Môi giới địa ốc vào mùa săn khách

Thứ bảy, 07/12/2019 00:15

Đến hẹn lại lên, cuối năm thường là thời điểm nhộn nhịp người mua người bán, đây cũng là thời gian mà các môi giới bất động sản bắt đầu dốc hết trí lực để tung các chiêu thức bán hàng. Tuy nhiên, ảnh hưởng của sự sụt giảm nguồn cung năm nay đã khiến không ít môi giới khóc thầm.


Môi giới địa ốc vào mùa săn khách - Ảnh 1.

Thời điểm cuối năm, không khó bắt gặp cảnh môi giới dựng lều, chào mời khách qua đường. Ảnh: Trọng Tín

Vào mùa... nhưng rất khó

Những ngày này, rảo một vòng trên các trang mạng xã hội và trang web địa ốc, không khó để bắt gặp những lời mời chào "có cánh" của các nhà môi giới bất động sản, lấn lướt không khí tẻ nhạt của hoạt động môi giới dự án trong gần 1 năm qua. Tuy nhiên, nhìn bên ngoài sôi động là thế, nhưng để kiếm được khách hàng có thiện chí trao đổi và nhu cầu thực thời điểm này cũng là một thách thức không nhỏ đối với các môi giới bất động sản chứ chưa nói đến là chốt được đơn hàng.

19h tối, cơn mưa nặng hạt cuối mùa ở TP.HCM càng làm tăng thêm sự mệt mỏi của dòng người đông đúc. Nhưng dọc hai bên đường Nguyễn Duy Trinh, quận 9 vẫn còn lác đác một vài môi giới che dù, tay cầm tờ quảng cáo vẫy chào người đi đường.

So với cùng kỳ giáp Tết Dương lịch năm ngoái, thị trường bất động sản ở thời điểm này trái ngược hẳn khi hoạt động môi giới khó khăn thấy rõ. Năm ngoái, các môi giới hoạt động hết công suất, dẫn khách đi xem nhà đất cả ngày lẫn đêm, thậm chí sát Tết Âm lịch vẫn tranh thủ chốt giao dịch. Giờ đây, nhiều môi giới phải ngậm ngùi nghỉ sớm phần vì không có nguồn hàng để bán, phần vì giá thị trường đã bị đẩy lên quá cao. Tuy nhiên, vừa qua thông tin một số chủ đầu tư ra mắt được dự án mới khiến các môi giới được tiếp thêm chút kỳ vọng.

Lấy tay lau lại những giọt nước mưa còn đọng trên má, Hiếu, một nhân viên môi giới đang bán dự án đất nền trên đường Nguyễn Duy Trịnh than thở: "Năm nay nhìn chung khó khăn quá, chỉ chở mong tháng cuối năm anh ạ".

Theo môi giới này, năm 2019 sản phẩm ít hẳn và tình hình này có lẽ còn tiếp diễn. "Chưa thấy năm nào tìm khách khó khăn như năm nay. Đặc biệt, gần Tết tìm khách mua đất nền, thậm chí mời khách đi xem ở thời điểm này cũng khá khó khăn", Hiếu chia sẻ.

Nhân viên môi giới này cho biết, những ngày cuối năm, ngoài việc tìm khách bằng các hình thức thông thường thì các môi giới còn tìm đến các quán café lớn để bắt chuyện với khách, "vớt vát" được người nào hay người đó. Theo Hiếu, mặc dù nguồn cung sản phẩm mới ra thị trường thiếu trầm trọng, nhưng không phải cứ hàng ra đều bán nhanh.

Những dư âm xấu của sự việc lừa đảo khách hàng tại Tập đoàn địa ốc Alibaba hay Công ty Angelina vẫn nóng bỏng khiến khách hàng thận trọng hơn. "Chào bán đất nền dự án, đã cho khách xem toàn bộ giấy tờ pháp lý và giải thích cặn kẽ, chứng minh rằng dự án của mình đủ pháp lý giao dịch nhưng vẫn khó thuyết phục khách", Hiếu buồn bã nói.

Tương tự, anh Trung, một nhà môi giới địa ốc có thâm niên không dưới 5 năm trong nghề cũng tỏ ra khá ngao ngán. Tốt nghiệp chuyên ngành báo chí của một trường đại học danh tiếng tại miền Trung, anh Trung lại bén duyên với nghề môi giới địa ốc từ năm 2015.

Môi giới này cho biết, các năm 2016 - 2017, thu nhập của anh đạt trung bình trên dưới 20 triệu đồng mỗi tháng, nhờ thời điểm đó thị trường có sản phẩm dồi dào, thanh khoản tốt, nhà đầu tư chuộng đổ tiền vào bất động sản.

"Năm 2018, mức thưởng cuối năm còn khá rủng rỉnh. Thế nhưng, tổng kết lại năm nay tình hình hoàn toàn bị đảo được. Giờ chỉ trông cậy vào 2 tháng cuối năm, vì những năm trước, cuối năm là thời điểm các nhà đầu tư đổ tiền vào bất động sản nhiều nhất. Ngoài việc đứng một chỗ để phát tờ rơi, tôi còn mượn tiền bạn bè để chạy quảng cáo trên facebook, google", anh Trung cho biết.

Thực tế, chuyện của Hiếu hay anh Trung chỉ là một số rất ít trong những trường hợp kỳ vọng vào sự sôi động mùa bán hàng cuối năm. Bởi hiện nay, thị trường bất động sản TP.HCM vẫn khan hiếm nguồn cung. Thanh khoản chững lại, các dự án chuẩn bị chào bán đều dời ngày tung hàng vì cần thêm thời gian để hoàn tất hồ sơ pháp lý.

Chưa kể, tình hình thanh kiểm tra các dự án trên địa bàn TP.HCM cũng gây hoang mang cho khách hàng và giới đầu tư, khiến môi giới không bán được hàng, thu nhập hàng tháng sụt giảm mạnh, chỉ trông chờ vào mức lương cơ bản cực kỳ ít ỏi.

Kỳ vọng những tháng cuối năm

Trao đổi với phóng viên, dù thị trường có vẻ trầm lắng nhưng hầu hết các môi giới địa ốc và chủ các sàn giao dịch đều kỳ vọng sẽ tạo ra được sự đột phá vào thời điểm cuối năm, bởi theo thông lệ, thời điểm này sẽ là giai đoạn sôi động nhất của năm.

Chị Linh, giám đốc của một sàn môi giới có trụ sở tại quận 4 cho rằng, năm nay thị trường có chút khó khăn, nhưng nhìn chung bất động sản vẫn là kênh đầu tư an toàn và được nhiều người lựa chọn. Cuối năm, hiện một số doanh nghiệp đang có kế hoạch bung hàng kèm theo nhiều chương trình khuyến mãi lớn. Do đó, khả năng giao dịch sẽ sôi động hơn.

Đồng thời, một nguồn cầu càng về cuối năm càng tăng là nguồn kiều hối. Đại diện Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM cho biết, những năm gần đây, kiều hối chuyển về TP.HCM tăng bình quân 8-10% mỗi năm. Trong 9 tháng của năm 2019, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại và các tổ chức kinh tế trực tiếp nhận, chi trả ngoại tệ… ước đạt 3,8 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2018. Dự kiến, cả năm kiều hối đạt khoảng 5 tỷ USD.

"Giai đoạn này khách hàng thường tìm kiếm và đặt mua nhà để kịp sửa sang đón Noel, đón Tết với mong muốn có được nhiều niềm vui và may mắn trong năm mới. Vì vậy, cuối năm là thời điểm tốt nhất để môi giới bất động sản kiếm hợp đồng. Nếu chăm chỉ và có thêm chút may mắn thì có thể doanh số trong mấy tháng này sẽ bằng, thậm chí còn nhiều hơn những tháng trước đó gộp lại", chị Linh kỳ vọng.

Ông Ngô Đức Sơn, Phó tổng giám đốc DRH Holdings cho rằng, thói quen của người dân Việt Nam khi vào dịp cuối năm sẽ tích lũy tài sản, trong đó có việc mua bất động sản. Do đó, doanh nghiệp bất động sản cũng thường ra hàng vào cuối năm để bán được giá.

Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nên các chủ đầu tư chuẩn bán hàng ngay từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp bán hàng giữa năm kể cả tháng 7 Âm lịch vốn là tháng kiêng kỵ với giới nhà, đất.

"Trong năm nay thị trường có sự chững lại do tín dụng bị siết, thủ tục hành chính bị ách tắc. Tuy nhiên, theo quan sát của tôi, việc ra hàng trong thời điểm này sẽ được nhiều nhà đầu tư đón nhận, bởi thị trường đã khan hiếm trong một thời gian rất dài", ông Sơn nói.

Dù vậy, cũng theo ông Sơn, các doanh nghiệp cũng nên tính toán vấn đề giá bán, không phải thị trường khan hàng mà đẩy giá lên. Bởi giá quá cao, thanh khoản chậm, chủ đầu tư sẽ mất rất nhiều chi phí truyền thông, chi phí marketing, chi phí cơ hội…

Còn theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, thị trường bất động sản trong những tháng qua vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố rủi ro như tình trạng lệch pha cung - cầu, chủ yếu lệch về phân khúc bất động sản cao cấp, du lịch nghỉ dưỡng hoặc vấn đề thủ tục hành chính, vấn đề thanh kiểm tra. Tuy nhiên, thị trường vẫn trong chu kỳ tăng trưởng và đã có những dấu hiệu được gỡ khó.

