xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xin ý kiến bỏ tiêu chí bằng cử nhân cho chức danh chủ tịch, phó chủ tịch VFF

Huy Thanh

(NLĐO)- Tiểu ban nhân sự VFF ở đại hội VIII đang xin ý kiến Ban chấp hành VFF về việc có nên đưa điều kiện phải có bằng cử nhân vào tiêu chí ứng cử chức danh phó chủ tịch và chủ tịch.

Chiều 20-4, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: "Tiểu ban nhân sự VFF ở đại hội VIII (2018-2022) đã phát đi thông báo đề nghị Ban chấp hành (BCH) VFF cho ý kiến về việc có nên đưa điều kiện phải có bằng cử nhân vào tiêu chí ứng cử chức danh Phó chủ tịch và chủ tịch VFF trong đại hội VIII hay không. Tuy nhiên, tiểu ban nhân sự chỉ xin ý kiến BCH qua email chứ không tổ chức họp BCH".

VFF xin ý kiến bỏ tiêu chí bằng cử nhân cho chức danh chủ tịch, phó chủ tịch - Ảnh 1.

Lãnh đạo VFF gần đây đang có nhiều mâu thuẫn - Ảnh: Zing: Lãnh đạo VFF tại một sự kiện

Trước đó, tại buổi làm việc với lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) và lãnh đạo VFF, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Lê Khánh Hải khẳng định trong công việc nhân sự thì nhất định phải làm theo điều lệ có trước, có nghĩa là phải bỏ tiêu chí phải có bằng cử nhân gây bức xúc dư luận thời gian qua.

Tại buổi họp này, ông Đoàn Nguyên Đức ("bầu" Đức), Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) được mời tham dự nhưng bầu Đức đã không tham dự cuộc họp với lí do không có bằng đại học nên xấu hổ. "Tôi không đi. Lý do thứ nhất, nếu Bộ VH-TT-DL mời tôi họp với tư cách Chủ tịch CLB HAGL để bàn việc tốt cho bóng đá thì tôi đi ngay. Thế nhưng, tôi nhận được giấy mời với tư cách Phó Chủ tịch VFF. Tôi trả lời không đi. Lý do nữa là tôi biết các thành viên của VFF được mời họp có anh Lê Hùng Dũng (Chủ tịch VFF), Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Xuân Gụ (Phó Chủ tịch Truyền thông), Trần Anh Tú (Phó Chủ tịch Tthường trực), trong đó duy nhất có tôi là người không có bằng đại học. Tôi cảm thấy xấu hổ nên không đi"- ông Đức nói.

Một nguồn tin riêng cho hay: "Tại buổi họp, Thứ trưởng Lê Khánh Hải cũng cho biết Bộ không nhận được văn bản nào mà Tổng cục TDTT báo lên về việc Tổng cục TDTT giới thiệu ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực VFF, Bí thư Chi bộ VFF (Ông Tuấn là người của Tổng cục trực thuộc Bộ VH-TT-DL) ra ứng cử chủ tịch VFF khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2022 mặc dù ông Tuấn đang có đơn tố cáo. Điều này có nghĩa Tổng cục TDTT đã vượt quyền, vượt mặt Bộ VH-TT-DL".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo