xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ả Rập Saudi phản pháo, tuyên bố “tồn tại 2.000 năm” mà không cần Mỹ

Phạm Nghĩa (Theo RT)

(NLĐO) – Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman vừa phản ứng bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng tuyên bố Riyadh có thể “tồn tại 2.000 năm” mà không cần sự ủng hộ của Washington.

"... Nếu mọi người nhìn vào nước Mỹ, ví dụ họ muốn giải phóng nô lệ. Cái giá phải trả là gì? Nội chiến. Nó chia rẽ nước Mỹ trong một vài năm. Hàng ngàn, hàng chục ngàn người đã thiệt mạng để giành được tự do cho nô lệ" – Thái tử Bin Salman nói với hãng tin Bloomberg trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 5-10.

"Ở đây, chúng tôi đang cố gắng để thoát khỏi chủ nghĩa cực đoan và khủng bố mà không gây ra nội chiến, không ngăn chặn sự phát triển của đất nước với sự tiến bộ liên tục trong tất cả các lĩnh vực" - Thái tử Bin Salman cho biết thêm.

Ả Rập Saudi phản pháo, tuyên bố “tồn tại 2.000 năm” mà không cần Mỹ - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump (phái) và Thái tử Mohammed bin Salman. Ảnh: Reuters

Trước bình luận Ả Rập Saudi "chỉ tồn tại trong vòng 2 tuần nếu không có sự ủng hộ của Mỹ" của Tổng thống Donald Trump, Thái tử Bin Salman khẳng định vương quốc của ông sẽ tồn tại hàng thập kỷ và phải "2.000 năm nữa mới có khả năng đối mặt với một số nguy hiểm".

"Chúng tôi tin rằng tất cả vũ khí mà chúng tôi có từ Mỹ đều được trả bằng tiền, không phải miễn phí" - Thái tử Bin Salman nhấn mạnh. Sau khi ông Trump trở thành tổng thống Mỹ, Ả Rập Saudi đồng ý mua gần 60% số lượng vũ khí hiện có từ Washington. Thái tử Bin Salman cho biết Riyadh không nợ nần gì bởi luôn trả tiền mua vũ khí bằng tiền mặt.

Trong khi đó, Thái tử Bin Salman nói rằng ông thích làm việc với nhà lãnh đạo Mỹ, đồng thời mô tả bình luận của Tổng thống Donald Trump chỉ là một sự "bất đồng nhỏ" giữa các đồng minh.

Thái tử Bin Salman được biết đến với những "cải cách" mà Riyadh sử dụng để đa dạng hóa nền kinh tế và thay đổi một số luật cho phù hợp - ví dụ cho phép phụ nữ lái xe.

Về lĩnh vực chống khủng bố, ông Bin Salman nói trong quá trình chống chủ nghĩa cực đoan suốt 3 năm qua, chỉ có khoảng 1.500 người ở Ả Rập Saudi bị bắt so với 50.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc đảo chính quân sự bất thành.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo