xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

96 người Nga bị trục xuất vì lệnh trừng phạt của Mỹ

Đỗ Quyên (Theo RT)

(NLĐO)- Trong số những người Nga buộc phải rời khỏi Mỹ trước thềm năm mới có cả những đứa trẻ còn đang học mẫu giáo.

Quyết định trục xuất 35 quan chức ngoại giao Nga tại Mỹ gây ảnh hưởng tới tổng cộng 96 người, bao gồm các quan chức ngoại giao và gia đình của họ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 30-12 cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Sputnik

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Sputnik

Nữ phát ngôn viên nói: “Đây là điều cuối cùng mà người ta có thể tưởng tượng từ chính quyền hiện tại (của Mỹ) có thể làm để để hủy hoại quan hệ song phương, đúng là một quyết định lạ lùng và thiếu sáng suốt cuối cùng. Nó nhằm vào những con người bình thường và niềm vui đơn thuần – những điều đã liên kết con người khắp thế giới với nhau. Ai cũng muốn ăn mừng chào đón năm mới, nhưng chính quyền Obama lại hành động như vậy”.

Chính quyền Tổng thống Obama đã tuyên bố trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga hôm 29-12 và lệnh cho họ rời khỏi nước Mỹ trong vòng 72 giờ.

Theo lời bà Zakharova, trong số 35 quan chức ngoại giao nói trên, ngoài một số người đã làm việc nhiều năm ở Mỹ, có những người mới chỉ đặt chân lên đất Mỹ vài tháng trước. Thế nhưng điều đó cũng không ngăn được Washington trục xuất họ vì cáo buộc cố tình can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ đã kéo dài từ năm 2015 và năm 2016.

Kremlin đã quyết định phái một chiếc máy bay chính phủ tới Mỹ để “sơ tán” những quan chức ngoại giao bị trục xuất nói trên cùng gia đình.

Bà Zakharova nhấn mạnh rằng Moscow hi vọng quyết định trục xuất không đúng lúc này và tất cả những phiền toái gây ra cho công dân Nga chỉ là sự sơ suất nhất thời chứ không phải sự cố tình của Nhà Trắng. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 30-12 đã bác bỏ đề xuất trục xuất của Bộ Ngoại giao nước này đề nghị 35 nhà ngoại giao Mỹ ở Nga để trả đũa lệnh trừng phạt từ Mỹ, viện dẫn lý do Moscow sẽ không nhắm mục tiêu vào các nhà ngoại giao nước ngoài và gia đình họ ngay trước dịp năm mới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo