xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Zidane vào “máy xay” HLV

Trần Đoàn

Các chuyên gia dự đoán Z.Zidane sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng Real Madrid thế chỗ R.Benitez vừa bị sa thải

Chủ tịch F.Perez của Real Madrid giữ vững danh hiệu ông chủ CLB “sát” HLV nhiều nhất khi sa thải R.Benitez chỉ sau 7 tháng và bổ nhiệm HLV đội trẻ (Real B) Z.Zidane thế chỗ. Cựu danh thủ Pháp là nhà cầm quân thứ 11 trong 12 năm của ông Perez, người làm chủ tịch đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha qua 2 nhiệm kỳ.

Việc ông Benitez bị chấm dứt hợp đồng không quá bất ngờ khi Real đang xếp thứ 3 ở La Liga, kém Atletico Madrid và Barcelona lần lượt 4 và 2 điểm. Nhà cầm quân 55 tuổi người Tây Ban Nha “mất điểm” vì Real không thể hiện được bản lĩnh ở các trận đấu quan trọng, toàn hòa và thua ở các đại chiến trên sân khách. Đặc biệt, thất bại 0-4 ngay trên sân nhà trước Barca ở trận Siêu kinh điển lượt đi khiến uy danh của ông Benitez bị tổn hại nghiêm trọng. Chiến thuật quá thận trọng và việc ít trọng dụng J.Rodriguez, Isco của ông cũng làm CĐV, trụ cột Real bất mãn.

Cựu HLV trưởng Liverpool và Chelsea ra đi nhưng chủ tịch F.Perez lại bất ngờ chỉ định Zidane giải cứu “con tàu”, chứ không chỉ làm HLV tạm quyền đến cuối mùa bóng như một số nguồn tin ban đầu dự đoán. Tuy nhiên, thời hạn cựu tiền vệ Pháp dẫn dắt Real không được tiết lộ.

Đây là canh bạc thật sự cho cả ông Perez lẫn Zidane, người có 5 ngày chuẩn bị cho trận ra mắt tiếp Deportivo vào cuối tuần này.

 

Zidane chính thức dẫn dắt Real Madrid sau 1 năm rưỡi nắm đội Real B hoặc làm trợ lý HLV trưởng Ảnh: REUTERS
Zidane chính thức dẫn dắt Real Madrid sau 1 năm rưỡi nắm đội Real B hoặc làm trợ lý HLV trưởng Ảnh: REUTERS

 

Cựu danh thủ 43 tuổi người Pháp chưa có kinh nghiệm dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào ở 1 giải hạng nhất tại châu Âu. Ông chỉ mới nắm Real B từ tháng 6-2014, đội xếp hạng 6 Giải Hạng ba Tây Ban Nha mùa rồi, không giành được suất thăng hạng. Mùa này, Real B chơi tốt hơn, xếp hạng nhì sau gần nửa chặng đường, hơn 6 điểm với đội xếp thứ 5, nghĩa là đủ cơ hội vào vòng play-off tranh suất thăng hạng dù Zidane vẫn chưa phát huy hết tiềm năng của “viên ngọc thô” đắt giá M.Odegaard (Na Uy).

Zidane cũng mới lấy bằng HLV chuyên nghiệp của LĐBĐ châu Âu. Mùa trước, ông được làm trợ lý cho HLV C.Ancelotti, bước đệm để nhà vô địch World Cup 1998 thích nghi với môi trường khắc nghiệt trên băng ghế chỉ đạo. Zidane gần đây cũng 2 lần “cắp iPad” du học. Một lần trở về Marseille thọ giáo M.Bielsa, nhà cầm quân Argentina; lần khác là đến Bayern Munich học hỏi cách cầm quân của J.Guardiola.

Với việc đưa Zidane từ Real B lên nắm đội một, chủ tịch F.Perez hy vọng cựu danh thủ Pháp (từng giúp đội bóng hoàng gia vô địch La Liga và Champions League) sẽ tạo ra giai đoạn vàng son như Guardiola làm được với Barcelona: Giành thành công từ cầu thủ đến khi làm HLV đội trẻ rồi đội A. Trong 4 năm dẫn dắt Barca, Guardiola đã giành 14 danh hiệu, trong đó có 2 chức vô địch Champions League để trở thành nhà cầm quân được săn đón nhất châu Âu.

Hơn nữa, Zidane rất được các ngôi sao Real kính trọng. Vì thế, ông Perez, luôn xem Zidane là thần tượng, tin rằng vị tướng non kinh nghiệm này sẽ giúp ổn định được “lòng quân”. Tuy nhiên, trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, đặc biệt là ở sân Bernabeu, không có chỗ cho tình cảm vì ông Perez luôn muốn thành công phải đến sớm.

Vì thế, cựu HLV trưởng Real - ông J.Toshack - gọi Zidane là “cái khiên người”, giúp Perez tạm chống sức ép từ CĐV. Còn cựu chủ tịch Real R.Calderon dự đoán nếu Zidane không thành công, người cũ J.Mourinho sẽ nhanh chóng thế chỗ vào tháng 6 tới (dù có tin Real cũng thuyết phục Guardiola). Nếu Real tiếp tục sa lầy, lúc ấy người cần bị thay thế có lẽ là ngài Perez!

 

Chelsea lo mất Hazard

Zidane làm HLV trưởng Real Madrid có thể sẽ tạo ra nhiều rung chuyển trên thị trường chuyển nhượng khi ông Perez sẵn sàng vung tiền mua sắm dù cựu danh thủ người Pháp ưu tiên dùng tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo. Man City có thể vỡ mộng khi Zidane dự định giữ lại Isco; còn Chelsea lo mất E. Hazard, cầu thủ rất được nhà cầm quân người Pháp ưa thích.

Theo quan sát, Zidane thích dùng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 mà không cần tiền vệ đánh chặn thực thụ (kiểu như Modric và Kroos) và chuyển sang 4-1-4-1 tùy đối thủ hoặc kết quả trên sân.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo