Doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam cũng thiếu nguyên liệu vì Covid-19

29 Tháng 02, 2020 | 12:58

(NLĐO) – Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam cũng bị chậm trễ, gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên vật liệu, phụ kiện từ Trung Quốc.

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP HCM và Văn phòng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản tại TP HCM (JETRO) vừa tiến hành cuộc khảo sát khẩn về ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Cuộc khảo sát khẩn trong vòng 1 tuần từ ngày 18-2 đến 23-2, được lấy ý kiến từ hơn 1.000 doanh nghiệp là hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TP HCM, gồm các doanh nghiệp có trụ sở tại TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu... Trong đó, khoảng 426 doanh nghiệp trả lời hợp lệ.

Kết quả cho thấy có khoảng 40% nói rằng có ảnh hưởng đối với chuỗi cung ứng do tác động từ dịch Covid-19. Các ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất là sản xuất chế tạo khi bị chậm trễ, gián đoạn cung ứng nguyên vật liệu, phụ kiện từ Trung Quốc.

Doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam cũng thiếu nguyên liệu vì Covid-19 - Ảnh 1.

Một gian hàng giới thiệu sản phẩm tại hội chợ tổ chức ở TP HCM gần đây của doanh nghiệp Nhật.Ảnh: Linh Anh

Mặc dù sự ảnh hưởng đối với chuỗi cung ứng thể hiện rõ trong ngành sản xuất chế tạo nhưng ngay cả trong ngành phi chế tạo, số doanh nghiệp trả lời có ảnh hưởng vẫn chiếm tỉ lệ cao.

Theo các doanh nghiệp Nhật Bản, ảnh hưởng nguồn cung ứng thể hiện cụ thể ở việc gián đoạn đầu vào sản phẩm, nguyên liệu hoặc chậm trễ kéo dài 1-2 tuần, giá nguyên vật liệu tăng cao... Nhiều doanh nghiệp cho biết từ tháng 3 sẽ bắt đầu bị ảnh hưởng từ dịch bệnh.

Doanh nghiệp cho biết đang hoặc sẽ xem xét cân đối lại kho, tìm kiếm sản phẩm, vật liệu thay thế, thay đổi nhà cung cấp, chuyển đổi địa điểm sản xuất. Hoạt động sản xuất tại Việt Nam còn bị ảnh hưởng do hạn chế về lưu thông hàng hoá khiến chi phí tăng cao, vận chuyển bằng đường bộ từ Trung Quốc bị ngưng trệ...

Trước tình hình dịch Covid-19 đang tác động đến hoạt động sản xuất, các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam cũng dự báo doanh thu trong quý I/2020 sẽ bị tác ảnh hưởng với khoảng 24% doanh nghiệp nói rằng doanh thu bị ảnh hưởng ít; 8% trả lời doanh thu có thể giảm từ 20%-40% so với cùng kỳ và một số doanh nghiệp lo ngại doanh thu có thể giảm hơn 50% cùng kỳ năm trước...

Trước đó, Bộ Công Thương cũng đánh giá nhiều doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam (FDI) đang gặp khó khăn về nguồn nguyên phụ liệu, vật liệu đầu vào do tác động từ dịch Covdi-19.

Báo cáo của Cục Công nghiệp, Bộ Công thương cho thấy các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam hiện nay phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung cấp nguyên phụ liệu, linh kiện đầu vào nhập khẩu từ Trung Quốc và các quốc gia khác đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh (Hàn Quốc, Nhật Bản) để phục vụ sản xuất.

Như ngành điện - điện tử, năm 2019, Việt Nam nhập khẩu khoảng 40 tỉ USD các mặt hàng linh kiện điện tử, trong đó nhập khẩu từ Hàn Quốc là 16,8 tỉ USD, từ Trung Quốc là 13,8 tỉ USD... Hiện các doanh nghiệp điện tử chỉ còn đủ lượng linh phụ kiện phục vụ cho sản xuất trong khoảng đến giữa hoặc cuối tháng 3-2020.

T.Phương

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).