Thị trường
14/10/2017 03:00

Tổng giám đốc IMF: “Đã đến lúc nghĩ nghiêm túc về tiền ảo”

Bà Lagarde cũng không loại trừ khả năng đến lúc IMF có thể phát triển một loại tiền ảo riêng...


Tổng giám đốc IMF: “Đã đến lúc nghĩ nghiêm túc về tiền ảo” - Ảnh 1.

Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde - Ảnh: Getty/CNBC.

Đã đến lúc các ngân hàng trung ương và cơ quan giám sát trên thế giới suy nghĩ nghiêm túc về tiền ảo - Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde nhận định ngày 12/10.

Theo hãng tin CNBC, bà Lagarde nói rằng các định chế tài chính toàn cầu đang chuốc lấy rủi ro vì không theo dõi và tìm hiểu những sản phẩm công nghệ tài chính đang nổi lên và bắt đầu tạo ra những thay đổi lớn trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và hệ thống thanh toán toàn cầu.

“Tôi cho rằng chúng ta sắp chứng kiến những thay đổi lớn”, bà Lagarde nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn CNBC bên lề hội nghị thường niên của IMF ở thủ đô Washington của Mỹ.

Khi được hỏi liệu bà có nhất trí với Giám đốc điều hành Jamie Dimon của ngân hàng JPMorgan Chase, người cho rằng Bitcoin là một “trò bịp bợm”, bà Largarde nói điều quan trọng là phải nhìn vào những ảnh hưởng rộng lớn hơn của những công nghệ như tiền ảo.

“Tôi nghĩ chúng ta nên xếp bất kỳ thứ gì liên quan đến tiền ảo vào chung một loại với những âm mưu lừa đảo đầu cơ theo mô hình kim tự tháp”, nhà lãnh đạo IMF nói.

Bà Lagarde cũng không loại trừ khả năng đến lúc IMF có thể phát triển một loại tiền ảo riêng. Bà nói Quyền rút vốn đặc biệt (SDR), một loại tiền tệ mà IMF tạo ra để sử dụng như một tài sản dự trữ quốc tế, có thể được tích hợp với công nghệ tương tự như tiền ảo.

Ngày thứ Năm, bà Lagarde đã điều phối một cuộc thảo luận của IMF về công nghệ tài chính và vai trò của các ngân hàng trung ương. Cuộc thảo luận có sự tham gia của các quan chức ngân hàng trung ương và đại diện các công ty công nghệ tài chính. Bà nói với CNBC rằng bà hy vọng IMF sẽ đóng một vai trò trong việc điều tiết và thúc đẩy sự phát triển của công nghệ tài chính.

“Tôi hy vọng chúng tôi có thể tham gia vào quy trình này bởi tôi đã nhận thấy đó là một quy trình xuyên quốc gia”, bà nói.

Theo bà Lagarde, công nghệ tài chính đã bắt đầu tạo ra những thay đổi lớn trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, bởi những công nghệ mới giúp giảm chi phí của các giao dịch tài chính. Bà cho rằng những công nghệ như blockchain, công nghệ hậu thuẫn Bitcoin, có thể giúp hệ thống ngân hàng trở nên bao trùm và rộng mở hơn.

“Tôi nghĩ phụ nữ ở một số quốc gia đang phát triển, những người phải mang tiền mặt theo mình, phải đối mặt với rủi ro bạo lực và những vấn đề khác”, bà nói. “Nếu họ có thể dùng điện thoại và thực hiện các giao dịch thanh toán một cách kín đáo và hiệu quả hơn, thì điều đó thật tuyệt vời”.

Theo VnEconomy

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.