xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ả Rập Saudi: Ông Assad không có tương lai ở Syria

P.Nghĩa (Theo Alarabiya, Press TV, Reuters)

(NLĐO) – Ngoại trưởng Ả Rập Saudi Adel al-Jubeir hôm 19-10 nhấn mạnh Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải từ bỏ quyền lực ngay khi Hội đồng chuyển tiếp ra đời, tập hợp các thành viên đối lập và chính phủ.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier tại thủ đô Riyadh, ông Jubeir lặp lại quan điểm của Riyadh rằng Tổng thống Assad – đang được Iran hỗ trợ - phải từ chức nếu hòa bình ở Syria được lập lại. Trong sáng kiến hòa bình Geneva 1 do Liên Hiệp Quốc (LHQ) đề nghị năm 2012, hội đồng chuyển tiếp bao gồm thành viên phe đối lập và chính phủ ở Syria sẽ ra đời nhằm điều hành đất nước và dọn đường cho một cuộc bầu cử.

“Sau khi thành lập hội đồng này, Tổng thống Assad cần ra đi. Không quan trọng là ông ta từ chức trong vòng nhiều tháng, 2 hoặc 3 tháng hoặc ít hơn. Assad không có tương lai ở Syria” – Ngoại trưởng al-Jubeir khẳng định.

 

Ngoại trưởng Ả Rập Saudi Adel al-Jubeir (phải) ọp báo chung với người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier (trái) tại thủ đô Riyadh hôm 19-10. Ảnh: SPA
Ngoại trưởng Ả Rập Saudi Adel al-Jubeir (phải) ọp báo chung với người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier (trái) tại thủ đô Riyadh hôm 19-10. Ảnh: SPA

 

Đề cập tới Iran, Ngoại trưởng al-Jubeir cho biết rất khó để hình dung vai trò của nước này trong nỗ lực kiến ​​tạo hòa bình ở Syria. “Iran cần làm gì để trở thành một phần của giải pháp cho cuộc xung đột ở Syria. Câu trả lời rất đơn giản. Họ phải rút khỏi Syria, ngừng cung cấp vũ khí cho chế độ Bashar al-Assad và thu hồi lực lượng người Shiite về nước”.

Ông al-Jubeir hy vọng Tehran sẽ ngừng can thiệp vào vấn đề nội bộ của các nước trong khu vực như Lebanon, Syria, Iraq và Yemen. “Chúng tôi quyết đối đầu với bất kỳ động thái nào của Iran và sẽ làm tất cả mọi thứ trong phạm vi chính trị, kinh tế và quân sự mà chúng tôi có để bảo vệ đất nước và người dân mình” – ông al-Jubeir nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier bác bỏ lập trường “thiếu khôn ngoan” của người đồng cấp Ả Rập Saudi. “Có lẽ sẽ là thiển cận nếu chúng ta dự tính có Assad thì không có hòa bình ở Syria, có Assad thì không có tương lai cho Syria”.

Tuy nhiên, ông Steinmeier thừa nhận Tổng thống Assad có thể bị buộc từ chức nhưng đó là chuyện lâu dài. Ông nhấn mạnh cần có sự tham gia của nhà lãnh đạo này trong các giải pháp cho cuộc nội chiến tại Syria

Ả Rập Saudi là một trong những đối thủ chính của ông Assad kể từ cuộc nội chiến cách đây hơn 4 năm ở Syria. Riyadh cũng công khai ủng hộ các nhóm phiến quân chống lại chính quyền Damascus.

Theo Cơ quan điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA), trong vài ngày qua, khoảng 35.000 người ở hai ngôi làng Hader và Zerbeh, ngoại ô phía Tây Nam TP Aleppo, đã phải bỏ nhà cửa ra đi do chiến sự đang diễn ra ác liệt tại đây.

“Nhiều người đang sống với các gia đình bản xứ và khu định cư ở Kafer Naha và Orem al Kubra tại vùng nông thôn phía Tây thành phố. Họ cần thực phẩm, hàng gia dụng và nơi trú ẩn. Có người phải ở qua đêm ngoài trời trong thời tiết giá lạnh” – OCHA cho biết hôm 19-10.

Quân đội Syria với sự trợ giúp của Iran và phong trào Hezbollah (Lebanon) những ngày qua cố gắng đẩy lui quân nổi dậy ra khỏi Aleppo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo