xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Afghanistan: Tổng thống Putin nhắc lại bài học đắt giá, chỉ trích việc rút quân

Cao Lực

(NLĐO) – Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24-8 chỉ trích liên minh quân sự phương Tây vì rời Afghanistan, nói rằng động thái rút quân của họ có thể gây ra các vấn đề cho Moscow và đồng minh.

"Có nguy cơ các phần tử khủng bố và các nhóm khác tìm thấy nơi ẩn náu ở Afghanistan, lợi dụng tình hình hỗn loạn để lại bởi các nước phương Tây và nỗ lực mở rộng hoạt động sang các nước láng giềng. Điều này sẽ gây ra các mối đe dọa trực tiếp đối với Nga và đồng minh" – Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Ông chủ Điện Kremlin nói thêm rằng Moscow từng chiến đấu 10 năm ở Afghanistan, trước khi rút quân khỏi quốc gia này vào năm 1989. Tổng thống Putin khẳng định Moscow đã rút ra bài học từ cuộc chiến này và sẽ không can thiệp vào Afghanistan.

"Chúng tôi đã rút ra những bài học cần thiết. Chúng tôi không có ý định can thiệp vào vấn đề nội bộ Afghanistan và để các lực lượng quân sự của mình bị kéo vào một cuộc chiến toàn diện" – hãng tin AP dẫn lời Tổng thống Putin cho biết.

Afghanistan: Tổng thống Putin nhắc lại bài học đắt giá, chỉ trích việc rút quân - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định việc Mỹ và đồng minh rút quân khỏi Afghanistan có thể gây gây ra các mối đe dọa cho Nga. Ảnh: Reuters

Cũng theo Tổng thống Putin, sự gia tăng tiềm tàng của hoạt động buôn lậu cùng những vấn đề liên quan đến di cư có thể gây ra các mối đe dọa cho Nga. Chưa kể, các tay súng có thể lợi dụng khủng hoảng Afghanistan để làm bất ổn các nước thuộc Liên Xô cũ ở Trung Á.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu bày tỏ lo ngại về việc phong trào Taliban chiếm giữ lượng lớn vũ khí, trong đó có các hệ thống phòng chống tên lửa, sau khi giành quyền kiểm soát Afghanistan.

Theo Bộ trưởng Shoigu, Taliban đã chiếm hàng trăm phương tiện chiến đấu cùng lượng lớn máy bay và trực thăng quân sự.

Ông Shoigu hy vọng Taliban sẽ thành lập chính phủ hòa hợp với sự tham gia của tất cả các nhóm ở Afghanistan.

Afghanistan: Tổng thống Putin nhắc lại bài học đắt giá, chỉ trích việc rút quân - Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu bày tỏ lo ngại về việc phong trào Taliban chiếm giữ lượng lớn vũ khí do Mỹ và đồng minh cung cấp cho Afghanistan. Ảnh: Retuers


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo