Thị trường
05/03/2021 16:16

Sau rau củ quả, đến lượt giải cứu gà đồi Hải Dương 55.000 đồng/kg

Tại Hà Nội đang xuất hiện những điểm giải cứu gà Hải Dương với giá 55.000 đồng/kg nguyên lông, trên dưới 100.000 đồng/kg thịt sẵn

Ở điểm giải cứu ở khu vực Tam Trinh, gà đồi Hải Dương nguyên lông được bán với giá 55.000 đồng/kg. Còn ở phố Phạm Hùng, gà đồi được làm thịt sẵn có giá bán khoảng 95.000 - 105.000 đồng/kg.

Sau rau củ quả, đến lượt giải cứu gà đồi Hải Dương 55.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Người dân Thủ đô đổ xô đi mua gà giải cứu trên đường Tam Trinh (Hà Nội). Ảnh: Phi Hùng.

Anh Đặng Đình Mạnh, trưởng nhóm giải cứu nông sản Hải Dương ở phố Phạm Hùng, chia sẻ, nhóm anh đã tiêu thụ giúp bà con nông dân được hơn 500 con gà các loại. Toàn bộ gà đều được làm thịt sẵn, ướp đá, bỏ thùng xốp mang lên Hà Nội.

"Giải cứu gà không giống như rau củ quả bởi khi vận chuyển nếu không cẩn thận sẽ gặp nhiều sự cố. Vì thế, nhóm tôi chọn cách làm thịt gà sẵn, vừa tiện lợi cho người mua, vừa đảm bảo vệ sinh khi bày bán", anh nói.

Sau rau củ quả, đến lượt giải cứu gà đồi Hải Dương 55.000 đồng/kg - Ảnh 2.

Một điểm bán gà giải cứu trên phố Phạm Hùng (Hà Nội).

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Quân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Dương, thông tin, hiện trên toàn tỉnh còn 2 triệu con gà đến kỳ xuất bán, trong đó tập trung nhiều nhất là ở TP Chí Linh.

Ông Quân cho biết, từ khi Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch Covid-19, việc đi lại của các thương lái gặp nhiều khó khăn. Người dân gần như không tiêu thụ được gà. Số gà quá lứa tăng cao. Để hỗ trợ cho nông dân, Sở đã tổ chức, nhiều đợt kết nối các doanh nghiệp, thương lái đến thu mua.

"Đáng lẽ ra, gà nuôi đến tháng thứ 4, thứ 5 có thể mang ra xuất bán nhưng giờ không tiêu thụ được thì vẫn phải nuôi tiếp. Mà gà càng lớn thì sức ăn càng tăng nhưng độ phát triển lại chậm dần, đồng nghĩa với việc người dân phải bỏ ra số tiền lớn để mua thức ăn chăn nuôi trong khi gà thì chưa bán được" - ông Quân nói.

Sau rau củ quả, đến lượt giải cứu gà đồi Hải Dương 55.000 đồng/kg - Ảnh 3.

Toàn tỉnh Hải Dương hiện còn 2 triệu con gà đến kỳ xuất bán.

Không ít người nuôi gà tại Hải Dương vẫn "đứng ngồi không yên". Theo lời ông Lê Văn Trường ở xã Tân An, huyện Thanh Hà (Hải Dương), gần 1 tháng nay, vợ chồng ông mất ăn mất ngủ khi đàn gà đến lứa không thể xuất bán. Năm nay, ông nuôi hơn 1.000 con gà để bán Tết Nguyên đán nhưng ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến lượng tiêu thụ cực chậm. Hiện nhà ông vẫn còn hơn 700 con gà ri quá lứa ở trang trại.

"700 con gà ri là cả gia tài của nhà tôi, 4 miệng ăn đều trông chờ vào đấy. Nhưng giờ bán không bán được, rao không ai mua. Đau đớn lắm, khổ lắm nhưng biết làm sao bây giờ" - ông nghẹn ngào nói.

Sau rau củ quả, đến lượt giải cứu gà đồi Hải Dương 55.000 đồng/kg - Ảnh 4.

Gà được sơ chế sạch, thịt sẵn, ướp đá.

Theo ông Trường, nếu không có dịch Covid-19, ông sẽ xuất bán thuận lợi 1.000 con gà ri trên. Nguồn thu này sẽ giúp ông trả hết 200 triệu đồng vay mượn người thân để chăn nuôi. Ngoài ra, gia đình ông có thêm đồng ra đồng vào cho con đi học và sửa sang nhà cửa. Nhưng hiện giờ, đàn gà lại trở thành gánh nặng với gia đình ông. Mỗi ngày, chưa tính tiền công chăm sóc, điện nước, ông lỗ khoảng 1 - 1,2 triệu đồng.

"700 con gà mỗi ngày ăn hết 5 - 6 bao cám, mỗi bao là 200.000 đồng. Đặc biệt, nuôi gà là phải cho ăn đều đặn chứ không chúng sẽ đánh, mổ nhau chết. Vậy nên tôi nào dám bỏ mặc chúng" - ông kể. Ngoài chi phí thức ăn, ông cho biết riêng tiền gà giống mua vào đã 12.000 - 13.000 đồng/con. Trong khi đó, giá gà bán ra hiện giảm sâu, chỉ còn 50.000 - 60.000 đồng/kg.

Sau rau củ quả, đến lượt giải cứu gà đồi Hải Dương 55.000 đồng/kg - Ảnh 5.

Giá gà tại Hải Dương hiện giảm sâu, chỉ còn 50.000 - 60.000 đồng/kg.

Tương tự, ông Phạm Đức Nam ở xã Tân An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho hay, nhà ông hiện vẫn còn hơn 3.000 con gà ri chưa thể tiêu thụ.

Ngày trước, đầu mối bán gà chính của nhà ông là ở Đông Triều (Quảng Ninh), nhưng từ khi 2 vùng bùng phát dịch Covid-19 thì không có thương lái đến thu mua. Đồng nghĩa với việc, toàn bộ số gà nhà ông đều phải nằm lại trang trại chờ giải cứu.

"Để vớt vát tình hình, tôi phải mang ra chợ bán lẻ từng con, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, bởi giá bán lẻ là 65.000 đồng/kg, bán buôn trên 20 con là 60.000 đồng/kg" - ông Nam chia sẻ.

Theo Hoàng Dung (Dân trí)

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.