xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Vua Kazu" ký hợp đồng chuyên nghiệp với Yokohama ở tuổi 47

Đông Linh (theo DailyMail)

(NLĐO) – Không phải gương mặt xa lạ với người hâm mộ sau những năm đỉnh cao phong độ chơi bóng ở Brazil, Ý hay Serbia, thế nhưng việc Kazuyoshi Miura ký hợp đồng chuyên nghiệp với CLB Yokohama FC ở tuổi 47 có lẽ là chuyện “xưa nay hiếm”!

"Vua Kazu" – tên gọi thân mật của cầu thủ xuất sắc một thời của bóng đá Nhật Bản Kazuyoshi Miura – bắt đầu sự nghiệp trong màu áo CLB Santos (Brazil) năm 1986 khi mới 15 tuổi. Gần ba thập niên sau, anh lại tiếp tục quãng đời mới ở tuổi 47 bằng hợp đồng thi đấu có thời hạn 1 năm với CLB Yokohama FC tại giải nhà nghề hạng 2 Nhật Bản. Bản gia hạn hợp đồng này giúp tiền đạo Miura vượt qua những “lão tướng” lừng danh như Ryan Giggs (Man United), Javier Zanetti (Inter Milan) và Teddy Sheringham (Man United, West Ham)… về sự trường thọ trong bóng đá chuyên nghiệp.

 

Kazu Miura - cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất thế giới
Kazu Miura - cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất thế giới

 

Đáng nói hơn, Miura đang khoác áo thi đấu cho chính Yokohama FC từ năm 2005 đến nay với trên 200 trận đấu và việc anh được mời gia hạn hợp đồng với CLB này cho đến mùa hè 2015 thực sự là một điều vô cùng ấn tượng.

Sau lần khởi nghiệp ở Santos, Miura lần lượt chuyển sang thi đấu cho hai CLB lừng danh khác ở Brazil là Palmeiras và Coritiba. Giai đoạn 194-1995, Miura trở thành cầu thủ Nhật Bản đầu tiên chơi bóng ở giải vô địch Ý trong màu áo Genoa. Rất khó khăn để Miura có thể hòa nhập và thi đấu tốt ở giải đấu khắc nghiệt như Serie A bởi dù đã rất nỗ lực, anh cũng chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng sau 21 lần ra sân ở Genoa, cũng như không ghi được bàn nào trong 12 lần thi đấu trong màu áo Dinamo Zagreb năm 1999. Miura cũng có cơ hội chơi bóng ở nước Anh nhưng không vượt qua được giai đoạn thử việc tại CLB Bournemouth năm 1999.

 

Vô địch J-League 1994 trong  màu áo Verdy Kawasaki

Vô địch J-League 1994 trong màu áo Verdy Kawasaki

 

Không có duyên với các CLB châu Âu nhưng giai đoạn này, Miura lại tỏa sáng ở đội tuyển Nhật Bản với 55 pha lập công sau 89 lần thi đấu cho đoàn quân xứ sở Mặt trời mọc ở mọi đấu trường.

Miura sau đó cũng có hai tháng thi đấu cho Sydney FC ở giải vô địch Úc, nơi anh trở thành đồng đội của cựu tiền đạo Man United Dwight Yorke. Mùa bóng hiện tại, Miura đã có 4 lần ra sân thi đấu chính thức cho Yokohama và được mời ký hợp đồng mới, giúp anh có thể chơi bóng cho đội này đến năm 48 tuổi!

 

Miura - biểu tượng chưa thất truyền của bóng đá Nhật Bản
Miura - biểu tượng chưa thất truyền của bóng đá Nhật Bản

 

 

Vài nét về Kazuyoshi Miura:

Tokyo Verdy (1990-98): 192 trận, 100 bàn

Genoa (1994-95, cho mượn): 21 trận, 1 bàn

Dinamo Zagreb (1999): 12 trận, 0 bàn

Kyoto Sanga (1999-2000): 41 trận, 21 bàn

Vissel Kobe (2001-05): 103 trận, 24 bàn

Yokohama FC (2005 - nay): 201 trận, 24 bàn

Đội tuyển Nhật Bản: 89 trận, 55 bàn

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo