xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn Độ: Bão bụi mù mịt càn quét, hơn 90 người thiệt mạng

Cao Lực (Theo Daily Mail, Hindustan Times, SCMP, Reuters)

(NLĐO) – Ít nhất 95 người thiệt mạng và hơn 160 người bị thương khi bão bụi cùng với mưa lớn tấn công miền Bắc của Ấn Độ, Daily Mail đưa tin ngày 3-5.

Trận bão bụi nói trên, xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 2-5, đã càn quét bang Uttar Pradesh và Rajasthan suốt 2 giờ đồng hồ - giới chức Ấn Độ cho biết, đồng thời khẳng định thương vong nhiều khả năng sẽ gia tăng.

Đã có 64 người thiệt mạng ở khu vực phía Bắc bang Uttar Pradesh, trong đó huyện Agra của bang này chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 43 nạn nhân thiệt mạng.

Ấn Độ: Bão bụi mù mịt càn quét, hơn 90 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Nhiều nơi tại Ấn Độ bị bão bụi phủ kín. Ảnh: PTI

Ấn Độ: Bão bụi mù mịt càn quét, hơn 90 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Trận bão bụi khủng khiếp ở miền Bắc của Ấn Độ tối 2-5 đã hàng trăm người bị thương và thiệt mạng. Ảnh: Hindustan Times

Phần lớn nạn nhân thiệt mạng và bị thương do bị tường và cây đổ trúng.

Chính quyền bang Uttar Pradesh được cho là đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 48 giờ tới.

Chia sẻ trên mạng xã hội, Thủ tướng Narendra Modi cho biết ông đã chỉ đạo các bộ trưởng và quan chức chính phủ phối hợp với chính quyền địa phương mỗi bang để thực hiện công tác cứu trợ.

Ông Modi cũng gửi lời chia buồn đến gia đình của các nạn nhân.

Clip bang Rajasthan.bị mưa bão tấn công tối 2-5 (Nguồn: ANI)

Ở một diễn biến khác, South China Morning Post (SCMP) ngày 3-5 đưa tin ít nhất 14 người thiệt mạng và 1 người mất tích khi một trận bão dữ dội bất ngờ ập đến dãy núi Alps.

Được biết, một nhóm du khách 14 người đã bị mắc kẹt và phải qua đêm trong cơn bão gần bang Valais – Thụy Sĩ. Một người trong số này đã thiệt mạng tại hiện trường trong khi 3 người khác qua đời tại bệnh viện sau khi được trực thăng cứu hộ đưa đến, theo tờ The Local (Thụy Sĩ).

Hướng dẫn viên của nhóm này cũng đã qua đời tại một khu vực gần hiện trường trong lúc đi tìm sự trợ giúp.

Trong hàng loạt vụ tai nạn chết chóc xảy ra riêng biệt tại dãy núi Alps cùng ngày, thi thể của 2 du khách trượt tuyết người Pháp và 2 du khách leo núi cũng đã được tìm thấy trong khi 1 du khách người Nga đang mất tích, nhiều khả năng là đã chết.

Ấn Độ: Bão bụi mù mịt càn quét, hơn 90 người thiệt mạng - Ảnh 4.

Một trận bão khủng khiếp đã tấn công dãy Alps bất ngờ, khiến ít nhất 14 du khách trượt tuyết và leo núi mất mạng. Ảnh: SCMP

Một du khách người Pháp không qua khỏi dù đã được đưa vào bệnh viện cứu chữa. Ngoài ra, lực lượng cứu hộ còn tìm thấy thi thể của 2 du khách Thụy Sĩ chết trong cơn bão.

Thêm 2 du khách trượt tuyết người Pháp thiệt mạng trong trận lở tuyết ở núi Mont Blanc, thuộc dãy Alps.

Theo SCMP, đây là ngày chết chóc nhất ở dãy Alps trong suốt 19 năm qua.

Anh: Nổ lửa trại, 30 người bị thương

Nhật báo Express (Anh) ngày 3-5 đưa tin khoảng 30 người bị thương trong vụ nổ lửa trại tại lễ hội thường niên Lag BaOmer của người Do Thái ở Stamford Hill, TP London - Anh.

Nguyên nhân gây cháy chưa được xác định nhưng có thông tin cho biết người tham gia đổ xăng vào lửa trại. Một số nguồn tin khác khẳng định ít nhất 1 chiếc điện thoại bị ném vào đám cháy.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo