Thị trường
24/02/2018 16:05

Giá hoa ly "rẻ chưa từng có", người trồng để mặc hoa rụng đầy gốc

Dân trí Do thời tiết năm nay thất thường, các vựa hoa ly ở Tây Tựu (Hà Nội) không kịp bung nở trước Tết khiến giá giảm mạnh, nhiều chủ vườn không buồn thu hoạch, hoa rụng vương vãi khắp ruộng. >> Giá rẻ như cho, thương lái “cắn răng” đổ bỏ cả nghìn bó hoa ven đường sau Tết

 Giá hoa ly rẻ chưa từng có, người trồng để mặc hoa rụng đầy gốc - Ảnh 1.

Giá hoa ly "rẻ chưa từng có", người trồng để mặc hoa rụng đầy gốc

 Giá hoa ly rẻ chưa từng có, người trồng để mặc hoa rụng đầy gốc - Ảnh 2.

Dù Tết Nguyên đán đã trôi qua nhưng thời điểm này, nhiều cánh đồng hoa ở làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) mới đồng loạt bung nở, giá hoa giảm mạnh, sức tiêu thụ trên thị trường chậm, nhiều chủ vườn để mặc cho hoa “chín” rụng đầy gốc.

 Giá hoa ly rẻ chưa từng có, người trồng để mặc hoa rụng đầy gốc - Ảnh 3.

Theo các chủ vườn, đợt rét kéo dài trước Tết Nguyên Đán là nguyên nhân khiến hoa ly nở muộn. Nếu như thời điểm trước Tết, người dân Tây Tựu bán được giá 400.000 đồng 10 cành ly thì sau Tết giá hoa ly chỉ còn giá 60-80 nghìn.

 Giá hoa ly rẻ chưa từng có, người trồng để mặc hoa rụng đầy gốc - Ảnh 4.

Đây được xem là mức giá “rẻ chưa từng có”, nhiều nông dân Tây Tưu thua lỗ nặng đành chấp nhận bán thanh lý để mong vớt vát được chút vốn liêng.

 Giá hoa ly rẻ chưa từng có, người trồng để mặc hoa rụng đầy gốc - Ảnh 5.

Nhiều vườn, hoa "chín" vàng rực nhưng vẫn chưa được cắt bán

 Giá hoa ly rẻ chưa từng có, người trồng để mặc hoa rụng đầy gốc - Ảnh 6.

Gia đình bà Biên năm nay trồng 5 sào ly với khoảng 60 vạn gốc để bán Tết tuy nhiên việc hoa nở muộn đã khiến gia đình bà thua lỗ nặng. “Sau Tết hoa mới nở nên giá bán “rẻ như cho”. Với giá bán như thế này, trung bình mỗi cành ly chúng tôi phải bù lỗ từ 15-20.000 đồng, tính ra 5 sào cũng thiệt hại gần hai trăm triệu đồng”, bà Biên buồn rầu.

 Giá hoa ly rẻ chưa từng có, người trồng để mặc hoa rụng đầy gốc - Ảnh 7.

Hiện tại để “vớt vát”, gia đình bà Biên phải huy động các thành viên ra vườn cắt hoa sau đó thanh lý lỗ vốn cho các thương lái. Tuy nhiên, thời điểm này sức tiêu thụ chậm nên nhiều dân buôn cũng không mấy mặn mà.

 Giá hoa ly rẻ chưa từng có, người trồng để mặc hoa rụng đầy gốc - Ảnh 8.

Ông Lâm, một chủ vườn hoa ở Tây Tựu cũng buồn rầu cho biết, năm nay là năm “mất trắng” đối với người trồng hoa. “Mỗi củ hoa ly có giá 15-16 nghìn đồng tùy loại, nếu tính cả phân đạm và công chăm bón thì phải bán với giá từ 20-30 nghìn đồng mới mong có lãi. Thế nhưng giờ giá bán “rẻ như cho”, bó đẹp mới được 80.000 đồng/ chục, cành xấu giá đổ buôn chỉ 50-60.000 đồng thì chúng tôi lỗ vốn nặng”, ông Lâm than thở.

 Giá hoa ly rẻ chưa từng có, người trồng để mặc hoa rụng đầy gốc - Ảnh 9.

Không nở đúng dịp Tết, các vựa hoa ly cũng “trượt” luôn cả dịp rằm tháng Giêng nên giá hoa rớt thê thảm. Nhiều hộ dân “cắn răng” cắt hoa bán giá thanh lý để mong vớt vát tiền vốn.

 Giá hoa ly rẻ chưa từng có, người trồng để mặc hoa rụng đầy gốc - Ảnh 10.

Một bó hoa ly đẹp, chúm chím nụ trên thị trường hiện có giá 60-80.000 đồng, những bó xấu giá chỉ còn 50.000 đồng/ chục.

 Giá hoa ly rẻ chưa từng có, người trồng để mặc hoa rụng đầy gốc - Ảnh 11.

Những bó hoa ly vừa cắt tại vườn, được xếp chồng thành đống chờ thương lái tới thu mua.

 Giá hoa ly rẻ chưa từng có, người trồng để mặc hoa rụng đầy gốc - Ảnh 12.

Những vườn hoa "chín" quá ngày thu hoạch khiến nhiều người không khỏi xót xa

 Giá hoa ly rẻ chưa từng có, người trồng để mặc hoa rụng đầy gốc - Ảnh 13.

Nhiều bó hoa ly xòe nở bị vứt lăn lóc trong các vườn

 Giá hoa ly rẻ chưa từng có, người trồng để mặc hoa rụng đầy gốc - Ảnh 14.

Đây được xem là năm thứ 3, người trồng hoa ly ở Tây Tựu trắng tay vì hoa nở không đúng dịp, dẫn đến mức giá rớt thê thảm.

 Giá hoa ly rẻ chưa từng có, người trồng để mặc hoa rụng đầy gốc - Ảnh 15.

Những ngày này, trên nhiều tuyến phố, khu chợ ở Hà Nội, hoa ly được đổ thành đống bán thanh lý cho người chơi Tết muộn.


Theo Hà Trang (Dân Trí)

Viết bình luận

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

TH true MILK: Những dấu ấn tiên phong và sáng tạo của một “chuyên gia dinh dưỡng”

Sản phẩm 14:37

Trên nền tảng sữa tươi sạch, đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK liên tục mang tới cho người tiêu dùng những sản phẩm mới thể hiện rõ nét sự sáng tạo, đột phá và tính tiên phong trong công thức dinh dưỡng.