xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

World Cup Qatar: Sai lầm từ FIFA và người Pháp

ĐÔNG LINH

Từng đích thân chọn ra lá phiếu mang tên chủ nhà World Cup 2022, cựu Chủ tịch Sepp Blatter giờ đây thừa nhận đó là sự lựa chọn tồi tệ nhất của FIFA và người Pháp

"Quốc gia này không đủ tầm để đăng cai một sự kiện tầm cỡ như World Cup. Qatar là đất nước nhỏ nhất được trao quyền đăng cai World Cup kể từ năm 1954. Nhỏ không phải là một cái tội nhưng thử hình dung với khoảng 1,2 triệu du khách sẽ đến Qatar trong thời gian World Cup, nhiều người phải tỏa ra các quốc gia lân cận khi số lượng nơi lưu trú ở nước chủ nhà rất hạn chế. 32 đội bóng sẽ chơi 64 trận đấu tại 8 sân vận động trong và ngoại vi thành phố Doha, những nơi phải chuyển đổi công năng từ các dự án xây dựng lớn để chuẩn bị cho World Cup" - cựu Chủ tịch Blatter phát biểu với nhóm truyền thông Thụy Sĩ Tamedia (sau khi được tuyên trắng án cùng với Michel Platini về hành vi sai trái tại FIFA).

Sepp Blatter tránh không đề cập cụ thể đến những lời chỉ trích Qatar về các vấn đề lao động và nhân quyền kể từ năm 2010 nhưng lại ghi nhận những lời kêu gọi ngày càng tăng của các nhóm nhân quyền và một số liên đoàn thành viên FIFA - bao gồm cả Mỹ và Anh - nhằm gây quỹ bồi thường cho các gia đình công nhân bị chết hoặc bị tai nạn lao động.

World Cup Qatar: Sai lầm từ FIFA và người Pháp - Ảnh 1.

Vợ chồng Quốc vương Qatar và chiếc cúp biểu tượng từ Sepp Blatter, tại lễ nhận quyền đăng cai World Cup 2022 (Ảnh: BEINSPORTS)

Blatter cũng thẳng thắn đặt câu hỏi tại sao chủ tịch đương nhiệm FIFA Gianni Infantino lại chuyển đến sinh sống ở Qatar trong một năm qua, nếu không phải chọn "đứng cùng thuyền" với nước chủ nhà?

Vị cựu chủ tịch năm nay đã 86 tuổi kể lại: "Khi đó, FIFA đã quyết định chọn tổ chức World Cup 2018 ở Nga và World Cup 2022 ở Mỹ. Đây được coi là cử chỉ hòa bình để 2 quốc gia đối lập chính trị tổ chức 2 kỳ World Cup liên tiếp. Tuy vậy, kết quả lựa chọn thứ nhì đã bị thay đổi khi 4 lá phiếu từ Michel Platini và các đồng minh tại UEFA đã giúp Qatar vượt qua người Mỹ phút chót".

Theo Sepp Blatter, Michel Platini đã được mời đến cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thái tử Qatar tại điện Elysee ở thủ đô Paris (Pháp). Sau cuộc gặp này, Platini thay đổi quan điểm và người ta cho rằng ông được Tổng thống Sarkozy đề nghị bỏ phiếu cho Qatar. Platini khi ấy đã nói với Blatter: "Nếu rơi vào trường hợp của tôi, liệu ông có làm trái lời tổng thống?". Blatter đáp: "Tôi là người Thụy Sĩ và nước tôi không có tổng thống".

Sáu tháng sau cuộc bỏ phiếu, Qatar đã hỏi mua dàn máy bay chiến đấu phản lực của Pháp với giá lên đến 14,6 tỉ USD. Năm 2011, Quỹ Đầu tư thể thao Qatar (QSI) hỏi mua lại PSG và giúp đội bóng thành Paris trở thành thế lực hùng mạnh nhất của làng cầu Pháp với 8 chức vô địch Ligue I tính đến nay.

Năm 2019, Michel Platini bị điều tra về cuộc vận động đăng cai World Cup 2022 và cựu danh thủ này thừa nhận đã gặp gỡ Sarkozy nhưng phủ nhận việc lá phiếu bầu của ông dành cho Qatar có liên quan đến cựu tổng thống Pháp.

Cựu chủ tịch UEFA từng phát biểu trên The Guardian hồi năm 2013: "Tôi biết Sarkozy muốn người Qatar mua PSG. Tôi hiểu Sarkozy muốn ủng hộ Qatar đăng cai World Cup nhưng ông ấy chưa từng đề nghị tôi làm gì. Tôi làm những gì tốt nhất cho bóng đá, chứ không làm vì cá nhân tôi hay vì nước Pháp".

Nicolas Sarkozy làm tổng thống Pháp nhiệm kỳ 2007-2012. Sepp Blatter làm chủ tịch FIFA từ 1998-2015 còn Michel Platini làm chủ tịch UEFA giai đoạn 2007-2015. Blatter và Platini từng bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá do bị cáo buộc tham nhũng và rửa tiền.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo