2 "chiến binh" Malaysia tham gia vụ tấn công đẫm máu của IS ở Kabul?

29 Tháng 08, 2021 | 16:18

(NLĐO) – Taliban đã bắt giữ 2 tay súng Malaysia được cho là đang chiến đấu cho nhánh ISIS-K của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Afghanistan.

Tờ The Times của Anh dẫn lời đại diện cơ quan Điều tra Tội phạm (CID) của Taliban, ông Maulawi Saifullah Mohammed, cho biết họ đang thẩm vấn 6 tù nhân nhóm ISIS-K. Những người này bị bắt giữ sau vụ đọ súng ở phía Tây thủ đô Kabul vào đêm 26-8.

Những cuộc đụng độ thường xuyên xảy ra sau vụ tấn công liều chết vào sân bay quốc tế Kabul khiến gần 200 người thiệt mạng, trong đó có 13 lính Mỹ. ISIS-K có thể không có đủ sức mạnh để đánh bại Taliban trong trận chiến nhưng họ có đủ phương tiện để tiếp tục làm tê liệt Afghanistan bằng các cuộc tấn công liều chết.

Công dân Malaysia tham gia vụ tấn công đẫm máu của IS ở Kabul? - Ảnh 1.

Bạo lực hôm 26-8 báo hiệu một chương mới của cuộc xung đột nồi da nấu thịt ở Afghanistan. Ảnh: The Times

Ông Maulawi Saifullah Mohammed nói: "Bốn người là người Afghanistan, hai người còn lại có vẻ như là người Malaysia. Chúng không ghê gớm như chúng nghĩ. Chúng tôi vừa đánh bại quân đội từ 36 quốc gia NATO nên chúng tôi biết mình có thể bắt và tiêu diệt thành viên IS ở bất cứ nơi nào chúng tôi tìm thấy chúng". Tuy nhiên, danh tính 2 tay súng người Malaysia không được công bố.

Quan chức cảnh sát hàng đầu của Malaysia hôm 28-8 cho biết nước này đang tìm kiếm sự trợ giúp từ các cơ quan an ninh nước ngoài để xác nhận thông tin nêu trên. Quan chức cảnh sát Malaysia Acryl Sani Abdullah cho biết hiện nước này không có thông tin nào về sự tham gia của công dân Malaysia trong nhóm ISIS-K.

Theo báo The Star, trong 10 năm qua, hàng chục người Malaysia rời bỏ đất nước tham gia IS ở Syria và các quốc gia khác. Một số đã được phép quay trở lại theo các điều kiện do chính quyền quy định. Hiện không rõ còn lại bao nhiêu người ở nước ngoài.

Công dân Malaysia tham gia vụ tấn công đẫm máu của IS ở Kabul? - Ảnh 2.

Binh sĩ Mỹ hỗ trợ an ninh tại chốt kiểm tra sơ tán trong sân bay quốc tế Hamid Karzai ngày 26-8. Ảnh: Reuters

Campuchia tiếp nhận tạm thời 300 người tị nạn Afghanistan

Thủ tướng Hun Sen ngày 28-8 tuyên bố Campuchia đồng ý sẽ tiếp nhận 300 người tị nạn Afghanistan đến cư trú tạm thời trước khi định cư sang nước thứ ba. Theo ông Hun Sen, việc Campuchia quyết định đồng ý tiếp nhận những người tị nạn Afghanistan theo tinh thần nhân đạo đến cư trú tạm thời tại Campuchia được thực hiện theo đề nghị của tổ chức Quỹ châu Á (Asia Foundation) gửi Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia vào ngày 28-8.

Sau khi nhận được yêu cầu trên, Thủ tướng Hun Sen đã quyết định đồng ý tiếp nhận không quá 300 người tị nạn Afghanistan. Chính quyền Campuchia sẽ cấp thị thực cho những người tị nạn trên khi họ tới nước này, cho phép họ sử dụng thẻ căn cước làm giấy thông hành, miễn các quy định về kiểm tra y tế với những người tị nạn nhập cảnh trước khi bay để họ có thể đến Campuchia, nhưng phải tuân thủ các quy định kiểm tra y tế, kiểm dịch theo quy định khi họ đến Campuchia. 

Về thời gian lưu trú, Bộ Ngoại giao Campuchia đang thảo luận thêm với tổ chức Quỹ châu Á.


Huệ Bình

Viết bình luận

CHUYÊN TRANG PHỤ NỮ

Email: phunu@nld.com.vn

NHẬN EMAIL MỚI HÀNG NGÀY

Đăng ký nhận tin mỗi ngày từ chuyên phụ nữ

Giấy phép số 115/GP- BTTTT cấp ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng Biên tập: TÔ ĐÌNH TUÂN
Địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 - TPHCM, Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376, Fax: 028-3930.4707. Email: toasoan@nld.com.vn
Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động. Các website khác đã được chúng tôi đồng ý cho khai thác thông tin, khi đăng lại phải ghi rõ nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).