xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Abu Sayyaf theo IS, Malaysia báo động

P.Nghĩa (Theo The Star, Alkuwaityah, Tân Hoa Xã, Reuters)

(NLĐO) – Chính quyền bang Sabah – Malaysia đưa ra báo động đỏ sau khi trùm khủng bố khét tiếng Isnilon Hapilon của nhóm Abu Sayyaf tuyên bố hỗ trợ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thủ lĩnh nhóm khủng bố Abu Sayyaf, Isnilon Hapilon, 48 tuổi, bị treo giải thưởng 16 triệu ringgit Malaysia (gần 5 triệu USD) cho người cung cấp thông tin bắt được hắn.

Báo The Star hôm 22-9 đưa tin hồi tháng 7, Hapilon cùng một số người đàn ông đeo mặt nạ đăng tải đoạn video tuyên thệ trung thành với IS và người đứng đầu Abu Bakr al-Baghdadi trên YouTube.

Đoạn băng 6 phút dường như được quay tại một khu rừng ở miền Nam Philippines, với hình lá cờ đen của phong trào IS trong cảnh mở màn. Người ta tin rằng đoạn video nhằm kêu gọi người theo đạo Hồi, đặc biệt là ở Đông Nam Á, hỗ trợ IS.

 

Isnilon Hapilon tuyên thệ trung thành với IS trong đoạn video. Ảnh: AP
Isnilon Hapilon tuyên thệ trung thành với IS trong đoạn video. Ảnh: AP

 

Nằm trong danh sách truy nã gắt gao của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và cơ quan an ninh Malaysia, Hapilon bị cáo buộc tham gia vụ tấn công trên đảo Pom Pom ở Semporna, bang Sabah – Malaysia ngày 15-11-2013.

Một chuyên gia phân tích tình báo ở Sabah cho biết: “Hắn (Hapilon) và đồng phạm là những kẻ nguy hiểm, chủ yếu thực hiện các vụ bắt cóc để tài trợ cho các phi vụ khủng bố của nhóm. Những kẻ này từng chặt đầu một con tin người Mỹ”.

Sở dĩ chính quyền Kuala Lumpur dồn mối quan tâm vào Hapilon vì tên này cùng nhóm Abu Sayyaf dễ dàng xâm nhập vào bang Sabah từ căn cứ chính ở miền Nam Philippines. Tổng Thanh tra Cảnh sát Malaysia Tan Sri Khalid Abu Bakar cho biết Bukit Aman (nơi đặt trụ sở Cảnh sát Hoàng gia) sẽ thắt chặt an ninh để ngăn chặn sự lây lan của phong trào IS tại Malaysia.

Tại cứ điểm chính ở Iraq và Syria, Nhà nước Hồi giáo đang vất vả chào đón thêm một đối thủ khó nhằn là Mỹ và các đồng minh phương Tây. Hôm 21-9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp gỡ người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif để thảo luận về mối đe dọa của IS.

Đây là cuộc đàm phán cấp cao hiếm hoi không chính thức diễn ra tại New York kể từ khi chính quyền Tổng thống Barack Obama công khai bác bỏ bất kỳ sự hợp tác quân sự nào với Tehran vì lời buộc tội “chống lưng” cho chế độ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trước đó, Tehran cũng tuyên bố không gia nhập liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu.

 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 21-9 gặp gỡ người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif tại New York để thảo luận về mối đe dọa của IS. Ảnh: Telegraph
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 21-9 gặp gỡ người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif tại New York để thảo luận về mối đe dọa của IS. Ảnh: Telegraph

 

Cùng ngày 21-9, Chủ tịch Quốc hội Syria Jihad al-Laham phát biểu: “Mỹ và phương Tây hợp tác tạo thành liên minh chống Nhà nước Hồi giáo bên ngoài khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, không phản ánh ý chí thật sự đối đầu với chủ nghĩa khủng bố”.

Ông Laham cho rằng bất cứ ai thực sự muốn chống khủng bố phải học hỏi từ Syria và quân đội nước này và nên hợp tác với Damascus theo một kế hoạch dài hạn. Syria nhiều lần phản đối Mỹ không kích mục tiêu IS bên trong lãnh thổ mà không được sự cho phép.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đồng tình với quan điểm Mỹ phải tôn trọng chủ quyền của Syria. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố: “(Washington) Cần phải thực hiện theo đúng quy chế của Liên Hiệp Quốc, điều luật quốc tế và tôn trọng vô điều kiện chủ quyền của Syria trong việc thực hiện các kế hoạch của liên minh do Mỹ dẫn đầu, bao gồm việc sử dụng vũ lực”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo