xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ý, Argentina sợ mất vé World Cup

Đ.Linh

Lần đầu tiên sau gần nửa thế kỷ, Argentina có nguy cơ trở thành khán giả ở một kỳ World Cup dù đã góp mặt ở 3 trận chung kết lớn liên tiếp trong vòng ba năm qua.

Hiện xếp thứ 5 khu vực Nam Mỹ, thầy trò HLV Sampaoli hoàn toàn có thể tự quyết số phận nếu đánh bại được đối thủ xếp hạng 4 Peru trên sân nhà lúc 6 giờ 30 phút ngày 6-10 (SCTV17 trực tiếp) rồi sau đó giành thêm 3 điểm trên sân Ecuador. Về lý thuyết, Peru và Ecuador đều không phải là những đối thủ xứng tầm của Argentina. Tuy nhiên, chính lối chơi nhạt nhòa của Messi và đồng đội ở 3 vòng gần nhất khiến CĐV Argentina lo lắng.

Sở hữu hàng tấn công cực mạnh gồm Messi, Higuain, Aguero và Dybala nhưng sau 16 lượt trận, Argentina chỉ ghi được 16 bàn thắng. Dù vòng loại khu vực Nam Mỹ chưa kết thúc, cơ hội giành vé chính thức vẫn còn nhưng nhiều tờ báo đã sớm "dọa" Argentina cần chuẩn bị tâm lý đá play-off với New Zealand, đội bóng số 1 châu Đại Dương đang chờ sẵn để gây sốc. Đó là lý do Argentina càng chịu nhiều áp lực hơn khi phải chạm trán đối thủ khó chơi Peru.

Ý, Argentina sợ mất vé World Cup - Ảnh 1.

Argentina từng hòa vất vả Peru (giữa) 2-2 ở trận lượt điẢnh: Reuters

Tương tự Argentina, tuyển Ý có nguy cơ ngồi nhà xem tivi sau 14 kỳ World Cup liên tiếp tham dự kể từ năm 1962. Thất bại trước Tây Ban Nha cách đây 1 tháng khiến Ý chôn chân ở ngôi nhì bảng G và không còn cách nào đua tranh ngôi đầu ngoại trừ việc Tây Ban Nha tự thua trước hai đối thủ yếu Albania và Israel.

Chẳng phải ngẫu nhiên HLV G.Ventura cho rằng sẽ là một thảm họa nếu Ý vắng mặt tại VCK World Cup trên đất Nga. Ý hiện hơn đội xếp thứ ba Albania đến 6 điểm nhưng khoảng cách này hoàn toàn có thể bị lấp đầy nếu nhà vô địch thế giới 2006 để thua cả 2 lượt đấu cuối trước Macedonia và Albania.

Ý hiện "thủng" gần như toàn bộ tuyến tiền vệ khi bộ ba M.Verratti, D.De Rossi và L.Pellegrini cùng dính chấn thương. Trên hàng công, trong khi M.Balotelli bị lãng quên còn A.Belotti không thể ra sân, HLV G.Ventura chỉ còn biết trông chờ vào tài săn bàn của Immobile.

Giữ được ngôi nhì bảng đã khó, đua tranh với các đội nhì bảng khác như Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Thụy Điển, Xứ Wales, Slovakia… để tranh suất vé vớt cũng hứa hẹn không ít gian nan cho tuyển Ý. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo