Thị trường
18/10/2017 09:16

Từ nội trợ thành giám đốc công ty túi xách học sinh nổi tiếng

Với 775 USD tiền tiết kiệm, Julie Deane quyết định thành lập công ty túi xách học sinh mà hiện trị giá 65 triệu USD sau 5 năm.

Năm 2007, Emily, cô con gái 8 tuổi của Julie Deane, bị bắt nạt ở trường. Cô bé trở về nhà với những vết bầm tím trên tay và hoàn toàn mất đi vẻ vô tư, hồn nhiên. Bé dần trở nên u sầu và không còn tính cách hướng ngoại nữa.

Từ nội trợ thành giám đốc công ty túi xách học sinh nổi tiếng - Ảnh 1.

Julie Deane và những chiếc túi xách của công ty cô

Deane manh nha ý định đưa 2 con của mình vào học ở trường tư. Nhưng ở thời điểm đó, toàn bộ tài khoản của Deane chỉ có 775 USD. Vậy cô phải kiếm đâu ra 31.000 USD để trả tiền học phí cho 2 con trong 1 năm học?

Nung nấu ý định phải thành công để nuôi 2 con ăn học thật tốt, Deane mạnh dạn đầu tư tiền vào việc tạo dựng một công ty mà cô hy vọng và cần phải có.

Tại Hội chợ Fair Fair ở TP New York (Mỹ), Deane từng trả lời phỏng vấn: "Lúc đó, tôi hầu như không nghĩ được nhiều, chỉ đơn giản là quyết tâm cao độ, một dạng như đánh bạc vậy và tôi suy nghĩ nếu mất tất thì mình cũng sẽ cố gắng làm lại bằng mọi giá để kiếm ra tiền cho các con. Sự quyết tâm đó chính là hạt giống để dẫn tới thành công”.

Từ nội trợ thành giám đốc công ty túi xách học sinh nổi tiếng - Ảnh 2.

Julie cùng 2 con – động lực giúp bà khởi nghiệp

Chỉ trong vài năm, cô đã biến 775 USD thành 1 công ty kinh doanh trị giá 65 triệu USD. Công ty Cambridge Satchel chuyên bán túi xách ở 120 quốc gia trên toàn thế giới. Những người nổi tiếng như Taylor Swift, Alexa Chung, Zooey Deschanel, Elle Fanning… đều đã đeo túi xách của cô.

Deane chia sẻ, nói và nghĩ thì đơn giản nhưng bắt tay vào việc mới thấy muôn vàn khó khăn. Năm 2008, cô là kế toán viên bị mất việc tại 1 công ty kinh doanh hàng da. Tiền không, công việc không, cô chỉ có một ý định nung nấu và một quyết tâm.

Khi đang suy nghĩ về những ý tưởng kinh doanh, Deane chợt nhìn thấy những chiếc túi xách chất lượng rất kém, mặc dù giá thành không thấp mà các con cô thường dùng hàng ngày.

Từ nội trợ thành giám đốc công ty túi xách học sinh nổi tiếng - Ảnh 3.

Những mẫu thiết kế đầu tiên

"Tôi cảm thấy rất bực bội, bạn có thể tưởng tượng được 1 chiếc túi được nhập từ nước ngoài với giá khá cao mà vừa xấu, vừa có chất liệu kém. Tại sao tất cả trẻ con đều xách túi đến trường mà không có ai làm ra chúng, không ai làm túi xách ở Anh? Và ý tưởng đến với tôi".

Deane quyết định sẽ bắt tay vào sản xuất những chiếc túi chất lượng tốt, giá thành phải chăng và Cambridge Satchel Company ra đời.

Từ nội trợ thành giám đốc công ty túi xách học sinh nổi tiếng - Ảnh 4.

Hình ảnh mẫu túi xách đầu tiên do chính con trai và con gái của Julie Deane chụp

Mới đầu, Cambridge Satchel có “văn phòng” tại căn bếp của Deane, cô bắt đầu làm túi cho 2 đứa con để chúng xách tới trường. Những người hàng xóm của Deane thấy túi có màu sắc đẹp, chất liệu bền đã đặt cô may túi cho con họ.
Từ nội trợ thành giám đốc công ty túi xách học sinh nổi tiếng - Ảnh 5.

Deane vinh dự được diện kiến Nữ hoàng Anh

Để tìm được nơi gia công túi, Deane lên mạng tìm kiếm Google, tìm qua 16 trang, cuối cùng cô cũng thấy 1 cửa hàng nhỏ ở Scotland. Deane gọi điện nhưng chủ cửa hàng nhất định không chịu tiết lộ nơi sản xuất. Sau khi kiên nhẫn “khủng bố” điện thoại nửa tiếng/lần trong 2 ngày, Deane đã có địa chỉ sản xuất.

Nhưng lúc này công ty vẫn làm ăn cầm chừng, không ổn định vì quá ít đơn hàng. Vào năm 2010, Deane đã có ý tưởng gửi một số túi xách màu sáng của cô đến các blogger thời trang tại Tuần lễ thời trang New York.

Đây quả là một sáng kiến tuyệt vời, dưới ánh đèn lung linh, chiếc túi neon mà Deane gửi các blogger đeo trong sự kiện trở nên rất bắt mắt.

Ngay lập tức, Công ty Cambridge Satchel đã nhận được sự quan tâm mà Deane đang tìm kiếm, còn nhiều hơn dự đoán của cô. Lần này, Deane đã bị sốc với 16.000 đơn đặt hàng - một con số khổng lồ so với khả năng sản xuất 100 chiếc túi/tuần.

Từ nội trợ thành giám đốc công ty túi xách học sinh nổi tiếng - Ảnh 6.

Sản phẩm túi Cambridge Satchel Company rất được lòng các tín đồ thời trang

Để hoàn thành 16.000 đơn đặt hàng, Deane làm việc với một số nhà sản xuất tại Anh. Nhưng cũng đúng lúc này thì tin xấu lại đến. Một trong những nhà sản xuất đã cắt xén da túi, làm nhái và bán với giá rẻ hơn 50%.

Deane quyết định vay vốn, xây dựng nhà máy và kêu gọi thợ lành nghề ở nhà máy cũ bị phá sản trước đây của cô đến làm việc cùng. Chỉ sau 3 tuần, mọi việc đã vào guồng, 16.000 đơn hàng được giải quyết và sau đó, 38.000 đơn hàng tiếp theo cũng được hoàn thành đúng hạn hợp đồng.

Năm 2013, Công ty Cambridge Satchel mở cửa hàng bán lẻ đầu tiên. Đến nay, Cambridge Satchel trị giá 50 triệu bảng Anh (tương đương 65 triệu USD).

Cô đã thực hiện được quyết tâm của mình, giúp các con được học trong môi trường tốt và tự hào về mẹ.

Thái Lan và Nhật Bản thử nghiệm thành công hệ thống cảnh báo lở đất

Phần mềm giúp người khiếm thị "nhìn thấy" xung quanh Khởi nghiệp với phòng tập gym Bí quyết giúp CEO Pepsi trở thành phụ nữ quyền lực thế giới.


Theo Phụ nữ Việt Nam

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

Doanh nghiệp 20:00

Sáng 28-3-2024, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV và ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, Thương mại Quốc tế và Xuất khẩu Canada – bà Mary Ng.

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.