xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn Độ: Dân và cảnh sát đụng độ, 24 người chết

N. Thương (theo Reuters)

(NLĐO)- Cuộc đụng độ mới đây giữa cảnh sát và những người chiếm giữ bất hợp pháp một khu đất công ở TP Mathura, thuộc bang Utta Pradesh - Ấn Độ đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương

Trong số những người thiệt mạng có 2 cảnh sát.

Theo giới chức địa phương, đụng độ bùng phát từ hôm 2-6 khi cảnh sát tiến hành di dời khoảng 3.000 người ra khỏi khu đất của công viên Jawahar Bagh của TP Mathura, cách thủ đô New Delhi 140 km về phía Đông Nam, theo lệnh của tòa án. Những người này bị cáo buộc sinh sống trái phép trong công viên từ năm 2014.

Chiếm đóng đất công bất hợp pháp là hiện tượng phổ biến ở các thành phố Ấn Độ, nơi những người dân nghèo thường không có nơi an cư. Thông thường, nhà chức trách để cho những người lấn chiếm ở lại các khu vực đó vì họ được hậu thuẫn bởi những người có quyền lực, nhiều mối quan hệ và sẽ bỏ phiếu bầu cho các chính trị gia nhằm đổi lấy việc để yên cho những người lấn chiếm.


Lửa bùng phát gần khu vực xảy ra xung đột giữa cảnh sát và người chiếm đóng bất hợp pháp hôm 3-6. Ảnh: PTI

Lửa bùng phát gần khu vực xảy ra xung đột giữa cảnh sát và người chiếm đóng bất hợp pháp hôm 3-6. Ảnh: PTI

Ông Debashish Panda, quan chức bang Uttar Pradesh cho biết những người chiếm đóng bất hợp pháp đã nổ súng tấn công cảnh sát. Ban đầu cảnh sát chỉ dùng hơi cay và đạn cao su để khống chế, nhưng sau khi 2 cảnh sát thiệt mạng thì phía cảnh sát cũng đã nổ súng đáp trả.

Một số quan chức địa phương khác nói rằng họ không rõ những người lấn chiếm chống cảnh sát đã thiệt mạng ra sao, nhưng theo báo chí địa phương thì có ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong một vụ cháy lớn khi diễn ra xung đột.

Cảnh sát trưởng bang Uttar Pradesh, ông Javeed Ahmed cho hay: “Họ bắn vào chúng tôi từ trên những ngọn cây, những người khác thì ném đá hay tấn công chúng tôi bằng gậy và đủ thứ vũ khí khác. Hai người của chúng tôi bị thương nặng và đã qua đời ở bệnh viện. Không lâu sau đó chúng tôi được yểm trợ và phản công, nhờ vậy đã giải tán được khu vực này”.

Giới chức địa phương tin rằng những người trên là thành viên của giáo phái Azad Bharat Vidhik Vaicharik, được truyền thông mô tả là một nhóm đang có những đòi hỏi như xóa bỏ chức vị Thủ tướng Ấn Độ, thay đổi đồng tiền chính thức và nhiên liệu giá rẻ. Ông Pradeep Bhatnagar, một quan chức địa phương, cho biết: “Lý tưởng của họ khá giống với nhóm Naxalites” đang tiến hành cuộc nổi dậy ở một số vùng miền Đông và Trung Ấn Độ trong suốt 4 thập kỷ qua.


Hàng trăm người đã bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: AP

Hàng trăm người đã bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: AP

Cảnh sát trưởng Ahmed cho biết những người chiếm đóng đã tự châm lửa đốt lều của mình trước khi bỏ đi sau cuộc đụng độ. Cảnh sát sau đó lục soát đã phát hiện những nhà hoạt động của nhóm này tàng trữ súng, lựu đạn và nhiều vũ khí khác.

Hàng trăm người đã bị cảnh sát bắt giữ do liên quan đến vụ bạo lực trên, trong đó 124 người đã bị buộc tội nổi loạn và giết người. “Chúng tôi đã xác định 4 thủ lĩnh của nhóm bất hợp pháp này. Chúng tôi đang truy lùng và sẽ sớm bắt giữ họ” - ông Amed tuyên bố.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo