xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xem lậu Olympic Việt Nam: Có đáng thỏa hiệp với vi phạm?

Anh Dũng - Ảnh: Đức Anh

(NLĐO) - Nhiều khán giả cho biết rất cân nhắc chuyện xem lậu ASIAD 2018, không muốn tiếp tay cho vi phạm bản quyền. Thế nhưng, để thỏa mãn cơn khát bóng đá với đội Olympic Việt Nam, họ chấp nhận thỏa hiệp

Xem lậu Olympic Việt Nam: Có đáng thỏa hiệp với vi phạm? - Ảnh 1.

Những hình ảnh lậu, vi phạm bản quyền trắng trợn nhưng được hưởng ứng mạnh mẽ trong bối cảnh người xem quá đói bóng đá Việt, ở đây là đội tuyển Olympic Việt Nam dự ASIAD 2018

Việc VTV và các nhà đài ở Việt Nam không mua được bản quyền truyền hình ASIAD 2018 đã vô tình đẩy hàng triệu người dân phải tìm link lậu để xem 2 trận đấu của Olympic Việt Nam gặp Olympic Pakistan và Nepal vào chiều ngày 14 và 16-8 vừa qua.

Link lậu có lượng truy cập, đăng ky theo dõi lớn nhất chính là xoilac.tv, mà theo như phần quảng cáo của những người điều hành link lậu trên Facebook và Youtube này thì gọi là Xôi Lạc. Tiền thân của Xôi Lạc cũng là một link lậu nổi tiếng không kém, được gọi là Mì Tôm, hay là mitom.tv. Điều đáng nói là nguồn kinh phí để duy trì những Fanpage và Youtube lậu này, có thể dễ dàng nhận ra do những nhà phát hành games mobile cũng như một số trang chuyên về cá cược, đánh bạc điện tử... tài trợ.

Xem lậu Olympic Việt Nam: Có đáng thỏa hiệp với vi phạm? - Ảnh 2.

Công ty KJSM của Hàn Quốc nắm giữ bản quyền phát sóng ASIAD trên lãnh thổ Việt Nam nhưng cũng chưa có động thái nào để chặn xem lậu hoặc giảm giá để các nhà đài mua được bản quyền

Trong 2 trận đấu mà hàng trăm ngàn tài khoản truy cập vào Xôi Lạc để theo dõi, 2 bình luận viên không chuyên khiến nhiều người cảm thấy rất vui vẻ vì những câu bình luận hài hước, không mang tính chính thống như những gì khán giả thường xem trên các nhà đài chuyên nghiệp. Tuy nhiên, việc Xôi Lạc liên tục đăng tải những đoạn quảng cáo liên quan đến đổi thưởng để chơi đánh bạc trực tuyến, hay như việc bình luận viên chỉ trích một số tài khoản khác "ăn cắp" link trực tiếp do chính Xôi Lạc "lấy trộm" bản quyền, buộc lòng nhiều người xem phải suy ngẫm: Vì sao để giải cơn khát cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo, chúng ta phải chấp nhận thỏa hiệp với chuyện vi phạm bản quyền?

Liên quan đến bản quyền truyền hình của ASIAD 2018, theo công bố của BTC, hiện tại đã có 75 quốc gia và vùng lãnh thổ sở hữu bản quyền phát sóng các môn thi đấu tại ASIAD 2018. Tại châu Á, chỉ duy nhất Việt Nam không mua bản quyền phát sóng vì nhiều lý do, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là giá quá cao.

Việc không được xem một cách đàng hoàng qua màn hình tivi, đã khiến người hâm mộ rất thất vọng. Họ chấp nhận thỏa hiệp, tìm mọi cách để tìm được những đường link có thể xem trộm tín hiệu trận đấu qua các kênh livestream lậu. Thậm chí, dự báo trong trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản vào ngày 19-8 tới đây, tình trạng vi phạm bản quyền sẽ tiếp tục tái diễn, với mức độ theo dõi sẽ tăng khủng khiếp hơn nữa vì đó là "trận chung kết bảng" tranh ngôi đầu bảng D.

Xem lậu Olympic Việt Nam: Có đáng thỏa hiệp với vi phạm? - Ảnh 3.

Càng yêu mến đội tuyển Olympic Việt Nam, khán giả càng bất chấp tìm mọi link lậu để được cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo

"Sóng truyền hình luôn là cầu nối để mỗi người yêu thể thao có thể tận hưởng những ngày hội của châu lục hoặc thế giới. Vậy tại sao cũng làm lụng đầu tắt mặt tối để có đồng tiền thuế đóng góp nuôi Đài Truyền hình quốc gia, nhưng người dân Việt Nam như tôi lại không được hưởng cái phúc lợi xã hội là xem truyền hình trực tiếp các cuộc tranh tài của các đội tuyển quốc gia mình, không được hòa chung cảm xúc với ngày hội ASIAD 2018 như bao nhiêu người dân khác ở châu Á? Cuối cùng, phải chấp nhận cho chính những đứa con mê bóng đá của tôi xem lậu, thưởng thức một sản phẩm mang tiếng là "đồ ăn cắp", nhưng phải thỏa hiệp, giống như hàng triệu người hâm mộ khác", một khán giả bức xúc lên tiếng.

"Xôi Lạc không phải là Robin Hood, vì Robin Hood không đi ăn trộm, chia cho người nghèo để quảng bá cho việc đánh bạc. Đại bộ phận trong chúng ta hoan hô vì Xôi Lạc xuất hiện như manh chiếu trong lúc buồn ngủ, nhưng cũng đừng quá ca ngợi và trở thành tín đồ của nó. Chỉ trách các đài truyền hình của ta để người hâm mộ đói, nên phải ăn xôi lạc ngấu nghiến cho qua bữa mà thôi", một CĐV bóng đá khác chia sẻ đầy chua chát.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo