xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xavi bị CLB chủ quản cấm tham dự trận đấu xứ Catalonia với Venezuela

Tường Phước - Ảnh: The Sun

(NLĐO) - Huyền thoại của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha Xavi Hernández bị CLB chủ quản Qatari Al Sadd cấm tham dự trận cầu giao hữu giữa đội bóng xứ Catalonia và Venezuela vì "màu sắc" chính trị

Xavi bị CLB chủ quản cấm tham dự trận đấu xứ Catalonia với Venezuela - Ảnh 1.

Xavi trong màu áo CLB mới

Kế hoạch sẽ cùng đồng đội cũ Gerard Pique tham gia trận cầu giao hữu giữa Catalonia với Venezuela sắp tới của tuyển thủ 39 tuổi đã đổ vỡ bởi CLB anh đang khoác áo là Qatari Al Sadd ngăn cản, không đồng ý cho Xavi về khoác áo đội bóng Catalonia vì ảnh hưởng đến chính trị.

Trận đấu bóng đá giao hữu này được xem là cột mốc quan trọng nhất trong một thập kỷ qua ở xứ Catalonia, khu vực tự trị của Tây Ban Nha. Không được quốc tế công nhận là một nước độc lập nên đội bóng Catalonia đã gặp phải nhiều rắc rối khi thi đấu giao hữu. Nhiều CLB đã cấm các cầu thủ của họ tham gia đấu giao hữu Catalonia với Venezuela, đội bóng vừa hạ đẹp Argentina của ngôi sao Messi với tỉ số 3-1.

Xavi bị CLB chủ quản cấm tham dự trận đấu xứ Catalonia với Venezuela - Ảnh 2.

Một trong số đó có Qatari Al Sadd, và vì "những cam kết" của Xavi với CLB chủ quản nên anh phải bỏ lỡ trận đấu diễn ra ở Girona. Chia sẻ trên Instagram, cựu ngôi sao Barca cho biết: "Tôi rất tiếc phải thông báo rằng không thể có mặt ở Montilivi vào ngày mai để tham dự trận đấu giữa Catalonia với Venezuela. Những cam kết của tôi với CLB hiện tại không cho phép điều đó. Tôi hi vọng sẽ có cơ hội được tham gia thi đấu lần sau. Ở Qatar, tôi sẽ luôn ủng hộ và cổ vũ các bạn, đội bóng Catalonia!".

HLV tuyển Catalonia, ông Gerard Lopez nói rằng ông sẽ không buồn và hao tâm khi một số cầu thủ không thể quay về thi đấu với tuyển Venezuela. "Tôi là một huấn luyện viên nên rất hiểu và thông cảm cho họ. Họ đã phải mất sức vì thi đấu quá nhiều", Gerard Lopez cho biết. Xavi đã thi đấu tổng cộng 133 trận trong màu áo Tây Ban Nha, vô địch World Cup 2010 và Euro 2008, 2012. Anh đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế từ sau World Cup 2014 ở Brazil, một giải đấu thảm họa khi Tây Ban Nha không thể vượt qua vòng bảng.

Xavi bị CLB chủ quản cấm tham dự trận đấu xứ Catalonia với Venezuela - Ảnh 3.

Catalonia vẫn bị "ghẻ lạnh" với các khu vực khác ở Tây Ban Nha sau cuộc trưng cầu dân ý độc lập gây tranh cãi vào năm 2017. Và Venezuela cũng dính vào một cuộc đấu tranh quyền lực giữa Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido và tổng thống Nicolas Maduro khi ông này thách thức để lên nắm quyền. Điều đó khiến HLV trưởng Venezuela Rafael Dudamel phải từ chức sau khi những hình ảnh về chuyến viếng thăm đội tuyển quốc gia của một trong những đại diện phe ông Guaido bị phát tán ra ngoài công chúng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo