Thị trường
18/12/2019 12:31

Hai tập đoàn Trung Quốc đua chiếm cổ phần công ty mẹ Mercedes

BAIC đã tăng gấp đôi cổ phần ở Daimler, chiếm ngôi cổ đông lớn nhất từ Geely, mục tiêu giành một ghế trong ban giám đốc của tập đoàn Đức.

Số cổ phần của BAIC hiện ở mức 10% và tập đoàn Trung Quốc trở thành đối tác liên doanh chính của Daimler. Đối thủ đồng hương Geely mất ngôi cổ đông lớn nhất khi cổ phần là 9,69%.

Trước đó, BAIC mua 5% cổ phần Daimler hồi tháng 7, là cổ đông lớn thứ ba. Nhưng đến nay, hãng này đã mua thêm cổ phần. Đặt mục tiêu vượt Geely, BAIC tăng gấp đôi cổ phần, đồng thời vượt lên đứng đầu danh sách cổ đông, mở rộng quan hệ hợp tác với Daimler ở Trung Quốc. Mục tiêu của BAIC là có một ghế trong ban giám đốc của tập đoàn Đức, điều mà đối thủ đồng hương trước đó không làm được.

HSBC, từng tham vấn cho BAIC việc mua 5% cổ phần trước đó ở Daimler, đang giúp tập đoàn từ Trung Quốc trong khoản đầu tư mới, một nguồn tin cho biết.

Hai tập đoàn Trung Quốc đua chiếm cổ phần công ty mẹ Mercedes - Ảnh 1.

Gian hàng của BAIC tại một triển lãm ôtô nội địa. Tháng 7/2019, tập đoàn Trung Quốc đã mua 5% cổ phần ở Daimler. Ảnh: China Car News

Trong một bộ hồ sơ lưu trữ tháng 11, Daimler từng nêu, rằng HSBC giữ 5,23% quyền bỏ phiếu trực tiếp tại Daimler cũng như trong các văn kiện, như những giao dịch hoán đổi.

Khi được hỏi, Daimler nói rằng vẫn chưa nhận được bất cứ thông báo nào về việc BAIC đã tăng cổ phần, bởi lẽ tập đoàn Trung Quốc mua từ các cổ đông bên ngoài. Hubertus Troska, quản lý của Daimler tại Trung Quốc, cho biết "chúng tôi chào đón các nhà đầu tư lâu dài tại Daimler". Về việc BAIC có thể trở thành một cổ đông lớn hơn, Troska nêu rõ, "chúng tôi tôn trọng lẫn nhau. Hãy để chúng tôi xem xét mọi thứ phát triển ra sao".

Trong tháng 11, BAIC đã cho thấy ý định mở rộng đầu tư vào Daimler. BAIC ốn là đối tác chính của Daimler tại Trung Quốc trong nhiều năm và điều hành các nhà máy Mercedes ở Bắc Kinh thông qua liên doanh chính, Beijing Benz Automotive.

Hai tháng trước khi việc mua 5% cổ phần được công bố vào tháng 7 vừa qua, các nguồn tin từng cho biết, rằng BAIC muốn đầu tư vào Daimler để đảm bảo khoản đầu tư tại Beijing Benz Automotive.

Hai bên còn có kế hoạch nâng cấp các nhà máy để sản xuất dòng xe tải hiệu Mercedes thông qua liên doanh Foton Daimler Automotive (BFDA). Foton là công ty con của BAIC.

Đầu năm 2018, Chủ tịch Geely Lý Thư Phúc mua 9,69% cổ phần của Daimler và trở thành cổ đông cá nhân lớn nhất của tập đoàn Đức. Sau đó, Geely và Daimler từng nói về kế hoạch xây dựng thế hệ tiếp theo của dòng xe điện Smart tại Trung Quốc qua một liên doanh.

Geely hiện sở hữu thương hiệu ôtô Thụy Điển Volvo, giữ 49,9% cổ phần tại hãng xe Malaysia Proton. BAIC, ngoài cổ phần ở Daimler, là đối tác với thương hiệu Hàn Quốc Hyundai.

Theo Mỹ Anh (Reuters/Vnexpress)

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

Doanh nghiệp 20:00

Sáng 28-3-2024, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV và ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, Thương mại Quốc tế và Xuất khẩu Canada – bà Mary Ng.

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.