Thị trường
14/11/2021 18:00

“TTC - Nâng bước thành công” lần thứ 36 trao tặng 585 suất học bổng đến học sinh tỉnh Bến Tre

Ngày 14-11-2021, Tập đoàn TTC đã tổ chức Lễ trao học bổng khuyến học “TTC - Nâng bước thành công” lần thứ 36 (1985 - 2021) cho các em học sinh từ cấp tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Năm nay, chương trình diễn ra tại thời điểm dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp, nên để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, Tập đoàn TTC đã quyết định không trao học bổng trực tiếp cho từng em như 35 năm vừa qua, mà chỉ thực hiện trao tặng tượng trưng tài trợ đến đại diện các trường và các trường sẽ trao lại cho các em khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát ổn định hơn.

“TTC - Nâng bước thành công” lần thứ 36 trao tặng 585 suất học bổng đến học sinh tỉnh Bến Tre - Ảnh 1.

TTC đã trao tặng tượng trưng 585 suất học bổng đến đại diện các trường

Theo đó, đợt này TTC đã trao tặng 585 suất học bổng với tổng số tiền tài trợ gồm hiện kim và quà tặng gần 800 triệu đồng đến các em học sinh thuộc các trường tại huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc và Thạnh Phú. Mỗi suất học bổng đều chứa đựng tình cảm với kỳ vọng thế hệ tương lai của đất nước sẽ có thêm động lực, tinh thần để học tập, rèn luyện tốt hơn và góp phần động viên, tiếp thêm sức mạnh để các em thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình.

“TTC - Nâng bước thành công” lần thứ 36 trao tặng 585 suất học bổng đến học sinh tỉnh Bến Tre - Ảnh 2.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre tặng hoa đến ông, bà Chủ tịch Tập đoàn TTC vì những đóng góp cho địa phương trong suốt thời gian qua

Phát biểu tại chương trình, đại diện địa phương đã cảm ơn tấm lòng của các nhà tài trợ đã thực hiện nghĩa cử tốt đẹp này liên tục trong 36 năm liền. Bên cạnh đó, vị đại diện này cũng mong muốn Tập đoàn TTC sẽ chung tay hỗ trợ các em vượt khó, tiếp tục con đường học vấn.

“TTC - Nâng bước thành công” lần thứ 36 trao tặng 585 suất học bổng đến học sinh tỉnh Bến Tre - Ảnh 3.

Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC cho biết bên cạnh việc sản xuất kinh doanh, TTC luôn ưu tiên thực hiện các hoạt động thiện nguyện

Theo ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC, qua 36 năm thực hiện, đây là lần đầu tiên chương trình tổ chức khi không có sự tham dự của các em học sinh. Tuy nhiên, dù dịch bệnh hết sức phức tạp nhưng TTC vẫn thu xếp để hoạt động này được diễn ra như kế hoạch. Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến tất cả lĩnh vực, công ăn việc làm và đời sống kinh tế của người dân, đặc biệt là các gia đình không có tích lũy. Nhiều gia đình trong hoàn cảnh bình thường vốn đã chật vật với kế sinh nhai, nay càng thêm khó khăn hơn vì dịch bệnh. Thấu hiểu những vất vả này, bên cạnh việc sản xuất kinh doanh, TTC luôn ưu tiên thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Đồng thời, ông cũng cho biết Tập đoàn TTC luôn xem đây là một phần trách nhiệm và cam kết tiếp tục đồng hành với quê hương Bến Tre.

Ngoài ra, "TTC - Nâng bước thành công" sẽ được triển khai tại các đơn vị thành viên của Tập đoàn ở các tỉnh thành trên toàn quốc ngay sau khi dịch bệnh ổn định. Đây là chương trình trao học bổng khuyến học được TTC tổ chức và duy trì liên tục từ năm 1985 đến nay, với sứ mệnh "Vì cộng đồng, phát triển địa phương".

“TTC - Nâng bước thành công” lần thứ 36 trao tặng 585 suất học bổng đến học sinh tỉnh Bến Tre - Ảnh 4.

Trong chương trình, nhóm thiện nguyện Chia sẻ - Sharing đã tài trợ thêm 61 xe đạp để giúp các em học sinh đến trường thuận lợi hơn

Cũng trong dịp này, nhóm thiện nguyện Chia sẻ - Sharing do bà Mai Thị Hạnh - Phu nhân Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đại diện, đã ủng hộ 61 xe đạp và một số Công ty thành viên của Tập đoàn TTC đóng góp 24 xe đạp. Như vậy tổng cộng đã có thêm 85 xe đạp để trao tặng đến 85 em học sinh tại đây.

Tập đoàn TTC cũng đã tài trợ các máy vi tính có gắn thiết bị webcam cho Thư viện Đặng Huỳnh nhằm giúp các em có cơ hội tiếp cận công nghệ, học tập và tra cứu thông tin trên internet nhanh chóng. Và 1 mạnh thường quân khác cũng đã tặng các thùng sách cho thư viện để góp phần làm phong phú hơn danh mục sách tham khảo. Đây là thư viện tư nhân đầu tiên của tỉnh Bến Tre được khánh thành và phục vụ bạn đọc từ năm 2004, xuất phát từ tâm huyết của ông bà Đặng Văn Thành trong hành trình mang đến tri thức cho các em học sinh. Liên tiếp trong thời gian qua, thư viện đã nhận được nhiều bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Bến Tre… vì đã có thành tích trong hoạt động của hệ thống thư viện công cộng, phục vụ sách, báo cho cộng đồng.

“TTC - Nâng bước thành công” lần thứ 36 trao tặng 585 suất học bổng đến học sinh tỉnh Bến Tre - Ảnh 5.

Thư viện Đặng Huỳnh được thành lập xuất phát từ tâm huyết của ông bà Đặng Văn Thành, giúp các em có cơ hội tiếp cận công nghệ, học tập và tra cứu thông tin trên internet nhanh chóng

Được biết, suốt quá trình hình thành phát triển hơn 42 năm, Tập đoàn TTC luôn đặt mục tiêu phát triển kinh tế bền vững song hành cùng trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội. Rất nhiều hoạt động thiện nguyện đã được TTC khởi xướng và duy trì trong nhiều năm qua, trở thành nét văn hóa tốt đẹp. Đặc biệt, ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 khởi phát, Tập đoàn TTC, DHA đã phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai nhiều chương trình đồng hành cùng với các cấp, các ngành và nhân dân cả nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, với tổng mức tài trợ gần 65 tỉ đồng.

PV

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.