VWS tham gia trồng cây tại rừng ngập mặn Cần Giờ

20 Tháng 05, 2022 | 09:45

Sáng 19-5, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) phối hợp với Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM và đại diện kiều bào ở 13 quốc gia và vùng lãnh thổ: Mỹ, Canada, Pháp, Thụy Sĩ, Bỉ, Đài Loan, Úc… đã tổ chức trồng cây tại Khu sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, hưởng ứng Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022). Ngay sau buổi lễ, đoàn 39 kiều bào đã đóng góp và cùng tham gia trồng 600 cây cóc trắng (trong đó VWS tài trợ 100 cây) tại rừng phòng hộ huyện Cần Giờ.

VWS tham gia trồng cây tại rừng ngập mặn Cần Giờ - Ảnh 1.

Đoàn kiều bào tham gia trồng rừng tại Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ

Theo ông Cao Huy Bình, Phó Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ huyện Cần Giờ, rừng ngập mặn Cần Giờ được sáp nhập về TP HCM từ năm 1978. Hơn 40 năm qua, BQL đã tổ chức lực lượng quản lý hơn 34.000 ha (chiếm 1/6 diện tích TP HCM). Để quản lý rừng, BQL đã thực hiện giao khoán rừng cho các hộ dân. Việc giao khoán rừng cho người dân đã phát huy hiệu quả, nâng cao ý thức và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ rừng.

Ông Võ Thành Chất, Phó chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM khẳng định: "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi ý nghĩa việc trồng cây, trồng rừng, phát triển rừng và bảo vệ môi trường. Thông qua việc tham gia trồng cây, thể hiện tình cảm yêu thương, tôn kính của người Việt Nam ở nước ngoài đối với Bác Hồ kính yêu – vị cha già của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới".

VWS tham gia trồng cây tại rừng ngập mặn Cần Giờ - Ảnh 2.

Nhân viên VWS tham gia trồng rừng tại Cần Giờ

Đại diện Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM, ông Quách Hưng Tòng, việt kiều Mỹ cũng tích cực đóng góp cây trồng rừng đợt này bày tỏ cảm nghĩ: "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2022 của các kiều bào là món quà có ý nghĩa sâu sắc, góp phần bảo vệ môi trường sống, phục hồi lá phổi xanh của thành phố, tô điểm thêm cho mảng xanh, giảm thiểu các tác động gây ô nhiễm môi trường; đồng thời bổ sung và hoàn thiện hệ sinh thái giúp cho cuộc sống trên trái đất cân bằng hơn.

Vừa từ Pháp về Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Tùng liền tham gia ngay đoàn kiều bào đi trồng rừng tại huyện Cần Giờ. "Chúng tôi trồng cây để nhớ lời dạy của Bác. Bảo vệ môi trường ở thời đại nào cũng hết sức quan trọng. Trồng cây còn có ý nghĩa giáo dục đạo đức, lao động nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân" – ông Tùng nhìn nhận.

Ông David Dương, Tổng Giám đốc VWS trả lời phỏng vấn online với báo chí cho rằng, rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên ở Việt Nam vào năm 2000. Qua hơn 20 năm, đến nay, rừng ngập mặn Cần Giờ giữ vững vai trò "lá phổi xanh" bảo vệ cho TP HCM, thành phố trọng điểm phía Nam. Ông David Dương cũng bày tỏ niềm vui khi lãnh đạo Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM đã chọn Cần Giờ là một trong những nơi tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2022.

"Là một doanh nhân chuyên về lĩnh vực xử lý rác thải và bảo vệ môi trường trong hơn 30 năm qua tại Mỹ và Việt Nam, tôi nhận thấy việc trồng thêm cây xanh cải thiện khí hậu, vì chúng có khả năng ngăn chặn và lọc bức xạ mặt trời là một việc làm thật nhiều ý nghĩa. Tôi rất vui mừng vì ban tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2022 đã làm việc hết sức ý nghĩa này. Thông qua việc trồng thêm cây xanh này, tôi muốn truyền thông điệp bảo vệ môi trường cho thế hệ mai sau và các em là những người sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp này" - ông David Dương cho biết.

Hồng Thúy

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).