"Thị trường sớm kỳ vọng có sự sôi động trở lại. Tuy nhiên, các chủ đầu tư cần chuyển hướng mạnh sang phân khúc thị trường bất động sản có giá vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu thật của đa số người có thu nhập trung bình", ông Châu khuyến cáo.

Theo Trọng Tín (bizlive.vn)

Gửi bình luận

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Doanh nhân 18:20

Được thành lập vào năm 1871, Continental là 1 trong 10 công ty phụ tùng ô tô hàng đầu thế giới, cùng với Bosch, Denso, ZF và Magna. Đây cũng là một trong ba công ty dẫn đầu thị trường lốp xe toàn cầu theo doanh thu bán hàng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Doanh nhân 10:35

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam (Vietnam Traders Arbitration Centre “VTA”) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á Bắc Hải (Beihai Asia International Arbitration Centre “BAIAC”).

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Doanh nhân 14:00

Mark Zuckerberg - ông chủ Meta Platforms quay lại top 10 giàu nhất thế giới, bên cạnh nhiều cái tên quen thuộc như Bernard Arnault và Elon Musk, sau 3 năm vắng bóng. Năm 2024 này, Việt Nam cũng có 6 người trong danh sách người giàu thế giới.

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Thị trường 13:58

"Khi mua căn hộ đầu tiên mình đã không biết rằng đây sẽ là nơi bắt đầu cho cuộc sống mà mình mơ ước: Được làm điều mình thích, tạo ra thu nhập ổn định và sở hữu căn nhà đầu tiên có sắc màu riêng biệt - nơi an lý tưởng", chị H.Y.O (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Cổ phiếu BASF có đang bị định giá thấp?

Tài chính 15:42

Mặc dù xếp hạng Zacks nhấn mạnh vào ước tính lợi nhuận và điều chỉnh ước tính để tìm kiếm những cổ phiếu mạnh, nhưng chuyên trang này cũng hiểu rằng, nhà đầu tư có xu hướng phát triển chiến lược riêng của mình.

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Đầu tư hiệu quả cùng chuyên gia First Option

Tài chính 15:41

Cùng chuyên gia First Option tìm hiểu và phân tích đầu tư vào cổ phiếu là một trong những phương pháp phổ biến để tạo ra lợi nhuận dài hạn từ thị trường tài chính.

Hợp tác mở ngành mới Business Analytics dành cho sinh viên yêu thích dữ liệu

Hợp tác mở ngành mới Business Analytics dành cho sinh viên yêu thích dữ liệu

Số hóa 09:48

(NLĐO)- ĐH Kinh tế TP HCM vừa ký kết hợp tác mở rộng với ĐH Deakin (Úc) thống nhất mở thêm ngành đào tạo mới Business Analytics dành cho sinh viên Deakin Global Pathways yêu thích dữ liệu, công nghệ và kinh doanh.

Hành trình cùng Soho Markets biến "tay mơ" thành nhà đầu tư chứng khoán thành công

Hành trình cùng Soho Markets biến "tay mơ" thành nhà đầu tư chứng khoán thành công

Tài chính 17:08

Tôi là Vũ - cậu thanh niên 26 tuổi đang chập chững tìm hiểu một phương thức đầu tư cho riêng mình, nhằm mục đích gia tăng tài chính cá nhân. Cũng giống như nhiều người khác, với tâm lý lo lắng, hoang mang tôi không biết bắt đầu tìm hiểu từ đâu.

Những lưu ý khi thi công cửa kính cường lực và vách kính văn phòng

Những lưu ý khi thi công cửa kính cường lực và vách kính văn phòng

Vật tư 15:35

Cửa kính cường lực và vách kính văn phòng ngày càng được sử dụng nhiều trong các công trình xây dựng. Sau đây là những lưu ý khi thi công vách kính văn phòng.

Những điều cần biết trước khi đầu tư cổ phiếu được hé lộ bởi chuyên gia Trust Markets

Những điều cần biết trước khi đầu tư cổ phiếu được hé lộ bởi chuyên gia Trust Markets

Tài chính 14:08

Thị trường cổ phiếu luôn là một nguồn đầu tư hấp dẫn thu hút nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên không phải nhà đầu tư nào cũng nắm rõ cách sinh lời trên thị trường này hiệu quả.

XEM THÊM