉ là tảng băng chìm. Bây giờ, chỉ công an mới có thể tìm ra phần chìm ấy lớn thế nào, mà tôi nghĩ là phải tìm bằng được”.

Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch CLB, ông Phạm Văn Lệ, cho biết: “Các cầu thủ được triệu tập và tạm giữ ở cơ quan CSĐT đã được cho về”. Tuy nhiên, dãy phòng tầng 8 tại khách sạn The Vissai (TP Ninh Bình) đều đóng cửa, khóa trái. Phóng viên hầu như không thể tiếp cận với cầu thủ, kể cả các ngoại binh. Một ngày trước đó, những cầu thủ ngoại không liên quan đến vụ việc này còn phát biểu với sự giận dữ và bức xúc về hành vi của các đồng đội ngày ngày cùng sinh hoạt, tập luyện với họ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo