xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ai Cập: Xe chở du khách bị đánh bom gần nơi du khách Việt thiệt mạng

Phạm Nghĩa (Theo CNN)

(NLĐO) - Ít nhất 17 người bị thương trong vụ đánh bom xe buýt chở du khách gần kim tự tháp Giza của Ai Cập hôm 19-5.

Theo nhật báo Ahram của Ai Cập, chiếc xe buýt chở 25 công dân Nam Phi đang trên đường tới kim tự tháp Giza thì bị trúng bom.

Một phụ nữ nói với đài CNN khi được chuyển tới bệnh viện: "Lúc hướng dẫn viên du lịch vừa nói "Đây là kim tự tháp" thì vụ nổ xảy ra.

Tổng cộng 10 du khách và 7 công dân Ai Cập đã được đưa tới bệnh viện Al-Haram điều trị. Bác sĩ Ahmed Bassiouny cho biết 10 bệnh nhân đã xuất viện và 7 người còn lại được chuyển đến một bệnh viện khác.

Vụ nổ đã làm kính chắn gió của một chiếc xe hơi chở người Ai Cập bị hư hại. Video quay tại hiện trường cho thấy một chiếc xe buýt và một chiếc xe hơi bị vỡ kính cửa sổ nằm bên vệ đường.

Chiếc xe buýt chở 25 công dân Nam Phi đang trên đường tới kim tự tháp Giza thì bị trúng bom.

Ai Cập: Xe chở du khách bị đánh bom gần nơi du khách Việt thiệt mạng - Ảnh 2.

Chiếc xe buýt và chiếc xe hơi bị vỡ kính cửa sổ nằm bên vệ đường. Ảnh: AP

Chính phủ Nam Phi hôm 19-5 cho biết Bộ trưởng Quan hệ và Hợp tác Quốc tế Nam Phi Lindiwe Sisulu đã được thông báo về vụ đánh bom. Báo cáo của các phương tiện truyền thông ban đầu nói rằng công dân Nam Phi có thể nằm trong số những người bị thương.

Vào tháng 12 năm ngoái, 3 du khách Việt Nam và một hướng dẫn viên du lịch Ai Cập cũng thiệt mạng do bị trúng bom gần kim tự tháp Giza, ngoại ô thủ đô Cairo. Theo Bộ Nội vụ Ai Cập, quả bom phát nổ trên đường ở vùng Giza, cách kim tự tháp nổi tiếng này chưa đầy 4 km.

Ai Cập vướng vào cuộc xung đột với quân nổi dậy, đặc biệt là ở khu vực Bắc Sinai, từ năm 2013 sau vụ lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi. Tháng 2-2018, quân đội nước này phát động chiến dịch toàn quốc chống lại phiến quân, chủ yếu tập trung vào khu vực Bắc Sinai. Khoảng 650 tay súng nổi dậy và 45 binh sĩ đã thiệt mạng kể từ đó.

Gần đây, lĩnh vực du lịch của Ai Cập bắt đầu hồi phục dần sau khi hứng chịu hậu quả từ các cuộc tấn công chết người nhằm vào du khách. Số liệu thống kê chính thức cho thấy lượng khách du lịch đến Ai Cập đạt 8,3 triệu vào năm 2017, tăng so với 5,3 triệu của năm 2016.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo