Thị trường
26/03/2020 15:37

Nhiều quán ăn vẫn mở cửa bán "kiếm đồng ra, đồng vào"

(NLĐO) - Nhiều quán ăn ở TP HCM mở cửa đón khách nhưng nhiều người lo ngại dịch bệnh nên không vào ăn uống như trước đây.

Sau khi TP HCM có quyết định tạm dừng một số hoạt động vui chơi giải trí, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (công suất phục vụ từ 30 người trở lên), câu lạc bộ bida, phòng tập thể hình, cơ sở làm đẹp... từ 18 giờ ngày 24-3, nhiều quán ăn đã thực hiện nghiêm túc, đóng cửa tạm nghỉ bán. 

Nhiều quán ăn vẫn mở cửa bán kiếm đồng ra, đồng vào - Ảnh 1.

Nhiều hàng quán tạm dùng hoạt động để chống dịch

Nhiều quán ăn vẫn mở cửa bán kiếm đồng ra, đồng vào - Ảnh 2.

Quán Cơm quê Mười Khó của nghệ sĩ Trường Giang trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3 đã đóng cửa

Nhiều quán ăn vẫn mở cửa bán kiếm đồng ra, đồng vào - Ảnh 3.

Quán Phở 10 trên đường Song Hành, quận 2 đóng cửa và treo bảng thông báo với khách hàng.

Một số quán ăn vẫn mở cửa nhưng đã thu hẹp hoạt động, để bảo đảm không phục vụ cùng lúc trên 30 khách như quy định của TP. 

Khi được hỏi về việc vì sao không tạm ngưng kinh doanh, một số chủ quán lý giải hàng quán ế ẩm mấy tháng nay, chưa có khi nào cùng lúc phục vụ trên 30 khách cả nên không lo ngại cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt. 

Trong khi đó, một số quán trước đây phục vụ hàng chục khách cùng lúc nhưng nay chỉ bày vài bàn, số bàn còn lại được xếp lại. Có quán mở cửa hoặc mở "hé" cửa nhưng không phục vụ khách ăn uống tại chỗ mà chỉ bán thức ăn, thức uống cho họ mang đi.

Bà Tư Bích - bán phở ở khu vực Thị Nghè, quận Bình Thạnh - cho biết vẫn phải mở tiệm bán hằng ngày để "kiếm đồng ra, đồng vào" đóng tiền thuê nhà hơn 20 triệu đồng/tháng. Nếu đóng cửa sẽ mất khách, không có tiền nên phải cố gắng cầm cự. 

Nhiều chủ quán cho biết hiện tại thực khách giảm rất mạnh, khó có lượng khách đông đúc đến 30 người cùng lúc vàò thời điểm này.

Với các khách hàng, trước tình hình dịch bệnh phức tạp nên nhiều người cũng ngại ra đường. Họ chủ yếu ra quán mua thức ăn hoặc đặt qua dịch vụ mang về nhà để bảo vệ sức khoẻ và tránh tiếp xúc nhiều người. Do đó, việc đặt hàng qua online vào thời điểm này đã trở nên phổ biến. 

Nhiều quán ăn vẫn mở cửa bán kiếm đồng ra, đồng vào - Ảnh 4.

Một quán phở trên đường Song Hành, phường An Phú, quận 2 sáng 26-3 có chưa tới 10 người vào ăn.

Nhiều quán ăn vẫn mở cửa bán kiếm đồng ra, đồng vào - Ảnh 5.

Cạnh đó, một quán hải sản và đặc sản Đà Nẵng đã chuyển sang phục vụ các món mang đi, chỉ để vài bàn bán đồ ăn tại chỗ.

Nhiều quán ăn vẫn mở cửa bán kiếm đồng ra, đồng vào - Ảnh 6.
Nhiều quán ăn vẫn mở cửa bán kiếm đồng ra, đồng vào - Ảnh 7.

Một số quán thu dọn bàn ghế, chỉ để lại một số bàn. Đặc biệt, các bàn đều cách nhau 2m theo quy định

Nhiều quán ăn vẫn mở cửa bán kiếm đồng ra, đồng vào - Ảnh 8.

Một số quán phục vụ thức ăn mang đi

Nhiều quán ăn vẫn mở cửa bán kiếm đồng ra, đồng vào - Ảnh 9.

Một quán hủ tiếu ở quận 3 dù mở cửa nhưng không có khách mà chỉ có shiper dịch vụ đặt món tới mua đồ ăn mang đi.

Nhiều quán ăn vẫn mở cửa bán kiếm đồng ra, đồng vào - Ảnh 10.

Một quán ăn trưa trên đường Võ Văn Tần, quận 3 dù mở cửa nhưng vắng khách

Nhiều quán ăn vẫn mở cửa bán kiếm đồng ra, đồng vào - Ảnh 11.

Quán Hoàng Ty trên đường Võ Văn Tần, quận 3 chuyên đặc sản Trảng Bàng đã ngừng phục vụ tại chỗ, chỉ còn bán hàng mang đi


Bài và ảnh: Long Giang

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.