xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

13 cố vấn quân sự Iran thiệt mạng tại Syria

M.Khuê (Theo Reuters)

(NLĐO) – Tehran cho biết ngày 7-5 rằng 13 cố vấn quân sự Iran thiệt mạng trong trận chiến chống lại phiến quân Hồi giáo ở ngôi làng gần Aleppo.

Phía Nga nói rằng thỏa thuận đình chiến ở Aleppo đã được mở rộng đến thứ hai. Liên minh phiến quân Jaish al-Fatah gồm cả Nusra Front có liên kết với al Qaeda, đã đánh chiếm làng Khan Touman, cách Alippo khoảng 15km và hàng tá người thiệt mạng trong cuộc chiến này.

Theo hãng Fars của Iran dẫn lời một quan chức trong lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) cho biết 13 cố vấn quân sự Iran thiệt mạng và 21 người bị thương trong trận chiến trên. Đây là thiệt hại lớn nhất của Iran kể từ khi mang quân đến Syria hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad.

Syria bị tàn phá vì những cuộc chiến nhiều bên. Ảnh: Reuters
Syria bị tàn phá vì những cuộc chiến nhiều bên. Ảnh: Reuters

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh xác nhận có khoảng 20 quân nhân Iran thiệt mạng, gồm 13 cố vấn quân sự.

Jaish al-Fatah và liên minh đã đăng video, hình ảnh lên mạng xã hội bên cạnh thi thể binh sĩ Iran và các chiến binh dòng Shi’ite thiệt mạng tại Khan Touman. Một số video còn cho thấy rõ ví tiền, giấy tờ cá nhân và tiền Iran.

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Dù chịu nhiều thiệt hại, Iran vẫn khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Assad. “Iran sẽ sử dụng mọi nguồn lực để chiến đấu chống lại lực lượng khủng bố đang gây tội ác trong khu vực” – Ali Akbar Velayati, cố vấn cấp cao của lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Khamenei nói trong cuộc gặp ông Assad mới đây.

Ban đầu, Tehran nói họ chỉ nhận sự hỗ trợ của nước ngoài trong giới hạn tư vấn quân sự nhưng dần dần được mở rộng hơn khi Nga mang máy bay chiến đấu đến Syria hỗ trợ Assad chống Nhà nước Hồi giáo (tự xưng) IS trong năm 2015.

Bộ quốc phòng Nga cho biết đình chiến ỏ Aleppo và một phần tỉnh Latakia đã được mở rộng 72 giờ kể từ 13 giờ ngày 7-5 (giờ địa phương). Trong khi đó, máy bay chiến đấu của Nga, Syria ném bom về phía quân nổi dậy ở gần Khan Touman. Ở Bắc Syria, liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích giết 48 chiến binh IS ngày 7-5.

Cuộc chiến ở Syria tính đến nay đã giết 250.000 người với khoảng 10.000 người mất tích. Một số nguồn tin cho rằng số người chết phải hơn 400.000 người.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo