xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

7 “cô dâu Việt” bị bắt cóc về nhà an toàn

H.Bình (Theo Shanghaiist)

(NLĐO) – 7 phụ nữ Việt Nam bị bắt cóc sang Trung Quốc đã được bàn giao lại cho Việt Nam tại cửa khẩu Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây) và về nước an toàn.

Những phụ nữ này bị bắt cóc và bán dưới danh nghĩa “cô dâu” cho những người đàn ông độc thân ở huyện Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Người trẻ nhất 17 tuổi và người lớn nhất 32 tuổi.

Thủ tục trao trả diễn ra hôm 22-1 vừa qua.

 

Abducted Vietnamese women are seen at the border of China and Vietnam when they were returned home Jan 22, 2015. A total of seven abducted women were handed over by Chinese police officers to their Vietnamese counterparts at the Dongxing Port in Guangxi Zhuang autonomous region on Thursday. These women had been abducted and sold in Handan in North China’s Hebei province as brides for local single men. The youngest victim was just 17, and the oldest was 32. [Photo/ Huang Zhuo]
Trung Quốc đã tiến hành bàn giao 7 phụ nữ Việt Nam bị bắt cóc. Ảnh: ECSN

 

Abducted Vietnamese women are seen at the border of China and Vietnam when they were returned home Jan 22, 2015. A total of seven abducted women were handed over by Chinese police officers to their Vietnamese counterparts at the Dongxing Port in Guangxi Zhuang autonomous region on Thursday. These women had been abducted and sold in Handan in North China’s Hebei province as brides for local single men. The youngest victim was just 17, and the oldest was 32. [Photo/ Huang Zhuo]
Các cô gái đều xúc động. Ảnh: ECNS

 

Abducted Vietnamese women are seen at the border of China and Vietnam when they were returned home Jan 22, 2015. A total of seven abducted women were handed over by Chinese police officers to their Vietnamese counterparts at the Dongxing Port in Guangxi Zhuang autonomous region on Thursday. These women had been abducted and sold in Handan in North China’s Hebei province as brides for local single men. The youngest victim was just 17, and the oldest was 32. [Photo/ Huang Zhuo]

Việc trao trả diễn ra hôm 22-1 ở cửa khẩu Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây. Ảnh: ECNS

 

Mới đây, hồi tháng 11-2014, cũng tại Hàm Đan, 100 phụ nữ Việt Nam đã đột nhiên biến mất sau khi thông báo với chồng họ rằng họ ra ngoài ăn tối với đồng hương. Nhật báo Kinh Hoa đưa tin ít nhất một cô dâu sau đó đã quay về nhà chồng. Cô này cho biết mình “bị ngất” sau bữa ăn. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong một ngôi nhà nhỏ cách đó rất xa.

Sau khi bỏ trốn khỏi nơi này, cô quay lại TP Cù Châu và trình báo với cảnh sát. Cô kể rằng mình tỉnh lại ở một ngôi làng khác và được thông báo là sẽ được đưa đi nơi khác để “tìm một người chồng mới”.

Theo Bộ Công an Trung Quốc, từ năm 2009 đến 2012, cảnh sát nước này đã trao trả 1.800 phụ nữ bị đưa sang Trung Quốc trái phép. Trong một báo cáo từ năm 2011, khoảng 60% phụ nữ bị đưa đến Trung Quốc từ năm 2005-2009 được giải thoát. Khoảng 25% số đó được cảnh sát giải cứu, số còn lại được thả ra sau khi gia đình nạn nhân đưa tiền cho những kẻ buôn người.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo