xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn Độ: Căn cứ quân sự bị tấn công đẫm máu

Bảo Hạnh (Theo Reuters)

(NLĐO) – Ngày 18-9, quân đội Ấn Độ cho biết căn cứ quân sự của nước này ở khu vực Kashmir, gần biên giới Pakistan, bị tấn công khiến 17 binh lính thiệt mạng.

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại khu vực trên trong vòng 2 thập kỷ trở lại đây.

Một phát ngôn viên của quân đội cho biết bốn tay súng đã thiệt mạng sau khi đột nhập vào căn cứ ở thị trấn Uri. Theo truyền thông địa phương tại hiện trường, vụ tấn công xảy ra lúc rạng sáng khiến các binh sĩ trở tay không kịp. Những kẻ tấn công phóng hỏa một tòa nhà trước khi cả 4 tên thiệt mạng sau nhiều giờ đấu súng.

Một phát ngôn viên quân đội xác nhận số binh sĩ thiệt mạng đã tăng lên 17 người, vượt qua khỏi thương vong trong vụ tấn công vào căn cứ ở bang Punjab hồi tháng 1.

Hình ảnh phát trên truyền hình cho thấy trực thăng được huy động để sơ tán người bị thương trong khi khói bốc lên từ các tòa nhà. Theo thông tin từ bộ quốc phòng, số người bị thương là 35 người.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã lên án vụ việc và gọi đây là “vụ tấn công khủng bố hèn nhát”. “Tôi đảm bảo rằng những ai đứng đằng sau cuộc tấn công hèn hạ này sẽ bị trừng phạt” – ông Modi khẳng định.


An ninh được siết chặt tại Thung lũng Kashmir. Ảnh: AP

An ninh được siết chặt tại Thung lũng Kashmir. Ảnh: AP

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Rajnath Singh đã hủy chuyến thăm Nga và Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Manohar Parrikar dự kiến đến thị trấn Uri để giám sát hoạt động bảo vệ khu vực và điều tra vụ tấn công.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, một quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết: “Rõ ràng đây là một vụ tấn công khủng bố xuyên biên giới. Chúng tôi chưa biết nhóm vũ trang nào là thủ phạm”.

Trong khi đó, Pakistan phủ nhận cáo buộc liên quan đến vụ tấn công. “Ấn Độ ngay lập tức đổ lỗi cho Pakistan mà không hề điều tra gì. Chúng tôi phủ nhận việc này” – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan Nafees Zakaria tuyên bố.

Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan trở nên căng thẳng kể từ sau cuộc tấn công căn cứ không quân ở bang Punjab vào tháng 1, khiến 1 dân thường và 8 nhân viên an ninh thiệt mạng.

Mới đây, Thủ tướng Modi lại thêm dầu vào lửa khi lên tiếng ủng hộ nhóm ly khai Pakistan tại tỉnh Baluchistan. Trong khi đó, Pakistan kêu gọi Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế điều tra những tội ác bị cho là do lực lượng an ninh của Ấn Độ tại Kashmir gây ra.

Khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đang có hàng trăm ngàn binh sĩ, lực lượng bán quân và cảnh sát được triển khai để bảo vệ biên giới với vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo