Thị trường
03/03/2017 09:47

The OlymWorld Academy - Cánh cửa khám phá thế giới bên trong mỗi người

“Để trở thành người giỏi nhất trong bất kỳ lĩnh vực gì, hãy học từ người giỏi nhất trên thế giới trong lĩnh vực đó”.

Đó là triết lý bất hủ mà tổ chức đào tạo và phát triển con người The OlymWorld Academy chọn làm kim chỉ nam cho các hoạt động của mình, đồng thời truyền tải thông điệp không ngừng khám phá bản thân để vươn đến những giá trị tốt đẹp cho bất kì ai.

Câu chuyện của The OlymWorld Academy bắt đầu từ cái tên Nguyễn Khắc Long. Trải qua 12 năm làm việc cho các vị trí khác nhau tại các tập đoàn đa quốc gia và công ty nước ngoài cũng như theo học trực tiếp từ 30 bậc thầy thế giới về kinh doanh và phát triển bản thân, Nguyễn Khắc Long đã có cái nhìn “khác hơn về thế giới, hoạch định công việc theo định hướng rõ ràng, sống trách nhiệm và mọi thứ xung quanh anh cũng từ đó dần thay đổi theo chiều hướng tích cự này. Giữa lúc đó, anh đã gặp được Đặng Tân Phong, một nhà đầu tư có cùng chí hướng muốn chia sẻ kiến thức, các quy luật và giá trị thành công cho tất cả mọi người, cả hai đã quyết định trở thành truyền nhân của các Mega Guru - các bậc thầy - và sáng lập OlymBook vào tháng 4-2014 nhằm mang tinh hoa thế giới đến với Việt Nam.

Vào tháng 12-2015, OlymBook đổi tên thành The OlymWorld Academy với ý nghĩa là “nơi cao nhất của thế giới” - nơi chỉ dành cho những người thành công. Với tiêu chí đó, The OlymWorld Academy đã phát triển 8 chương trình đào tạo chuyên sâu xoay quanh Thành công cá nhân (từ Jack Canfield), Kinh doanh đột phá (từ Brian Tracy) và Tinh hoa lãnh đạo (từ John C. Maxwell) - nhằm giúp các cá nhân và tổ chức đạt được mục tiêu cá nhân, kinh doanh và lãnh đạo nhanh hơn họ từng nghĩ. 8 chương trình chuyên sâu bao gồm: Total Success Mastery (Làm chủ chìa khóa thành công), Total Business Greatness (Xây dựng doanh nghiệp hiệu quả), Total Leadership Gold (Nghệ thuật lãnh đạo tài tình), The Ultimate Sales (Nâng cao kĩ năng bán hàng), Total Productivity (Tối đa hóa năng suất), Total Speaking Academy (Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng), The Ultimate Writer (Kỹ năng viết chuyên sâu) và Total Business Makeover (Phát triển Doanh nghiệp bền vững) dành cho tất cả học viên là người trưởng thành trên 30 tuổi có những trải nghiệm nhất định trong cuộc sống hàng ngày.

Điểm khác biệt lớn nhất mà The OlymWorld Academy mang đến là toàn bộ chương trình đào tạo này đều được chắt lọc, xây dựng một cách bài bản chuyên nghiệp từ toàn bộ kiến thức nền tảng của các bậc thầy hàng đầu thế giới như: Jack Canfield, Brian Tracy và John C. Maxwell và được công nhận toàn cầu. Hơn thế nữa, CEO Nguyễn Khắc Long nằm trong số hiếm hoi những người trên thế giới có được 3 chứng nhận quốc tế và trở thành truyền nhân chính thống từ 3 Mega Guru này. Như vậy, các chương trình của The OlymWorld Academy hội đủ các yêu cầu về chất lượng, sự chuyên nghiệp và đảm bảo tính hiệu quả cho quá trình tìm kiếm và phát triển các giá trị bên trong mỗi người.

Ông Đặng Tân Phong, Chủ tịch The OlymWorld Team cho biết, sau một thời gian học tập và làm việc cùng The OlymWorld Academy, anh cảm thấy tinh thần được giải phóng, những giá trị bên trong được nâng cao hơn từ đó năng suất làm việc cũng tăng lên đáng kể. Anh cho biết: “Những hạt giống tốt chỉ có thể phát triển mạnh mẽ khi được gieo trồng trên mảnh đất màu mỡ. Dù vậy nhưng cũng không thể nóng vội vì kỹ năng không thể đạt được trong một sớm một chiều mà cần thời gian dài kiên trì rèn luyện mới đạt tới sự chín muồi của nó. Và The OlymWorld Academy chính là “mảnh đất” tốt để kết nối những con người khác nhau, bền bỉ cùng nhau qua thời gian dần hoàn thiện các giá trị đích thực bên trong mỗi chúng ta”.

Triết gia người Scotland, Thomas Carlyle từng nói rằng: “Những giá trị bên ngoài rồi sẽ biến mất nhưng những giá trị sâu bên trong vẫn luôn như vậy dù là ngày hôm qua, hôm nay hay là ngày mai đi chăng nữa”. The OlymWorld Academy đang mang đến những giá trị thực tiễn quý báu từ tinh hoa nhân loại cho mỗi người, phát huy tối đa tiềm năng của họ để thay đổi bản thân theo hướng tích cực và trường tồn với thời gian.

T.An

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.