xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

15 năm sau thảm kịch sóng thần, châu Á chưa nguôi

Cao Lực

Nhiều cộng đồng trên khắp châu Á hôm 26-12 tổ chức lễ tưởng niệm 15 năm ngày xảy ra thảm kịch địa chấn và sóng thần Ấn Độ Dương, một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất lịch sử hiện đại, cướp đi sinh mạng của khoảng 230.000 người.

Vào sáng 26-12-2004, trận địa chấn mạnh 9,1 độ Richter xảy ra ngoài khơi đảo Sumatra - Indonesia, đã tạo ra những cơn sóng cao tận 30 m đánh vào nhiều khu vực ven biển của Indonesia, Sri Lanka, Ấn Độ, Thái Lan và 9 quốc gia khác.

"Tôi vẫn còn bị ám ảnh… Tôi vẫn còn nhớ như in những gì đã xảy ra" - cô Suwannee Maliwan, 28 tuổi, người mất cha mẹ và 5 người thân khác khi sóng thần đánh vào tỉnh Phang Nga - Thái Lan, chia sẻ với Reuters.

15 năm sau thảm kịch sóng thần, châu Á chưa nguôi - Ảnh 1.

Một người phụ nữ cầu nguyện cho các nạn nhân tại một ngôi mộ tập thể ở TP Banda Aceh - Indonesia hôm 26-12 Ảnh: AP

Tại tỉnh Aceh của Indonesia, nơi có hơn 125.000 nạn nhân thiệt mạng, nhiều hoạt động tưởng niệm cũng đã được tổ chức, bao gồm đặt hoa lên một ngôi mộ tập thể ở thủ phủ Banda Aceh. "Không ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của chúng tôi khi nhìn thấy hàng ngàn thi thể tại khu vực này 15 năm trước" - Thống đốc tỉnh Aceh, ông Nova Iriansyah, bày tỏ.

Theo AP, trong suốt 2 ngày 26 và 27-12, cửa hàng và văn phòng bị đóng cửa trong khi tàu thuyền không được phép ra khơi tại tỉnh Aceh.

Ở Thái Lan, nơi có hơn 5.300 người thiệt mạng, giới chức cũng đã tiến hành một buổi lễ tưởng niệm, đồng thời kêu gọi tăng cường nhận thức và đề phòng đối với các thảm họa thiên nhiên. Thứ trưởng Nội vụ Thái Lan Nipon Bunyamanee tuyên bố 26-12 đã được chọn làm ngày phòng chống thảm họa quốc gia. Tại Ban Nam Khem, ngôi làng bị tàn phá nặng nề nhất, những người sống sót đã tổ chức lễ thắp nến cầu nguyện cho hơn 1.400 nạn nhân. 

Tương tự, ở Ấn Độ - nơi có hơn 10.000 người thiệt mạng, những người sống sót cũng đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm. Tại Sri Lanka, thảm họa nói trên cũng đã cướp đi mạng sống của hơn 35.000 người và đến thời điểm hiện tại, nhiều người vẫn chưa thể tìm thấy thi thể của người thân.

Nhiều năm sau thảm họa, thi thể của các nạn nhân vẫn được tìm thấy. Năm ngoái, tại Banda Aceh, giới chức phát hiện hàng chục thi thể bên trong những ngôi mộ tập thể được đào vội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo