xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

3 nhà ngoại giao Trung Quốc bị bắn

HOÀI VY

Cảnh sát vẫn chưa xác định được động cơ của hung thủ - một viên lãnh sự Trung Quốc

Phó Tổng Lãnh sự Tôn Sơn và viên chức phụ trách tài chính Huệ Lý thuộc Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở Cebu - Philippines đã thiệt mạng còn Tổng Lãnh sự Tống Vinh Hoa bị thương hôm 21-10 khi một người Trung Quốc xả súng tại bữa tiệc mừng sinh nhật ở nhà hàng Lighthouse trong thành phố Cebu.

Theo hãng tin AP, nguồn tin cảnh sát cho biết các nhà điều tra đã tìm được khẩu súng ngắn hung thủ sử dụng trong vụ tấn công.

 

Nhà hàng Lighthouse, nơi xảy ra vụ nổ súng Ảnh: CEBU DAILY NEWS
Nhà hàng Lighthouse, nơi xảy ra vụ nổ súng Ảnh: CEBU DAILY NEWS

 

Cảnh sát trưởng Tom Banas thừa nhận hiện vẫn không rõ động cơ khiến hung thủ nổ súng và hạ sát 2 nhà ngoại giao như vừa nêu. “Đây thực là một thảm kịch. Chúng tôi đang cố điều tra nguyên nhân gây ra vụ nổ súng trên”. Theo ông, Tổng Lãnh sự họ Tống bị bắn xuyên cổ nhưng sức khỏe đã ổn định, hiện còn nằm điều trị tại bệnh viện Cebu.

Các nạn nhân và hung thủ đang cùng tham dự bữa tiệc sinh nhật Tổng lãnh sự Tống Vinh Hoa vào buổi trưa trong một căn phòng riêng tại nhà hàng kể trên thì vụ việc xảy ra.

Căn cứ vào lời khai các nhân chứng và đoạn băng video trong camera an ninh của nhà hàng, ông Banas kể hung thủ bắn viên tổng lãnh sự và phó tổng lãnh sự trước. Viên chức tài chính chạy ra khỏi phòng nhưng hung thủ chạy theo và tiếp tục nổ súng bắn chết bà này.

Romel Bargio, nhân viên bảo vệ ở khách sạn Mango gần đó, kể rằng anh ta nhìn thấy một người đàn ông Trung Quốc lao ra khỏi nhà hàng sau vụ nổ súng. Người này nói với Bargio rằng anh ta bị bắn và nhờ giúp đưa đến bệnh viện. Thế nhưng, anh ta đã không chờ xe cứu thương đến và đã đón taxi đến bệnh viện. “Anh ta trông rất xanh xao, trên người dính nhiều máu” - Bargio xác nhận.

 

Hiện trường vụ án. Ảnh: AP
Hiện trường vụ án. Ảnh: AP

 

Theo báo Sun Star (Philippines), nghi phạm được xác định là viên lãnh sự Trung Quốc Lý Khánh Lợi, 60 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giam cùng với vợ là Quách Thanh, 57 tuổi. Bà Quách là người cố cất giấu khẩu súng mà chồng đưa lại.

Sau khi xảy ra vụ tấn công trên, cảnh sát Philippines đã liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila. Nữ phát ngôn viên sứ quán cho biết nhà chức trách Trung Quốc vẫn đang xác minh các sự kiện trong vụ này và chưa đưa ra lời bình luận. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose cũng từ chối bình luận về vụ việc xảy ra.

Theo đài BBC, vụ tấn công xảy ra lúc 13 giờ 30 phút (giờ địa phương, tức 12 giờ 30 phút giờ Việt Nam) tại nhà hàng Lighthouse, chuyên phục vụ thức ăn Philippines và được các chính khách địa phương yêu thích. Stephen John Patero, viên quản lý nhà hàng, cho biết các nhân viên phục vụ bàn nghe thấy các vị khách la lối nhau trước khi súng nổ.

 

Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Cebu Tống Vinh Hoa. Ảnh: SCMP
Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Cebu Tống Vinh Hoa. Ảnh: SCMP

 

Lại nổ ở nhà máy hóa chất

9 người mất tích và 2 người bị thương trong một vụ nổ tại nhà máy hóa chất ở miền Đông Trung Quốc hôm 21-10, vụ mới nhất trong một loạt vụ nổ nhà kho và nhà máy ở Trung Quốc trong thời gian qua.

Tân Hoa Xã cho biết vụ nổ tại Tổng Công ty Công nghiệp hóa chất Thiên Bảo Sơn Đông tại huyện Bình Ấp, tỉnh Sơn Đông, nơi chuyên sản xuất các vật liệu nổ cho mục đích dân sự. Nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được điều tra

Theo hãng tin Reuters, các vụ nổ xảy ra thường xuyên ở Trung Quốc - kể cả một loạt vụ nổ làm chết 160 người ở thành phố Thiên Tân hồi tháng 8 - đã khiến dư luận đặt nghi vấn về các tiêu chuẩn an toàn theo kịp đà tăng trưởng kinh tế 3 thập kỷ qua.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo