xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vuột chiến thắng, Việt Nam vẫn giành lợi thế

Đào Tùng

Điều đọng lại với cả người hâm mộ lẫn giới chuyên môn sau trận chung kết lượt đi hòa Malaysia 2-2 tối 11-12 là sự tiếc nuối về một chiến thắng ngỡ đã trong tầm tay tuyển Việt Nam

"Malaysia đã chơi hay nhưng quá may để không thua trước hơn 80.000 khán giả nhà" - chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định sau khi kết thúc hơn 90 phút trận lượt đi tại "chảo lửa" Bukit Jalil.

"Kết quả này khớp với mọi dự báo nhưng thật sự vẫn có chút cảm giác hụt hẫng về một niềm vui chưa trọn vẹn. Hòa có tỉ số trên sân đối phương là điều không hề dễ dàng mà ngay cả nhà vô địch giải trước Thái Lan cũng đã bất lực trước đội Malaysia. Các cầu thủ Việt Nam đã chơi một trận vô cùng quả cảm bằng lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả, 2 phen đưa khán giả chủ nhà xuống tận cùng của sự thất vọng trước khi tuyển Malaysia lần lượt gỡ hòa từ các tình huống cố định.Nếu như Đức Chinh rồi Tiến Linh tận dụng tốt các cơ hội được tạo ra trong thế đối mặt với thủ môn Malaysia, tình thế hẳn đã khác đi theo chiều hướng thuận lợi cho chúng ta. Dẫu vậy, tỉ số 2-2 phần nào mang lại cảm giác yên tâm ở trận lượt về cho tuyển Việt Nam khi chỉ cần thêm một trận hòa ít bàn thắng hoặc thắng cách biệt tối thiểu cũng đủ để đội bóng của HLV Park Hang-seo lên ngôi sau 10 năm chờ đợi. Malaysia cũng cho thấy họ xứng đáng có mặt ở chung kết nhờ thế trận chắc chắn, không sụp đổ sau 2 bàn thua sớm. Nhìn chung, cả hai đội đã quá mất sức ở trận cầu mà thời tiết không ủng hộ, sân trơn khiến lối chơi kỹ thuật bị hạn chế nhiều" - ông Xương bình luận.

Vuột chiến thắng, Việt Nam vẫn giành lợi thế - Ảnh 1.

Tiến Linh dứt điểm bị hàng thủ Malaysia cản phá cuối hiệp 2 Ảnh: Đức Anh

Trong khi đó, đánh giá về trận chung kết lượt đi tại Kuala Lumpur, HLV Trần Công Minh tóm tắt trong vài từ: "Tiếc, quá tiếc cho tuyển Việt Nam!". Với cựu danh thủ quê Đồng Tháp, lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển Việt Nam chơi một trận chung kết với sự chủ động, hiệu quả, ghi liền 2 bàn trong vòng vài phút ngay trên sân đối phương dù đối mặt sức ép tâm lý to lớn từ đám đông khán giả nhà. Chỉ tiếc là lợi thế ấy không được duy trì cho đến hết trận trong bối cảnh chủ nhà phản công hiệu quả không kém.

"Tôi mừng cho các cầu thủ trẻ Việt Nam khi các em có được thế trận chặt chẽ, tinh thần thi đấu kiên cường dù đối mặt với chiêu trò tiểu xảo của đối phương và cả sự thiếu sâu sát của trọng tài. Hòa với tỉ số cao không phải là một kết quả đáng thất vọng với tuyển Việt Nam và trận chung kết lượt về sau 4 ngày nữa vì thế hứa hẹn sẽ rất căng thẳng và quyết liệt. Tin là với thế hệ cầu thủ trẻ tài năng, giàu khát vọng như hiện tại, tuyển Việt Nam sẽ có được danh hiệu vô địch đã chờ đợi quá lâu" - Trần Công Minh nhận xét.

Cựu hậu vệ tuyển quốc gia Việt Nam nói thêm: "Đá với Malaysia như thế này, nói vui là tôi có hơi tiếc bởi lẽ ra tuyển Việt Nam cần chạm trán đối thủ mạnh nhất, chính là Thái Lan để có thể kiểm chứng sự trưởng thành của các em. Dù sao đi nữa, đội Malaysia cũng cho thấy khát vọng thành công của họ cũng mạnh mẽ không kém, xứng đáng dự trận đấu cuối cùng của giải năm nay". 

Thầy Park bảo vệ Đức Chinh

Dù tiền đạo trẻ khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối nhưng trong buổi họp báo sau trận, HLV Park Hang-seo vẫn lên tiếng bảo vệ cho Đức Chinh. "Đức Chinh trận tới vẫn có thể được đá chính, không lý do gì chỉ trích cậu ấy. Trước mắt, chúng tôi sẽ để cậu ấy nghỉ ngơi rồi tính. Hôm nay, Đức Chinh phung phí cơ hội nhưng tôi không muốn bàn về chuyện đó. Tôi nghĩ các cầu thủ của tôi đã chơi tốt, hết mình trước một Malaysia sung mãn. Việt Nam đã có 2 bàn thắng dẫn trước nên có phần thất vọng khi để chủ nhà gỡ hòa. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tiếp theo với lợi thế đã có 2 bàn thắng sân khách".

Căn cứ theo quy định của giải, trong trường hợp tuyển Việt Nam và Malaysia hòa nhau 2-2 sau 90 phút ở sân Mỹ Đình, 2 đội sẽ phải so tài thêm 30 phút hiệp phụ.

Khi đó, nếu hòa không bàn thắng, 2 đội sẽ phải tranh cúp vàng bằng loạt đá 11 m, còn nếu hòa có bàn thắng, tuyển Việt Nam chỉ về nhì vì bị tính luật bàn thắng sân khách.

A.Dũng

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH


Vuột chiến thắng, Việt Nam vẫn giành lợi thế - Ảnh 3.
Vuột chiến thắng, Việt Nam vẫn giành lợi thế - Ảnh 4.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo