xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn Độ: Bé 10 tuổi bị cha dượng cưỡng hiếp đến có thai

Phạm Nghĩa (Theo BBC)

(NLĐO) – Các bác sĩ đang xem xét trường hợp một bé gái 10 tuổi muốn được phá thai. Cha dượng đã cưỡng hiếp khiến bé gái mang thai quá 20 tuần tuổi.

Đài BBC (Anh) hôm 15-5 dẫn lời cảnh sát TP Rohtak, miền Bắc Ấn Độ cho biết bé gái bị cha dượng cưỡng hiếp nhiều lần và dự sinh trong 4 tháng nữa.

Do luật pháp Ấn Độ không cho phép phá thai trên 20 tuần tuổi để cân bằng giới tính – trừ khi mạng sống thai phụ bị đe dọa - nên một nhóm bác sĩ đang xem xét quyết định có cho nạn nhân được bỏ thai nhi hay không.

Ấn Độ: Bé 10 tuổi bị cha dượng cưỡng hiếp đến có thai - Ảnh 1.

Phụ nữ tại Ấn Độ vẫn có nguy cơ trở thành nạn nhân của những tên "yêu râu xanh". Ảnh: BBC

Vụ việc xảy ra ở TP Rohtak, bang Haryana. Các bác sĩ thuộc Viện Nghiên cứu y khoa Post-Graduate cho hay mẹ của bé gái làm nghề giúp việc, đã phát hiện con mình có những dấu hiệu bất thường. Kết quả khám bệnh cho thấy bé gái đã có thai. 

Bé gái thường ở nhà với cha dượng mỗi khi mẹ em đi làm. Ông ta cưỡng hiếp cô bé nhiều lần và dặn không được nói với ai. Sau khi người mẹ trình báo cảnh sát, nghi phạm lập tức bị bắt giữ.

Trong những tháng gần đây, Tòa án tối cao Ấn Độ nhận được một số kiến nghị - bao gồm của những phụ nữ bị cưỡng hiếp – cho phép họ phá thai sau 20 tuần tuổi. Lề thói "trọng nam khinh nữ" khiến hàng triệu phụ nữ Ấn Độ phá thai sau khi biết mình mang thai con gái. Tòa án thường đưa các trường hợp này tới chuyên gia y tế để nhờ tư vấn.

Trong một diễn biến khác, tại Ấn Độ, cảnh sát bang Haryana đang điều tra 2 vụ cưỡng hiếp gây sốc. Vụ thứ nhất, một phụ nữ 23 tuổi bị làm nhục, sau đó bị sát hại ở Rohtak vào tuần trước. Phải mất nhiều ngày thi thể nạn nhân mới được tìm thấy. Khám nghiệm pháp y cho thấy hộp sọ của nạn nhân đã bị vỡ. Hai nghi can đã bị bắt và thừa nhận tội danh.

Vụ thứ hai xảy ra hôm 13-5. Một phụ nữ 22 tuổi bị cưỡng hiếp trong một chiếc xe đang di chuyển ở ngoại ô Gurgaon của thủ đô New Delhi. Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm nghi phạm dựa trên một vài manh mối được cung cấp.

Theo các nhà hoạt động địa phương, cả 2 vụ việc cho thấy phụ nữ tại Ấn Độ vẫn gặp nguy hiểm sau một loạt các biện pháp hạn chế tình trạng này của chính phủ. Bạo lực tình dục ở Ấn Độ tiếp tục gia tăng kể từ vụ một nữ sinh bị bắt cóc và bị cưỡng hiếp tập thể trên xe buýt ở New Delhi năm 2012.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo