xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ả Rập Saudi: Đánh bom tự sát gần lãnh sự quán Mỹ

Xuân Mai (Theo Reuters, AP)

(NLĐO) - Một kẻ đánh bom tự sát thiệt mạng sau khi cho kích hoạt quả bom mang trên người gần Lãnh sự quán Mỹ ở TP Jeddah - Ả Rập Saudi hôm 4-7, khiến hai người khác bị thương.

Kẻ tấn công đã đậu xe bên ngoài bệnh viện đối diện lãnh sự quán lúc 2 giờ 15 phút (giờ địa phương). Nhận thấy y có hành động đáng ngờ, nhân viên an ninh đã tiến lại gần, buộc nghi phạm kích nổ bom mang trên người.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết giới chức Mỹ nhận được tin về vụ đánh bom tự sát ở Jiddah và đang làm việc với cơ quan chức năng Ả Rập Saudi để thu thập thêm thông tin. Một bức ảnh trên trang tin Sabq cho thấy phần thi thể của kẻ tấn công nằm gần một chiếc taxi. Một nhân chứng cho biết khu vực này đã bị lực lượng an ninh phong tỏa, trực thăng bay phía trên kiểm tra và chưa có cảnh sát nào thông báo về những gì đã xảy ra.

Đây không phải là lần đầu tiên lãnh sự quán Mỹ tại TP Jeddah trở thành mục tiêu bị tấn công khủng bố. Hồi năm 2004, một vụ tấn công nhằm vào cơ sở ngoại giao này khiến 9 người thiệt mạng.

Một vụ đánh bom tự sát xảy ra gần lãnh sự quán Mỹ. Ảnh: au.news.yahoo.com

Một vụ đánh bom tự sát xảy ra gần lãnh sự quán Mỹ. Ảnh: au.news.yahoo.com

Cùng ngày, Kuwait đã phá 3 âm mưu tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm vào nước này, trong đó có kế hoạch cho nổ tung một nhà thờ Hồi giáo sòng Shiite.

Bộ Nội vụ thông báo: “Các cơ quan an ninh Kuwait đã thực hiện 3 hoạt động trấn áp “phủ đầu” ở trong và ngoài nước dẫn đến việc phá vỡ âm mưu nhằm vào nước này của IS và bắt giữ một số tay súng”. Tuyên bố trên được đưa ra cùng một số hình ảnh cho thấy một phụ nữ trung niên đeo mạng che mặt và 5 thanh niên trẻ.

Một trong những người này là công dân Kuwait đã gia nhập IS, lên kế hoạch đánh bom nhà thờ Hồi giáo và tòa nhà Bộ Nội vụ trong dịp lễ Eid.

Hồi năm 2015, Kuwait, nơi tập trung nhiều căn cứ quân sự Mỹ, chứng kiến cuộc tấn công đẫm máu nhất trong nhiều thập kỷ khi một kẻ đánh bom tự sát người Ả Rập Saudi cho nổ thân mình trong một nhà thờ Hồi giáo dòng Shiite làm 27 người thiệt mạng. Khi đó, IS lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo